Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 22 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 9 tháng 11 năm 2009 | 1:48

Tiếp tục đề xuất Chính phủ phương án hỗ trợ sản xuất cho nông dân

Được coi là vụ sản xuất chính, tạo giá trị hàng hóa lớn, vì vậy, hỗ trợ cho nông dân tập trung sản xuất vụ thu đông có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ trong vấn đề an ninh lương thực (ANLT) mà còn góp phần đẩy mạnh xuất khẩu. Với ý nghĩa như vậy, ông Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và PTNT) khẳng định, thời gian tới Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục kiến nghị Chính phủ hỗ trợ sản xuất cho nông dân thông qua gói kích cầu.Ông có thể đánh giá sơ bộ về việc triển khai gói kích cầu nông nghiệp, nông thôn trong thời gian qua? Chính phủ nên hỗ trợ như thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất?

Do nhiều nguyên nhân, đến nay gói kích cầu chưa thực sự đến tay nông dân. Những chính sách hỗ trợ nông dân là rất quý nhưng làm sao bà con được hưởng lợi nhiều nhất là vấn đề làm chúng tôi băn khoăn. Vụ thu đông 2009, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu với Chính phủ phải có phương án hỗ trợ đạt diện tích 500.000ha. Nếu như vừa rồi, các chính sách đó được Chính phủ đồng ý, thì diện tích vụ thu đông sẽ không dừng lại ở 400.000ha mà sẽ là 500.000ha.

Ở khu vực phía Bắc, vụ đông đang trở thành vụ sản xuất hàng hoá chính, tạo giá trị lớn. Chỉ cần Nhà nước hỗ trợ cho các địa phương 300-500 tỷ đồng, sẽ tạo ra giá trị hàng hoá từ 8.000 - 10.000 tỷ đồng và như thế, hiệu quả sản xuất sẽ rất lớn. Tuy nhiên, dù chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng cho đến thời điểm này, Chính phủ vẫn chưa có chính sách cụ thể nào cho sản xuất vụ đông ở miền Bắc.

Theo ông nên hỗ trợ trực tiếp vào khâu nào?

Theo tôi, phải hỗ trợ trực tiếp vào sản xuất, cụ thể là giống. Như vậy, nông dân sẽ mạnh dạn đưa những giống có chất lượng, năng suất cao vào sản xuất. Hai là, hỗ trợ về vật tư nông nghiệp để bà con có điều kiện thâm canh, tạo ra giá trị sản phẩm lớn. Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp là mang tính thời vụ nên việc hỗ trợ máy móc cũng có ý nghĩa rất lớn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trong thời gian tới, Bộ có tiếp tục kiến nghị với Chính phủ về việc hỗ trợ sản xuất cho nông dân?

Chúng tôi rất mong gói kích cầu của Chính phủ sẽ có tác dụng lớn tới đời sống nông dân, nhất là trong sản xuất. Hỗ trợ cho vụ thu đông, vụ sản xuất chính, không những tạo ra sản lượng hàng hóa lớn để xuất khẩu mà còn là vụ sản xuất giống cho vụ đông xuân. Vì thế, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục kiến nghị với Chính phủ về vấn đề này.

Thúy Nga (thực hiện)

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top