Cần mở rộng điều tra vụ án làm giả hồ sơ đất đai tại xã Quỳnh Châu
Cơ quan Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Bỉnh Khảng, Phó bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Châu và ông Hoàng Văn Chắt, nguyên cán bộ Văn phòng ĐKĐĐ (đã nghỉ hưu) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Ngoài ra, Cơ quan Công an huyện Quỳnh Lưu còn khởi tố, bắt giam 2 đối tượng khác đều trú tại xã Quỳnh Châu về tội "Đưa hối lộ".
Trước đó, Công an huyện Quỳnh Lưu đã khởi tố, bắt giam Lê Thị Hương Giang, nguyên cán bộ địa chính xã Quỳnh Châu về tội "Giả mạo trong công tác".
Đến nay, đã có 5 đối tượng tại xã Quỳnh Châu và huyện Quỳnh Lưu liên quan vụ án làm giả hồ sơ đất bị khởi tố, bắt giam.
Trước đó, Tạp chí Kinh tế nông thôn và các cơ quan báo chí phản ánh về sai phạm về đất đailiên quan đến bà Lê Thị Hương Giang và ông Nguyễn Bỉnh Khảng cùng đường dây “nhóm lợi ích”, cơ quan Công an huyện Quỳnh Lưu khẩn trương vào cuộc điều tra.
Bằng thủ đoạn tẩy xóa, chỉnh sửa hồ sơ địa chính đầy "ma quái", nguyên cán bộ địa chính xã Quỳnh Châu cùng "nhóm lợi ích", trong đó có ông Nguyễn Bỉnh Khảng thời kỳ giữ chức Chủ tịch UBND xã Quỳnh Châu, đã “hô biến” hàng nghìn mét vuông đất lâm nghiệp (đất rừng) thành đất ở một cách trái pháp luật, khiến ngân sách Nhà nước thất thu hàng chục tỷ đồng.
Người dân cho rằng, sai phạm nêu trên của ông Nguyễn Bỉnh Khảng và ông Hoàng Văn Chắt có sự “giúp sức” của đồng phạm trong việc xem xét, thẩm định những bộ hồ sơ gian dối mà xã Quỳnh Châu trình lên UBND huyện Quỳnh Lưu để “ký” cấp bìa đất cho hàng chục trường hợp từ đất rừng thành đất ở, với diện tích lên đến nhiều nghìn mét vuông.
Đây là hành vi tiếp tay, đồng lõa với sai phạm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý gây hậu quả nghiêm trọng đã được người dân gửi đơn tố cáo, tố giác tội phạm và báo chí phản ánh, đề nghị Cơ quan Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm trước pháp luật.
Trong đó, cần điều tra, làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các cá nhân liên quan gồm: ông Nguyễn Bỉnh Hồng, Chủ tịch MTTQ xã Quỳnh Châu (có tên trong danh sách lập biên bản “khống” - Biên bản xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đóng dấu đỏ) cho gia đình ông Thái Doãn Cường dựa trên một cuộc họp “không có thật” nhưng vẫn có đầy đủ chữ ký của thành thành viên tham dự vào ngày 5/5/2017. Một Biên bản không thông qua cuộc họp nhưng vẫn được các vị chức sắc ký tên, đóng dấu là vi phạm pháp luật, phục vụ cho một mưu đồ có tổ chức.Hiện trường thửa đất hoang số 73 và một phần tường bao của nhà cụ Vũ Thị Tuận ở xóm 1 bị chính quyền xã Quỳnh Châu cưỡng chế, đập bỏ.
Tiếp đến là bà Vũ Thị Bích Hằng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Quỳnh Lưu; ông Nguyễn Đình Thắng, nguyên Giám đốc Văn phòng cấp đất huyện Quỳnh Lưu; ông Đặng Ngọc Bình, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu,.... là những người có liên quan đến công tác xem xét, thẩm định, xét duyệt, ký/cấp bìa đất cho những bộ hồ sơ “gian dối” mà người dân xã Quỳnh Châu đã làm đơn tố cáo, tố giác tội phạm gửi đến các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và Trung ương thời gian vừa qua.
Bên cạnh đó, Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu cần thụ lý, giải quyết đơn thư của gia đình cụ Vũ Thị Tuận (sinh năm 1934) xóm 1, xã Quỳnh Châu, tố cáo hành vi chỉnh sửa, tẩy xóa, làm sai lệch số liệu địa chính nghiêm trọng tấm Bản đồ gốc 299 (lưu tại UBND xã Quỳnh Châu), liên quan đến thửa đất số 71 và 73 (xóm 1) - thời kỳ bà Lê Thị Hương Giang làm cán bộ địa chính, ông Nguyễn Bỉnh Khảng đương nhiệm chức Chủ tịch UBND xã Quỳnh Châu.
Theo gia đình cụ Tuận, số liệu địa chính trong Bản đồ 299 bị chỉnh sửa, tẩy xóa nên hồ sơ vụ án bị chệch sang hướng khác, dẫn đến các cấp tòa án tại tỉnh Nghệ An đưa ra phán quyết là gia đình cụ Tuận lấn chiếm đất công, xây tường rào bịt lối đi nhà hàng xóm một cách rất oan ức.
Trao đổi với phóng viên Kinh tế nông thôn, ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban Dân nguyện Quốc hội, cho rằng, mấu chốt của vụ việc chính là phải truy tìm, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm cán bộ địa chính hoặc lãnh đạo UBND xã Quỳnh Châu (thời kỳ nào đó) đã chỉ đạo cho cán bộ địa chính chỉnh sửa, tẩy xóa Bản đồ 299 liên quan đến thửa đất số 73 và thửa đất số 71.
Hơn nữa, tính pháp lý của Bản đồ bị chỉnh sửa, tẩy xóa lưu tại UBND xã Quỳnh Châu tại sao lại được tòa án các cấp tỉnh Nghệ An chấp thuận để xét xử, tuyên án; trong khi đó lại “lờ” đi Bản đồ 299 do Sở TN&MT lưu trữ cung cấp là có sự khuất tất? Cũng cần được xem xét trách nhiệm.
Hành vi chỉnh sửa, tẩy xóa này là cực kỳ nguy hiểm, làm “đổi trắng thay đen”, phục vụ cho một mưu đồ xấu, xâm phạm trực tiếp quyền và lợi ích hợp pháp của người dân; gây ra nhiều rủi ro, hệ lụy cho công tác quản lý địa chính trên địa bàn; từ đó phát sinh mâu thuẫn, đơn thư khiếu kiện, khiếu nại kéo dài gây mất niềm tin của người dân vào cấp chính quyền cơ sở…
"Sẽ còn bao nhiêu thửa đất, bìa đỏ của người dân, đất công ích tại xã Quỳnh Châu bị chỉnh sửa, tẩy xóa giống như thửa đất số 73 và thửa đất số 71 (tại xóm 1), rất cần cơ quan chức năng huyện Quỳnh Lưu và tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm hành vi vi phạm luật này" – ông Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh.
Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Để đảm bảo việc sản xuất, kinh doanh phân bón theo quy định của pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đã tiến hành thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định trong sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn.
Ngày 16/5, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin về hành vi phá 2,61ha rừng trái pháp luật 325 triệu đồng.
Sau một thời gian thực hiện các giải pháp, UBND tỉnh Quảng Ninh đang siết chặt hoạt động đối với các tàu cá '3 không' không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm nhằm tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản.
Tại Chương III, Nghị định 53/2024/NĐ-CP nêu rõ quy định về việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước và ngưỡng khai thác nước dưới đất, khoanh vùng cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Tình trạng mùi hôi thối phát ra từ trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xã Tân Phúc và thị trấn Lang Chánh (huyện Lang Chánh – Thanh Hoá) là do rò rỉ khí biogas trong quá trình vận hành máy phát điện, lớp lưới chắn mùi hôi bị hở…
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.