Triển khai dự án khu dân cư, Công ty Anh Thắng vi phạm Luật Đê điều
Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Quang Trung - Quang Vinh do Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Bất động sản Anh Thắng (Công ty Anh Thắng) làm chủ đầu tư. Trong quá trình triển khai xây dựng, doanh nghiệp này đã ngang nhiên vi phạm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi
Dự án xây dựng khu dân cư Quang Trung - Quang Vinh (TP. Thái Nguyên) được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt bằng Quyết định số 2645/QĐ-UBND.
Dự án xây dựng khu dân cư Quang Trung - Quang Vinh vi phạm hành lang đê điều.
Dự án thuộc loại công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV, nhóm C, xây dựng tại 2 phường Quang Trung và Quang Vinh.
Từ khi triển khai xây dựng, chủ đầu tư, đơn vị thi công tự ý đổ đất vào mái đê, làm đường cho xe chở đất và công trường; máy móc hoạt động rầm rộ, đào đắp, đổ đất xâm hại mái đê, phía sông tuyến đê Mỏ Bạch, tại vị trí Km0 370. Ngoài ra, Công ty Anh Thắng còn tự ý san lấp dòng suối, làm thay đổi hoàn toàn dòng chảy kênh tiếp nước sông Cầu (suối Mỏ Bạch, suối Làng Đanh), tại km5 500.
Ngày 13/8/2019, cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên phát hiện, lập biên bản hiện trường, xác định: Công ty Anh Thắng đã tự ý đổ đất làm đường tạm, lấp vào mái đê, kè thuộc tuyến đê Mỏ Bạch với chiều dài từ mép đê trở ra là 12m, chân đường rộng 24m, dọc theo chân đê, với diện tích khoảng 288m2, mặt đường rộng 8m, chiều cao trung bình 6m, khối lượng khoảng 580m2. Toàn bộ khối lượng san lấp mặt bằng trên nằm trong phạm vi kè mái đê bảo vệ đê Mỏ Bạch.
Tại Dự án xây dựng khu dân cư Quang Trung- Quang Vinh, Công ty Anh Thắng ngang nhiên vi phạm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi.
Về kênh tiếp nước sông Cầu (suối Làng Đanh), Công ty Anh Thắng đã tự ý san lấp lòng kênh, bạt mái, làm thay đổi hiện trạng kênh tiếp nước sông Cầu với chiều dài 405m, hiện tại không thể dẫn nước qua. Khối lượng san lấp lòng kênh được xác định 3 vị trí với tổng khối lượng đã san lấp lòng kênh khoảng 3.230m3; đất đá đắp đường tạm khoảng 1.244m3. Bên cạnh đó, Công ty Anh Thắng còn tiến hành san gạt, bạt mái làm thay đổi hiện trạng kênh tiếp nước sông Cầu.
Một số người dân trên địa bàn phường Quang Trung và phường Quang Vinh bày tỏ lo lắng về sự an toàn khi đang là cao điểm mùa mưa bão. Một số ý kiến cho rằng, một công trình hoành tráng, triển khai rầm rộ, xâm hại đê điều, san lấp dòng kênh mà trong thời gian dài chính quyền và cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên không hay biết? Triển khai một dự án dân cư phục vụ dân sinh, nhưng Công ty Anh Thắng lại ngang nhiêm vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính đời sống người dân trên địa bàn
Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Thái Nguyên, khẳng định: Công ty Anh Thắng san gạt mặt bằng trong phạm vi bảo vệ công trình đê điều, thủy lợi khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép theo quy định là vi phạm Luật Đê điều và Luật Thủy lợi.
Biên bản làm việc của cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên.
Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND phường Quang Vinh, khi trao đổi với phóng viên, tỏ ra rất lo lắng: Nếu mưa lớn, nước thoát không kịp thì không tránh khỏi nguy cơ ngập úng, thậm chí nước lũ gây thiệt hại hoa màu, ảnh hưởng cuộc sống người dân 2 phường Quang Vinh và Quang Trung.
Để đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão, đề nghị chính quyền tỉnh Thái Nguyên sớm chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ những vi phạm của Công ty Anh Thắng; yêu cầu Công ty Anh Thắng dừng ngay việc san đắp mặt bằng, xâm hại đê điều, cản trở dòng chảy kênh tiếp nước sông Cầu và khẩn trương khắc phục những vi phạm. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để vi phạm xảy ra mà không kịp thời phát hiện, xử lý.
Sơ đồ những vi phạm của Công ty Anh Thắng.
Trong quá trình thu thập thông tin, phóng viên phát hiện, Công ty Anh Thắng được tỉnh Thái Nguyên “ưu ái” dành cho nhiều dự án, trong đó có dự án đang "bỏ hoang" trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin tới bạn đọc về vụ việc trên.
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn cho biết, tuần qua đã kiểm tra 109 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm và xử phạt số tiền hơn 482 triệu đồng. Đặc biệt, không phát sinh tình trạng nhập lậu gia cầm giống qua biên giới
Để đảm bảo việc sản xuất, kinh doanh phân bón theo quy định của pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đã tiến hành thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định trong sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn.
Ngày 16/5, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin về hành vi phá 2,61ha rừng trái pháp luật 325 triệu đồng.
Tại Chương III, Nghị định 53/2024/NĐ-CP nêu rõ quy định về việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước và ngưỡng khai thác nước dưới đất, khoanh vùng cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất.
Tình trạng mùi hôi thối phát ra từ trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xã Tân Phúc và thị trấn Lang Chánh (huyện Lang Chánh – Thanh Hoá) là do rò rỉ khí biogas trong quá trình vận hành máy phát điện, lớp lưới chắn mùi hôi bị hở…
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.