Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 9 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 7 tháng 11 năm 2015 | 7:0

Tiếp bài “Phú Thọ: Công trình không phép xâm phạm hành lang đê điều”: Sai chồng sai!

Không chỉ xây dựng công trình không phép ở xã Cao Xá (Lâm Thao), Công ty CP Thượng Long còn “cả gan” lập công trường trộn bê-tông và bãi tập kết, trung chuyển cát ở xã Phượng Lâu (TP. Việt Trì),  dù đã nhiều lần có biên bản xử phạt.

Sai phạm của Cty Thượng Long ở xã Cao Xá khi xây dựng công trình nhưng chưa được phép của cấp có thẩm quyền và vi phạm hành lang đê điều.

Báo Kinh tế nông thôn có bài phản ánh việc “qua mặt” chính quyền, bất chấp luật pháp xây dựng công trình không phép của Công ty CP Thượng Long (Cty Thượng Long) ở xã Cao Xá (Lâm Thao - Phú Thọ).

Không dừng lại ở đó, công ty này còn “cả gan” làm liều khi lập cả công trường trộn bê-tông và bãi tập kết, trung chuyển cát ở xã Phượng Lâu (TP. Việt Trì), cho dù các cấp chính quyền đã nhiều lần có biên bản xử phạt.

Cty Thượng Long lập  công trường trộn bê - tông và bãi tập kết, trung chuyển cát ở xã Phượng Lâu bất chấp pháp luật.

“Mục sở thị” hiện trường, trước mắt chúng tôi là công trường rộng lớn tấp nập xe ra vào vận chuyển bê - tông, chở cát… Những bãi cát vàng cao như quả đồi án ngự cạnh bờ sông cao vượt mặt đê từ 5 - 10m.

Trạm trộn bê-tông của Cty Thượng Long mang thương hiệu Sông Hồng.

Điều khiến dư luận băn khoăn, hoài nghi khi chứng kiến những sai phạm của Cty Thượng Long: Phải chăng, có “bàn tay” nào “bảo kê”, “che mắt” các cấp chính quyền và đặc biệt là bất chấp pháp luật để doanh nghiệp này “bành trướng” trên đất Phú Thọ (?!).

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục cung cấp thông tin đến bạn đọc.

Hoàng Kim

 
Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ: Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top