Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 22 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 2 tháng 4 năm 2014 | 9:19

Vạn Thái (Ứng Hòa): Hàng loạt sai phạm trong việc xây dựng nông thôn mới

KTNT- Theo lộ trình, đến năm 2015, xã Vạn Thái (Ứng Hòa- Hà Nội) phải hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), thế nhưng đến nay mới chỉ đạt được 10/19 tiêu chí, không chỉ vậy, chính quyền nơi đây còn bị dân tố với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý đất đai, dồn điền đổi thửa (DĐĐT), sử dụng nguồn kinh phí thiếu minh bạch… 

Thời gian qua, báo Kinh tế Nông thôn liên tục nhận được đơn thư của người dân thôn Nội Xá, xã Vạn Thái phản ánh về những bức xúc khi địa phương thực hiện công tác dồn điền, đổi thửa và việc thiếu công khai, minh bạch khi lãnh đạo thôn cho thuê, đấu thầu, "bán" đất…

 ông Nguyễn Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Vạn Thái thừa nhận để xảy ra những sự việc trên, lỗi là do chính quyền xã.

Nhiều năm qua, lãnh đạo thôn Nội Xá đã ký rất nhiều hợp đồng đấu thầu, cho thuê thùng, vũng, ao hồ, tự do bán đất công, không công khai số tiền bán và cho thuê đất. Đặc biệt, nhiều trường hợp đất đấu thầu nhưng đều được xây dựng thành nhà ở kiên cố.

Trong năm 2013, chính quyền thôn ký hợp đồng cho ông Trần Văn Bánh đấu thầu khoảng 1,5 sào đất ao (tại cánh đồng Thường) nhưng ông Bánh đã tự do xây nhà ở kiên cố ngay trên diện tích này. Trước sự việc trên, người dân đã phản ánh lên chính quyền xã, UBND cũng xã đã lập biên bản và ra quyết định đình chỉ xây dựng, tuy nhiên đến nay ngôi nhà xây dựng sai quy định của ông Bánh vẫn được hoàn thiện.

Bên cạnh đó, nhiều diện tích là đất công, công trình của tập thể cũng được chính thôn tự ý cho thuê. Điển hình như 6 ki ốt gần chợ trung tâm thôn Nội Xá và một phần sân trường THCS Vạn Thái được cán bộ thôn cho thuê làm kho chứa rượu, bia, bánh kẹo, nước giải khát… nhưng cũng không công khai số tiền thu hàng năm? Cán bộ thôn Nội Xá và xã Vạn Thái còn tự ý lấp hơn 900m2 ao giữa làng để tổ chức chia đất giãn dân, thu gần 400 triệu đồng của 20 hộ khi chưa được UBND huyện Ứng Hòa phê duyệt...

 Trường THCS Vạn Thái được cán bộ thôn cho thuê làm kho chứa rượu, bia, bánh kẹo, nước giải khát… 

Chưa dừng lại ở đó, khu vực nhà trẻ của thôn cũng được chính quyền cho doanh nghiệp thuê để sử dụng làm xưởng may hàng chục năm nay mà không khai nguồn thu được sử dụng thế nào. Trong khi đó, trẻ mầm non không có trường học, khiến nhà Văn Hóa của thôn Nội Xá “biến” thành nhà trẻ!

Mặt khác, vệ sinh môi trường là một trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, dù huyện Ứng Hòa đã cấp kinh phí 200 triệu và giao cho phòng  TNMT làm chủ đầu tư xây dựng từ năm 2012, nhưng đến nay bãi chứa rác thải vẫn chưa được xây dựng mà chỉ thấy rác tràn ngập khắp đường.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Ninh, Chủ tịch UBND xã Vạn Thái thừa nhận việc cho thuê, thầu đất công, ao, hồ, trường học và ki ốt bán hàng nhiều năm qua, nhưng không công khai số tiền thu, chi hàng năm là sai. Còn việc các cấp có thẩm quyền chưa phê duyệt cho phép giãn dân ở ao giữa làng, nhưng cán bộ thôn, xã nhiệm kỳ cũ đã tự ý giao đất, thu tiền của các hộ là không đúng quy định. Theo đó, ngày 5/2/2014, UBND Huyện ủy Ứng Hòa đã ra Quyết định số 2848/QĐ-HU, thành lập tổ công tác để xác minh, giải quyết các tồn tại ở thôn Nội Xá. 

“Việc cán bộ thôn tự ý cho thuê, thầu đất công, ao, hồ, trường học và ki ốt bán hàng là sai. Hiện tại dân không tin tưởng vào chính quyền xã là do có nhiều cán bộ “tha hóa” về bản chất, cố tình làm sai quy định của pháp luật. Hiện tại những vụ việc khuất tất nêu trên đang được Đoàn thanh trả của Huyện xác minh làm sáng rõ” - Ông Ninh cho biết thêm.

 Nhà trẻ của thôn Nội Xá được chính quyền cho doanh nghiệp thuê để sử dụng làm xưởng may, khiến nhà Văn Hóa của thôn biến thành nhà trẻ.

Điều cơ bản nhất gây bức xúc là các nguồn thu thiếu công khai, minh bạch, người dân không được bàn bạc dân chủ. Ngày 15/1/2014, UBND xã Vạn Thái đã chỉ đạo Trưởng thôn Nội Xá phải thanh lý một số các hợp đồng kinh tế nhưng trên thực tế việc thanh lý chưa được thực hiện dứt điểm. Cụ thể, hợp đồng thuê 6 phòng học của Trường THCS Vạn Thái (cũ) đã được thanh lý, tuy nhiên có mặt tại đây, chúng tôi nhận thấy hàng hóa vẫn chất đầy hành lang, ô tô, xe máy vẫn ra vào trở hàng mỗi ngày. Ngoài ra, hợp đồng đấu thầu đất với ông Trần Văn Bánh cũng đã thanh lý trên giấy tờ, song thực tế vẫn là ngôi nhà còn tươi ngói mới…

Với những gì đang diễn ra ở thôn Nội Xá cho thấy trách nhiệm không chỉ thuộc về cán bộ thôn, mà còn có một phần rất lớn trách nhiệm của UBND xã Vạn Thái khi buông lỏng công tác quản lý đất đai trong suốt một thời gian dài. Trước vụ việc trên, thiết nghĩ UBND huyện Ứng Hòa cần nhanh chóng làm hàng loạt sai phạm trên, đồng thời có câu trả lời thỏa đáng tới bạn đọc.

Liên quan đến hàng loạt vấn đề khuất tất trong lộ trình xây dựng nông thôn mới tại thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, ngày 26/2/2014, UBND TP Hà Nội có văn bản số 896/VP-TNMT, do Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh ký, giao UBND huyện Ứng Hòa kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/3/2014. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc./.

Thế Vinh – Tuấn Ngọc

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top