Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2019 | 23:12

Bộ Công an vây bắt hơn 30 đối tượng đá gà tại Vĩnh Long

Chiều 22/6, hàng chục trinh sát Cục cảnh sát hình sự (C02) phối hợp cảnh sát cơ động (K02) - Bộ Công an ập vào trường gà tại khu vực cầu Ông Nghệ (Bình Tân, Vĩnh Long) bắt quả tang hơn 30 người đang sát phạt lẫn nhau.

truongga2-6422-1561189862.jpg

 Hơn 30 đối tượng đá gà ăn tiền bị công an bắt 

 

Theo đó, khi đám đông đang say sưa sát phạt nhau thì các trình sát ập vào vậy bắt. Phát hiện công an các đôi tượng bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, mọi lối thoát đã bị bao vây, hơn 30 đối tượng đã bị bắt. Tang vật thu được là hàng trăm triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Theo cơ quan công an, trường gà nói trên được tổ chức bởi một nhóm 3 đối tượng gồm; Tại, Xuân, Hiếu, đây là những giang hồ có "máu mặt" ở Vĩnh Long và các tỉnh miền Tây. Đây là điểm nóng cờ bạc gây nhức nhối tại địa phương.

Hiện, công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

An Giang: Di dời khẩn cấp nhiều hộ dân vì sạt lở

Mới đây, tại khu vực thuộc tổ 1, ấp Tân Hậu A1, xã Tân An, ( TX. Tân Châu - An Giang), đã xảy ra sạt lở đất cặp theo bờ kênh Xáng với chiều dài khoảng 15m, ăn sâu vào đất liền 10m, vị trí sạt lở cách nhà dân khoảng 4m. Các cơ quan chức năng tỉnh này đã phải di dời khẩn cấp ba hộ dân đến nơi an toàn.

Chính quyền địa phương đã tổ chức kéo dây, lắp đặt biển báo tạm, phân công lực lượng theo dõi để cảnh báo người dân biết và không di chuyển vào khu vực sạt lở.

 

vụ-sạt-lở-ở-xã-lợi-bình-nhơn-tptân-an1.jpg

 Vụ sạt lở ở xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An (An Giang)

Ông Lương Huy Khanh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết, khu vực sạt lở được cảnh báo từ trước nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, sạt lở đã ảnh hưởng đến nhà ở và công trình phụ trợ của ba hộ dân, cần được di dời đến nơi an toàn.

Theo ông Khanh, nguyên nhân sạt lở bước đầu được xác định là do mực nước trên kênh Xáng thấp, bờ kênh thẳng đứng làm trượt mái.

Sáng 18/6, tại bờ sông Vàm Cỏ Tây thuộc Xóm Lở, ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An (Long An) xảy ra sạt lở, làm sáu căn nhà sụt xuống sông, gây thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng. Ngoài việc hỗ trợ bà con, chính quyền địa phương đã huy động nhân lực xử lý các điểm sạt lở.

Chi cục Thủy lợi và Phát triển nông thôn Long An cho biết, điểm sạt có quy mô sạt lở khoảng 260m2, đất sạt lở và lún sâu từ mặt đất hiện trạng xuống đáy sông khoảng 9m, chiều rộng sạt lở ra phía sông từ 8 đến 10m. Khu vực sạt lở ngoài sáu căn nhà đã sụt lún bị hư hại hoàn toàn thì toàn tuyến dài 300m vẫn còn 27 hộ đang trong nguy cơ sạt lở làm ảnh hưởng sinh sống.

ĐBSCL: Giá lợn giảm nhẹ

Ngày 22/6, giá lợn tại khu vực ĐBSCL đồng loạt giảm xuống trung bình từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, hiện chỉ còn dao động từ 31.000 - 38.000 đồng/kg.

Tại tỉnh Vĩnh Long giá lợn giảm từ 36.000 đồng/kg xuống còn 35.000 đồng/kg. Các địa phương như: Tiền Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau giá lợn hơi dao động ở mức 34.000 - 37.000 đồng/kg.

Đến nay, 12/13 tỉnh ở ĐBSCL có dịch tả lợn Châu Phi, duy nhất tỉnh Bến Tre chưa phát hiện dịch. Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, lan nhanh, lan rộng ở hầu khắp các địa phương trong khu vực, chính quyền các tỉnh ở ĐBSCL đang tích cực triển khai tích cực các giải pháp chống dịch.

Lần đầu tiên tổ chức “Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ 2019”

du-lich-cantho_glzb1.jpg

Lần đầu tiên tổ chức “Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ 2019”.

 

Mới đây, tại Hà Nội, UBND TP Cần Thơ và Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã phối hợp tổ chức, giới thiệu sự kiện Hội chợ Du lịch Quốc tế Cần Thơ 2019 với chủ đề "Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long với cả nước".

Hội chợ dự kiến diễn ra từ 29/11-1/12 tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ.

Đây là dịp để hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong khu vực xây dựng, quảng bá, chào bán các sản phẩm của mình, góp phần đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Hội chợ dự kiến đón tiếp 300 gian hàng của các doanh nghiệp trên cả nước. Tính đến nay, TP Cần Thơ đã có 16 doanh nghiệp đăng ký tham gia với quy mô 38 gian, các tỉnh thành khác ở ĐBSCL là 46 gian. Ban tổ chức dự kiến số doanh nghiệp Cần Thơ sẽ chỉ chiếm 30-40%, còn lại là các địa phương khác, đáp ứng tiêu chí của một Hội chợ Du lịch Quốc tế.

Bên cạnh việc giới thiệu các sản phẩm du lịch, Hội chợ còn tổ chức Liên hoan Ẩm thực Quốc tế. Sự kiện này là dịp để các vùng miền, doanh nghiệp du lịch, nghệ nhân... giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về ẩm thực, đồng thời trình diễn kỹ năng, món ăn đặc sắc.

 

 

 

Hoàng Văn (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
Top