Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 20 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 25 tháng 8 năm 2014 | 11:56

Tiếp bài “Phường Quan Hoa: Ngang nhiên "chiếm dụng" lề đường làm nơi kinh doanh trái phép!”: Chính quyền “bất lực”?

KTNT - Liên quan tới việc phản ánh của các hộ dân ngõ 118 đường Nguyễn Khánh Toàn về việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh và thành lập bãi gửi xe trái phép, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó chủ tịch UBND phường Quan Hoa, khẳng định: “Bãi trông xe thuộc thẩm quyền của Công an quận, không phải của phường và không có chuyện phường “bảo kê” cho bãi trông xe. Còn về phía nhà hàng Tam Lộc sử dụng vỉa hè để kinh doanh là có giấy phép”.


Như Báo Kinh tế nông thôn đã phản ánh thông tin của các hộ dân tại ngõ 118 đường Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy) về việc các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ngang nhiên lấn chiếm, kinh doanh và thành lập bãi gửi xe trái phép đã tồn tại trên địa bàn khá lâu nhưng vẫn chưa bị cơ quan chức năng xử lý.

Cụ thể, nhà hàng Tam Lộc đã trực tiếp sử dụng vỉa hè để đặt lò nướng, kê bàn ghế tràn lan để kinh doanh và toàn bộ vỉa hè xung quanh Trường THPT Cầu Giấy bị chiếm dụng để thành lập bãi trông giữ xe ngày đêm trái phép đang từng ngày gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh hoạt, gây mất an toàn giao thông trong khu vực. 

Lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh tại phường Quan Hoa.

Liên quan tới vụ việc, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn có buổi làm việc với ông Nguyễn Duy Hưng, Phó chủ tịch UBND phường Quan Hoa. Ông Hưng cho biết: “Về việc quán bia Tam Lộc sử dụng vỉa hè để làm nơi kinh doanh là có giấy phép cho thuê vỉa hè của UBND quận Cầu Giấy. Giấy phép tại UBND phường không có nhưng có thể ra trực tiếp nhà hàng hoặc lên Phòng Đô thị của quận Cầu Giấy sẽ có”.

Về bãi trông xe tại vỉa hè xung quanh Trường THPT Cầu Giấy, ông Hưng cho biết: Tôi khẳng định là bãi giữ xe này không có phép, việc bãi giữ xe tồn tại là do người dân trong khu đô thị ở Dịch Vọng nhờ trông giữ xe, do người dân có nhu cầu. Việc xử lý bãi giữ xe này thuộc thẩm quyền của Đội Giao thông vận tải quận, phường chỉ có trách nhiệm báo cáo cho quận. Và ông Hưng cũng khảng định luôn: Phường không “bảo kê” cho việc trông xe.

Ông Hưng cho biết thêm: “Tới giờ phút này, khu vực đó chưa bàn giao cho phường. Năm 2001 bàn giao cho Công ty Phát triển nhà số 3 để làm dự án. Đến giờ chưa hoàn thành và cũng chưa bàn giao cho phường, nhưng trách nhiệm hành chính phường phải gánh. Trong khi đó, từ hố ga hỏng công ty trách nhiệm nhà số 3 không có trách nhiệm. Điện, nước trong đấy dân vẫn phải qua công ty đấy. Đến giờ phút này, chưa bàn giao khu đấy cho phường Quan Hoa". 

“Khu vực này không thuộc vỉa hè cấm, có thể thuê bất cứ vỉa hè nào tại phố này, ngay cả đường Nguyễn Khánh Toàn cũng vẫn được cấp phép trong hành lang cho phép. Phía Công an phường chỉ chịu trách nhiệm những tuyến đường có tên, còn tất cả các hẻm ngõ ngách thì cảnh sát khu vực, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố phải chịu trách nhiệm. Nếu làm không hết thì có thể báo cáo lên phường nhờ hỗ trợ", ông Hưng khẳng định.
Ông Nguyễn Văn Huynh, Phó trưởng Công an phường Quan Hoa.

Khi phóng viên đề cập đến vấn đề về vi phạm trật tự đô thị và thành lập chợ cóc tại ngõ 143 phố Quan Hoa tới chùa Duệ Tú hiện đang làm ảnh hưởng tới cuộc sống dân sinh. Việc thành lập chợ cóc này cũng đang khiến cho người dân trên địa bàn bức xúc và nhiều lần khiếu nại lên phường vì vấn đề an ninh trật tự, môi trường và về sinh an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Văn Huynh, Phó trưởng Công an Phường Quan Hoa, cho biết: “Khu vực đường Dương Quảng Hàm phía vỉa hè của ki-ốt, toàn bộ đất là của trường cao đẳng, rất khó xử lý. Sau khi cải tạo làm chỗ bán hàng, nhà trường cho thuê, hiện các ki-ốt tồn tại đều của nhà trường. Tuyến đường Dương Quảng Hàm tuy làm vỉa hè lên nhưng vẫn là đất của gia chủ vì trước kia đây là ngõ chứ không phải phố. Toàn bộ khu vực này rất khó xử lý vì vỉa hè vẫn là đất của dự án, đô thị và của nhà riêng. Ô tô, xe máy dựng vào mua hàng xong đi luôn, dù tuần tra liên tục nhưng cứ thấy xe của tuần tra là họ đi luôn nên rất khó xử lí”.

Theo Chỉ thị số 01/CT-UBND do Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo ký ngày 02/01/2014 về thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” với mục tiêu tăng cường kỷ cương trật tự và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến mới, thực chất trong ý thức, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và của từng người dân Thủ đô, thế nhưng hiện trạng tại phường Quan Hoa vẫn đang làm cho cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng.

Để thưc hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-UBND, thiết nghĩ, các cơ chức năng của UBND quận Cầu Giấy cần có sự chỉ đạo, vào cuộc gắt gao hơn để dẹp bỏ tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn và cũng là để làm giảm sự bức xúc trong người dân sở tại.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin./.

Tiến Đạt – Thanh Thắng

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top