Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 21 tháng 3 năm 2019 | 23:17

Bến Tre: Tạm giữ đối tượng cho vay lãi suất 150%/tháng

Công an TP. Bến Tre (Bến Tre) cho biết, mới đây đơn vị này đang tạm giữ Trần Văn Thạch (xã Kim Định, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) để điều tra hành vi rải tờ rơi quảng cáo cho vay lãi suất 150%/tháng

thumb_660_b6a58599-18f3-4554-8ef7-d6666497b009.JPG

 cơ-quan-công-an-làm-việc-với-trần-văn-thạch.JPG

Tang vật và đối tượng Thạch tại cơ quan công an 

Qua đấu tranh, Thạch khai nhận đã rải 20.000 tờ rơi từ khu vực ngã tư Tân Thành về xã An Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) và đang in thêm 20.000 tờ rơi khác để rải tiếp. Trong các tờ rơi Thạch ghi tên một công ty ma, số điện thoại của mình rải trên các tuyến đường… ai có nhu cầu vay thì liên hệ. 

Thạch khai nhận hoạt động hơn một tháng nay trên địa bàn tỉnh Bến Tre, đã cho 5 người vay, mỗi người 1 triệu đồng, với tiền lãi 50.000 đồng/ngày, tương đương lãi suất 150%/ tháng.

An Giang: Bắt 2 vụ buôn lậu trị giá gần 100 triệu đồng

Vào khoảng 4 giờ, ngày 20/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên) Tổ công tác chống buôn lậu Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, (BĐBP An Giang), phát hiện 2 người đàn ông điều khiển thuyền máy chở nhiều bao đồ cồng kềnh có dấu hiệu nghi vấn.

cục-quản-lý-thị-trường-long-an-tiêu-hủy-nguồn-hàng-lậu-nhandanvn.jpg
Trong một ngày lực lượng chức năng tỉnh An Giang bắt 2 vụ buôn lậu (ảnh minh họa) 

Tổ công tác đã ra tín hiệu để kiểm tra, tuy nhiên các đối tượng điều khiển thuyền vào bờ bỏ lại thuyền và bỏ trốn. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ 1 thuyền máy, 1 máy chạy thuyền máy, 43 thùng bia Angkor, 2 thùng bia Special, 26 chiếc chiếu, 760 cái khăn các loại, 1.400 chiếc áo các loại. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 70 triệu đồng.

Cùng ngày vào khoảng 23 giờ, Tổ mật phục chống buôn lậu, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn tổ chức mật phục tại khu vực gần mốc Quốc giới 266, thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc đã phát hiện, thu giữ 2.250 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, tổng trị giá khoảng 20 triệu đồng. Hiện, 2 vụ việc đang được lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

An Giang: Bắt xe tải chở hơn 100 cục nóng lạnh nhập lậu

Mới đây, trong khi tuần tra trên quốc lộ 91 thuộc ấp Bình Hòa, (TT. Cái Dầu, Châu Phú, An Giang) Công an huyện Châu Phú phát hiện xe ô tô tải mang BKS 51C - 344.20 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã dừng phương tiện kiểm tra.

số-hàng-lậu-bị-bắt-giữ.jpg
Hơn 100 cục nóng lạnh nhập lậu bị thu giữ

Chủ phương tiện là tài xế Phạm Văn Phước (TP. Long Xuyên, An Giang), khi kiểm tra trên xe có 75 cục lạnh, 70 cục nóng máy điều hòa nhiệt độ đều đã qua sử dụng nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ.

Làm việc với cơ quan chức năng Phước khai nhận được một số đối tượng ở TP Châu Đốc (An Giang) thuê chở số hàng nhập lậu trên đi tiêu thụ ở TP. Cần Thơ với số tiền công mỗi chuyến là 600 ngàn đồng.

Hiện, Công an huyện Châu Phú đã tạm giữ phương tiện, tang vật tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

ĐBSCL: Giá lúa tăng nhẹ từ 200 - 300 đồng/ký

So với thời điểm cuối tháng 2/2019, những ngày gần đây, giá lúa đông xuân tại các tỉnh ĐBSCL đang tăng nhẹ từ 200 - 300 đồng/ký. Với bán này người nông dân đã có lãi.

Chiều 20/3, tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang…thương lái đang thu mua lúa tươi loại thường tại ruộng với giá từ 4.400-4.600 đồng/ký, lúa tươi hạt dài giá từ 4.700- 4.900 đồng/ký, lúa ST 24 giá khoảng 5.500 đồng/ký trở lên…

tải-xuống.jpg
Giá lúa tại ĐBSCL đã tăng nhẹ từ 200 - 300 đồng/ký

Theo ông Trần Văn Liệt, ở xã Vị Thanh, (Vị Thủy, Hậu Giang) từ giữa tháng 3/2019 đến nay, lúa thu hoạch đạt năng suất khá cao đạt gần 1 tấn/công; cùng với giá lúa tăng nên bà con có lãi từ 1,5-2,5 triệu đồng/công, tùy theo giống.

Vụ đông xuân 2018- 2019, toàn vùng ĐBSCL xuống giống gần 1,6 triệu ha lúa, hiện nhiều địa phương đang vào cao điểm thu hoạch lúa.

Sở NN&PTNT tỉnh An Giang cho biết, cùng với thu hoạch lúa đông xuân thì tỉnh đang triển khai kế hoạch sản xuất vụ lúa hè thu năm 2019 với hơn 234.000 ha; trong đó những nơi thu hoạch lúa đông xuân sớm thì sẽ xuống giống lúa hè thu đợt 1 từ ngày 20 đến 25/3.

Hoàng Văn (tổn hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top