Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 2 tháng 11 năm 2015 | 8:6

Vụ công trình tại số 18 đường Phạm Hùng xây không phép: Lý hay tình?

Trên cơ sở đảm bảo tuyệt đối an ninh, trật tự đô thị, chủ đầu tư dự án tại số 18, đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm) đang trình đơn lên UBND TP.Hà Nội để được chấp thuận xây dựng công trình mà về mặt pháp lý, nó đang tồn tại dưới hình thức không phép.

>> Siêu thị Trần Anh "mọc" trên nền công trình xây dựng không phép!

Ngang nhiên xây nhà không phép

Theo hồ sơ Báo Kinh tế nông thôn thu thập được, lô đất rộng 4.766,6m2 tại số 18 đường Phạm Hùng được cơ quan chức năng kết luận có hàng loạt sai phạm trong xây dựng. Chủ đầu tư dự án này là Công ty TNHH Thủ Đô 2 (Công ty Thủ Đô 2).

Ngày 22/5/2015, UBND phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm đã lập Biên bản vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng số 42/BB-VPHC đối với những vi phạm của Công ty Thủ Đô 2 tại địa chỉ số 18 Phạm Hùng. Một ngày sau đó, UBND phường Mỹ Đình 2 cũng có quyết định đình chỉ thi công đối với công trình trên.

Ngày 28/5/2015, Đội Thanh tra Xây dựng quận Nam Từ Liêm có Văn bản số 108/TTXD đề xuất về việc xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng đối với Công ty Thủ Đô 2 tại lô đất 18 Phạm Hùng.

Đến ngày 02/6/2015, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2028/QĐ-XPVPHC. Người ký quyết định là ông Nguyễn Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm.

Quyết định của UBND quận Nam Từ Liêm nêu: Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Thủ Đô 2 (địa chỉ số 49 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm) do ông Nguyễn Đức Tín làm đại diện vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, vi phạm điểm c, Khoản 6, Điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ. Hình thức xử phạt là phạt tiền với mức 50 triệu đồng.

UBND quận Nam Từ Liêm yêu cầu: Công ty TNHH Thủ Đô 2 phải xin giấy phép xây dựng theo đúng quy định của pháp luật trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày UBND phường Mỹ Đình 2 ban hành Quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng ngày 23/5/2015. Quá thời hạn trên, nếu Công ty Thủ Đô 2 không xuất trình được giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp thì bị cưỡng chế phá dỡ.

Trong khi nhà chức trách đang loay hoay tìm giải pháp xử lý thì Công ty Thủ Đô 2 đã “âm thầm” ký kết cho chủ đầu tư Siêu thị điện máy Trần Anh thuê lại lô đất 18 đường Phạm Hùng để làm địa điểm kinh doanh.

Trước tình trạng công trình trái phép này đã tồn tại gần nửa năm nay nhưng UBND quận Nam Từ Liêm chưa hề thi hành cưỡng chế, nhiều người cho rằng, UBND quận “chỉ nói vậy” chứ thực tế “không phải vậy”.

Sau khi nhận thông tin phản ánh trên Báo Kinh tế nông thôn, UBND quận Nam Từ Liêm đã vào cuộc kiểm tra, đôn đốc giải quyết triệt để vụ việc. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Huy Cường, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Nam Từ Liêm xác nhận, công trình tại số 18 (đường Phạm Hùng) bấy lâu nay đang tồn tại dưới hình thức bất hợp pháp. Theo vị lãnh đạo này, địa điểm xây công trình sai phạm này xưa kia vốn là bãi trông giữ xe, hoang hóa, tội phạm hoạt động nhiều. Việc để chủ đầu tư dự án tự ý đầu tư xây dựng công trình là khuyết điểm của UBND huyện Từ Liêm lúc bấy giờ. “Nếu truy trách nhiệm trong công tác quản lý, UBND huyện Từ Liêm khi đó mới là đối tượng chịu trách nhiệm chính. Tuy nhiên, về nguyên tắc, chính quyền hiện tại vẫn phải đóng vai trò giải quyết xử lý triệt để tồn đọng sai phạm”, ông Cường cho hay.

Giải quyết thấu tình đạt lý?

Trước việc đã quá thời hạn 60 ngày nhưng phía Công ty Thủ Đô 2 vẫn chưa xin được giấy phép để hợp thức hóa công trình xây dựng tại số 18 đường Phạm Hùng, ông Cường cho biết, đã có văn bản trình lãnh đạo quận xem xét tiến hành cưỡng chế công trình trên trong thời gian tới. “Sau khi quá hạn 60 ngày, phía chủ đầu tư là Công ty Thủ Đô 2 tiếp tục có đơn xin gia hạn để doanh nghiệp có điều kiện khắc phục sai phạm. Về lý, rõ ràng, công ty này đã mắc sai phạm. Nhưng về tình thì phải giải quyết sao cho thấu tình đạt lý, vừa không gây mất ổn định địa bàn, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục thiếu sót”, ông Cường thông tin.

Trên cơ sở thừa nhận sai phạm tồn tại, ông Nguyễn Anh Cường, Giám đốc Công ty Thủ Đô 2 cho biết, thời gian qua, do doanh nghiệp hoạt động gặp nhiều khó khăn nên mới để chậm tiến độ xin giấy phép xây dựng. “Từ khi công trình được xây dựng đến nay, doanh nghiệp đã tạo điều kiện đảm bảo trật tự địa bàn, giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Hằng năm, chúng tôi luôn đóng góp đầy đủ tiền thuế cho nhà nước”, ông Cường nói và đề nghị chính quyền tạo điều kiện. Hiện, Công ty Thủ Đô 2 đã trình hồ sơ lên TP.Hà Nội xin được chấp thuận đầu tư công trình. Trong trường hợp không được đồng ý, công ty cam kết sẵn sàng tự tháo dỡ công trình sai phạm trên. 

Hồng Duy

 

Mọi thông tin bạn đọc khiếu nại, phản ánh, xin liên hệ: Báo Kinh tế nông thôn, 57 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Đường dây nóng: 0913516232. E-mail: [email protected].

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top