Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 27 tháng 1 năm 2011 | 5:26

Xây dựng toà nhà cao tầng không phép ở phường Hoàng Liệt: Ai bảo kê cho sai phạm?

Ngày 09/12/2010, Báo Kinh tế nông thôn có Công văn số 582/CVBĐ-KTNT gửi cơ quan chức năng thành phố Hà Nội phản ánh về sự việc trên. Ngày 16/12/2010, UBND thành phố Hà Nội có Công văn số 10267/UBND-TNMT do Phó chủ tịch Vũ Hồng Khanh ký về việc thành lập Đoàn thanh tra do đồng chí Phó giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường làm trưởng đoàn, các thành viên trong đoàn là cán bộ: Sở TNMT, Thanh tra Thành phố, Công an Thành phố và UBND quận Hoàng Mai. Tiếp đến, ngày 24/12/2010 UBND Thành phố Hà Nội có Văn bản số 6339/VP-XD về việc kiểm tra, xử lý vi phạm về chuyển nhượng dự án, xây dựng không phép của Công ty Ngọc Lan.

Khi Báo Kinh tế nông thôn nhận đơn phản ánh những sai phạm trên (tháng 12/2010), toà nhà này đang xây dựng phần móng.

Ngày 26/01/2011, Báo Kinh tế nông thôn nhận được Công văn số 43/BC/SXD-TTr1 ngày 19/01/2011của Sở Xây dựng trả lời báo Kinh tế nông thôn về những sai phạm của Công ty Ngọc Lan và Công ty Hưng Sơn như sau:

Trong khi chưa đủ điều kiện khởi công, chủ đầu tư (Cty Ngọc Lan) đã tổ chức thi công xây dựng công trình là vi phạm các quy định về quản lý trật tự xây dựng, UBND phường Hoàng Liệt đã lập hồ sơ xử lý vi phạm như:

- Biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công xây dựng ngày 27/11/2010 của UBND phường Hoàng Liệt; cụ thể, đang thi công phần móng BTCT trên diện tích xây dựng = 1.700m2.

- Quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đo thị số 402/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 của Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt.

- Quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị số 433/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt.

Sau một tháng, ngày 25/01/2011, phóng viên báo Kinh tế nông thôn tiếp tục xuống hiện trường thì chứng kiến toà nhà 83 Ngọc Hồi của Công ty Ngọc Lan đã được chủ đầu tư gấp rút xây dựng lên đến tầng 7, "coi thường" các văn bản chỉ đạo của các cơ quan chức năng Thành phố Hà Nội.

Từ những văn bản xử phạt sai phạm trên, Sở Xây dựng đề xuất: Ngày 16/12/2010, UBND thành phố Hà Nội có văn bản số 10267/UBND-TNMT thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện việc sử dụng đất của Công ty TNHH cơ khí Hưng Sơn. Việc xử lý sai phạm của chủ đầu tư căn cứ vào Điều 8, 9 và 10 Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 16/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ thì trách nhiệm xử lý thuộc thẩm quyền của UBND phường Hoàng Liệt. Vì hiện nay Đoàn thanh tra liên ngành đang thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của UBND thành phố nên Thanh tra Sở Xây dựng đã có văn bản đôn đốc UBND phường Hoàng Liệt xử lý vi phạm trật tự theo thẩm quyền.

Ngày 25/01/2011, phóng viên báo Kinh tế nông thôn tiếp tục xuống hiện trường thì chứng kiến toà nhà 83 Ngọc Hồi đã được chủ đầu tư gấp rút xây dựng lên đến tầng 7. Nói thêm rằng, ngay từ khi phát hiện ra những sai phạm trên (tháng 12/2010), toà nhà này đang xây dựng phần móng. Ngay sau đó, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo lập đoàn thanh tra và trong khi cơ quan chức năng đang tiến hành thanh tra, UBND phường Hoàng Liệt cũng ra các văn bản xử lý vi phạm (phạt hành chính, ngừng thi công, cưỡng chế phá dỡ...) nhưng không hiểu vì sao Công ty Ngọc Lan vẫn ngang nhiên tiến hành xây dựng lên tận tầng 7. Chứng kiến sự việc trên, phóng viên đã nhiều lần đặt lịch làm việc với Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt và UBND quận Hoàng Mai nhưng không được tiếp. Câu hỏi đặt ra là ai đang bảo kê và làm ngơ cho Công ty Ngọc Lan xây dựng trái phép, bất chấp các quy định của pháp luật?

Công Lý

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top