Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 22 tháng 5 năm 2024  
Thứ tư, ngày 30 tháng 6 năm 2021 | 1:29

Điểm mặt những công trình sai phạm “qua mặt” cơ quan chức năng xây dựng ngay trên đất rừng, đất nông nghiệp?

Những hạng mục công trình tự ý xây dựng trên đất rừng, đất nông nghiệp đang diễn ra ngày một nhiều và dường như không hề bị cơ quan chức năng kịp thời xử lý, phải đến khi người dân và báo chí phản ánh thì ngành chức năng mới “loại hoai" vào việc?

Cố tình làm ngơ những sai phạm?
 
Điển hình như vụ việc đang diễn ra tại một huyện miền núi ở tỉnh Hà Giang, khi công trình xây dựng xưởng đăng kiểm xe cơ giới, thuộc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang thi công tại thôn Tân Hùng, xã Hùng An, huyện Bắc Quang (Hà Giang).
 
Cồng trình này được thi công từ tháng 9/2020 trên 2 thửa đất gồm: Thửa đất số 66a, tờ bản đồ 353 có diện tích hơn 3.009,4m2 và thửa đất số 622 tờ bản đồ 353 có diện tích 2627,6m2 tại thôn Tân Hùng, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
 
Được biết, tại Văn bản số 157, ngày 19/4/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang kiểm tra hoạt động san đào, lấp đất để xây dựng xưởng đăng kiểm xe cơ giới của Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang đã chỉ ra hàng loạt sai phạm.
qư.jpg
Dù mắc hàng loạt những sai phạm nhưng công trình xây dựng xưởng đăng kiểm xe cơ giới, thuộc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang vẫn được cấp phép xây dựng. Ảnh: Đào Thanh.
Cụ thể, đối với chủ đầu tư là Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang việc tự ý san, bạt mái taluy dương tại thửa đất số 627, tở bản đồ số 353; mục đích sử dụng đất là đất rừng sản xuất là vi phạm Luật đất đai năm 2013.
 
Thêm vào đó, tại thời điểm tiến hành kiểm tra, việc san đào đất theo Văn bản chấp thuận số 4189 ngày 13/9/2019 của UBND huyện Bắc Quang đã hết thời hạn sử dụng; hồ sơ kèm theo giấy phép xây dựng số 4994 của UBND huyện Bắc Quang không thể hiện cấp phép thi công phần san đào đất; thi công vượt diện tích và khối lượng san đào hàng nghìn m2 đất.
 
Đặc biệt hơn, liên quan đến thủ tục hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng của công trình xưởng kiểm định này lại không đáp ứng đúng theo quy định của luật xây dựng 2014. Cụ thể: Không lập dự án đầu tư xây dựng (báo cáo kinh tế kỹ thuật) theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 52, Luật Xây dựng; không thực hiện thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định tại Điều 55, Luật Xây dựng năm 2014.
 
Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang cho biết, khi chúng tôi đặt ra các câu hỏi như: Đến nay, Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang đã lập Dự án xây dựng Trung tâm đăng kiểm và đã được phê duyệt chưa? Việc xây dựng này đã được Sở Xây dựng thẩm định và cấp phép xây dựng chưa?
 
Trước những câu hỏi này, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang cho biết, đến nay Sở Xây dựng chưa nhận được hồ sơ của dự án nêu trên nên chưa có cơ sở để thẩm định và cấp phép xây dựng.
 
Mặc dù công trình xây dựng xưởng đăng kiểm xe cơ giới còn nhiều vướng mắc về chuyển đổi sử dụng mục đích sử dụng đất, thủ tục xây dựng… thế nhưng ngày 25/9/2019 ông Nguyễn Trung Hiếu, khi ấy là Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang (nay là Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hà Giang) vẫn ký văn bản số 4394, ngày 25/9/2019 cấp giấy phép xây dựng cho Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang.
 
Giấy phép xây dựng số 4394 nêu rõ: Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang được phép xây dựng công trình dân dụng, cấp IV tại thửa đất số 66a, 622 tờ bản đồ số 353 tại thôn Tân Hùng, xã Hùng An, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang với tổng diện tích là 672m2, chiều cao công trình 11,7m.
 
Thế nhưng, chỉ 7 tháng sau, ngày 20/4/2021, cũng UBND huyện Bắc Quang lại ra văn bản số 723 do ông Phùng Viết Vinh, Chủ tịch UBND huyện ký quyết định thu hồi giấy phép xây dựng số 4394 mà trước đó ông Nguyễn Trung Hiếu đã ký.
qưa.jpg
Vị trí xây dựng xưởng đăng kiểm xe cơ giới nằm ngay sát chân taluy dương, cao khoảng 25m, gây nguy cơ mất an toàn cho công trình khi đưa vào sử dụng. Ảnh: Đào Thanh.
Quyết định số 723 nêu rõ: Lý do thu hồi để chủ đầu tư thực hiện lại trình tự thủ tục xây dựng công trình theo quy định để đảm bảo an toàn và phù hợp với hồ sơ thẩm định của Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang.
 
Trước đó, trong báo cáo số 157, ngày 19/4/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang về kết quả kiểm tra hoạt động san đào, xây lắp tại thôn Tân Hùng, xã Hùng An, huyện Bắc Quang về xây dựng xưởng đăng kiểm xe cơ giới của Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang đã nêu ra hàng loạt những sai phạm của UBND huyện Bắc Quang.
 
Cụ thể: Việc cấp giấy phép xây dựng số 4394/GPXD-UBND, ngày 25/9/2919 của UBND huyện Bắc Quang cho Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang xây dựng công trình xưởng đăng kiểm xe cơ giới tại thôn Tân Hùng, xã Hùng An, huyện Bắc Quang chưa đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về xây dựng.
 
Công trình xác định chưa đúng cấp công trình xây dựng theo quy định tại Bảng 2, phụ lục 2, Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016 ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.
 
Vị trí cấp phép xây dựng nhà xưởng không được kiểm tra, xác định dẫn đến vị trí xây dựng được cấp phép không đảm bảo an toàn. Tại hiện trường đối chiếu với giấy phép xây dựng vị trí xây dựng xưởng đăng kiểm xe cơ giới nằm ngay sát chân taluy dương, cao khoảng 25m, gây nguy cơ mất an toàn cho công trình khi đưa vào sử dụng.
 
Dự án chưa đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật về xây dựng như việc tổ chức san đào đất chưa đủ điều kiện; hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng không đúng theo quy định của Luật Xây dựng.
 
Hậu quả của việc ban hành văn bản 4394 mà ông Nguyễn Trung Hiếu đã ký đã làm biến dạng hiện trạng đất, gây lãng phí tiền của thời gian cho doanh nghiệp và làm mất uy tín của người cán bộ, người đứng đầu UBND huyện trong lòng nhân dân huyện Bắc Quang. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang cần có biện pháp xử lý phù hợp, dứt điểm.

Xây dựng hàng loạt công trình không phép diện tích đất nông nghiệp của người dân

Cty Minh Long đứng ra thu mua hàng loạt diện tích đất nông nghiệp của người dân ở thôn Nhất Hà, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) rồi thực hiện cải tạo mặt bằng, thi công hàng loạt hạng mục dự án “Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe mô tô và đào tạo lái xe mô tô hạng B1, B2” (dự án) trên các thửa đất có nguồn gốc là đất trồng cây lâu năm tại xã này. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chưa có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Điều đáng nói, địa điểm Cty Minh Long công khai xây dựng các hạng mục công trình vi phạm này cách UBND xã Hồ Sơn, UBND huyện Hữu Lũng không xa, lại thi công trên diện tích lớn hơn 7000 m2 trong suốt thời gian dài nhưng không hiểu sao, chính quyền địa phương này lại không ngăn chặn và xử lý kịp thời. Chỉ đến khi các công trình vi phạm này xây dựng hoàn thiện, đi vào hoạt động thì chính quyền địa phương mới phát hiện và tiến hành kiểm tra xử phạt.

Cụ thể, ngày 14/9/2020, UBND xã Hồ Sơn mới ban hành Quyết định số 97/QĐ- XPVPHC về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng đối với Cty Minh Long với số tiền 1,5 triệu đồng.

 

cty-minh-long-xây-dựng-hàng-loạt-công-trình-không-phép.jpg
Cty Minh Long xây dựng hàng loạt công trình không phép (Nguồn: Báo PLVN)

Cũng trong ngày 14/9/2020, UBND huyện Hữu Lũng mới tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính về đất đai số 02/BB-VPHC đối với Cty Minh Long. Biên bản 02 này chỉ rõ: “Cty Minh Long đã có hành vi xây dựng công trình trên đất trồng cây lâu năm với tổng diện tích là 7.200,19 m2 (0,72 ha) trên các thửa đất số 68,80,152,150,151,152A,65A,65B,65C,65G của tờ bản đồ số 49 xã Hồ Sơn. Cụ thể, xây dựng nhà điều hành 2 tầng diện tích 360m2, xây dựng nhà vệ sinh liền nhà điều hành, xây dựng nhà lớp học, xây dựng hệ thống sân bãi học lái xe (gồm đường bê tông và dốc đề pa) diện tích 6843,19m2”.

Theo đó, ngày 21/9/2020, ông Bùi Quốc Khánh - Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng đã ban hành Quyết định số 3962/QĐ-XPVPHC xử phạt Cty Minh Long 80 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Quyết định 3962 nêu rõ: “Buộc Cty Minh Long khôi phục lại tình trạng ban đầu của các thửa đất trước khi vi phạm. Áp dụng quy định tại Điều 11 của Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ”. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này. Nếu quá thời hạn mà Cty Minh Long không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đã hơn 8 tháng qua, Cty Minh Long chỉ chấp hành việc nộp 80 triệu đồng tiền phạt chứ không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là tháo dỡ công trình vi phạm. Chính quyền cũng không thực hiện cưỡng chế theo quy định đã nêu rõ tại Quyết định xử phạt trên.

 

việc-khôi-phục-hiện-trạng-ban-đầu-cty-minh-long-chưa-thực-hiện-theo-quyết-định-xử-phạt.jpg
Việc khôi phục hiện trạng ban đầu Cty Minh Long chưa thực hiện theo quyết định xử phạt  (Nguồn: Báo PLVN)

Thông tin báo chí về việc chậm chễ xử lý vi phạm, ông Trịnh Tuấn Anh - Phó trưởng Phòng TNMT huyện Hữu Lũng - cho rằng: Do huyện không nắm được, UBND xã Hồ Sơn cũng không có báo cáo. Sau khi nhận được nguồn tin thì huyện xuống kiểm tra, trách nhiệm chính thuộc chính quyền xã. Huyện xuống kiểm tra thấy sai phạm mới ra quyết định xử phạt. Sau khi ra quyết định xử phạt, Phòng tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện là yêu cầu Cty Minh Long thực hiện theo đúng quyết định xử phạt. Sau đó, công ty có văn bản xin hoãn việc xử lý để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, hiện họ có hồ sơ và tỉnh đang xem xét.

“Việc khôi phục hiện trạng ban đầu Cty Minh Long chưa thực hiện theo quyết định xử phạt. Sau khi công ty có văn bản xin tạm hoãn, huyện cũng chưa có văn bản nào thể hiện đồng ý hay không” – vị Phó Phòng này khẳng định.

Tuy nhiên, không hiểu sao UBND huyện Hữu Lũng lại không kiên quyết xử lý dứt điểm sai phạm, mà đến ngày 15/01/2021, UBND huyện Hữu Lũng mới có văn bản số 03/TB-UBND “nhẹ nhàng” yêu cầu Cty Minh Long chấp hành đầy đủ Quyết định xử phạt số 3962. Đồng thời, không thực hiện hoạt động đào tạo, giảng dạy lái xe khi chưa thực hiện đầy đủ nội dung về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường.

Thế nhưng, đã nhiều tháng trôi qua, Cty Minh Long vẫn không thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là tháo dỡ công trình vi phạm, cố tình “phớt lờ” quyết định xử phạt của UBND huyện Hữu Lũng. Trong khi đó, dư luận địa phương bức xúc cho rằng, thay vì kiên quyết xử lý vi phạm thì chính quyền địa phương và Cty Minh Long đang “cố” tìm cách để “hợp thức hóa” những sai phạm này.

Vậy chính quyền địa phương đang tìm cách “hợp thức hóa” vi phạm cho Cty Minh Long như thế nào? Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng lý giải sao về vấn đề này? Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin ở kỳ tiếp theo.

Chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhưng vẫn tồn tại từ 2019 đến nay

UBND huyện Bố Trạch có văn bản xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thực hiện xây dựng trang trại chăn nuôi lợn lấy thịt của hộ ông Dương Văn Đồng tại thôn Cà, xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Và cũng trong ngày 27-6-2019, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) huyện Bố Trạch đã thẩm định và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường này.

Theo kế hoạch này, dự án trang trại chăn nuôi lợn lấy thịt của hộ ông Dương Văn Đồng được xây dựng tại khu đất đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích sử dụng để làm trang trại là 29.000m2. Thời điểm này (2019), diện tích dự kiến xây dựng chuồng nuôi là 960m2.

Tiếp đó, hộ ông Dương Văn Đồng lấy tên Công ty TNHH Thành Đồng QB, gửi văn bản đề xuất thực hiện dự án tới các cơ quan chức năng ở tỉnh. Tuy nhiên, ngày 12-10-2020, UBND tỉnh có Công văn số 1851/UBND-TH về việc chưa chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án trang trại chăn nuôi heo thịt bằng chuồng lạnh khép kín theo công nghệ hiện đại của Công ty TNHH Thành Đồng QB.

Bởi theo đồ án Quy hoạch chung đô thị Hoàn Lão đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 14-10-2016, vị trí nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án được quy hoạch đất nghĩa địa, chưa được quy hoạch đất sản xuất đất nông nghiệp khác; đề xuất thực hiện dự án chưa phù hợp với quy hoạch và không nhận được sự đồng thuận của người dân.

 

bo-chach.jpg
Mặc dù chưa được các cơ quan chức năng cấp phép nhưng các hạng mục của trang trại nuôi lợn ở xã Hoàn Trạch (Bố Trạch) đã được xây dựng và đưa vào sử dụng.

Mặc dù, UBND tỉnh đã có văn bản không chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng đơn vị này vẫn ngang nhiên xây dựng trang trại chăn nuôi lợn và hoạt động từ năm 2019 đến nay. Theo quan sát của chúng tôi, tại khu đất của ông Dương Văn Đồng ở thôn Cà, xã Hòa Trạch, một trạng trại chăn nuôi lợn được xây dựng kiên cố với quy mô lớn trên diện tích đất lên đến hàng nghìn mét vuông .

Về vụ việc này, ông Phan Thanh Lâm, Chủ tịch UBND xã Hòa Trạch khẳng định, trang trại chăn nuôi lợn nói trên xây dựng trái phép và chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng, do đó UBND xã đã từng lập biên bản yêu cầu dừng.

Còn ông Đỗ Mạnh Tài, Trưởng phòng TN-MT huyện Bố Trạch cho biết: "Đối với việc xây dựng trang trại, UBND tỉnh, các ban, ngành không chấp thuận, nhân dân không đồng tình mà vẫn thực hiện như vậy là vi phạm. Trước đây, họ đề xuất quy mô nhỏ, sau đó lại đề xuất quy mô lớn hơn nên buộc phải làm đánh giá tác động môi trường. Phía huyện đã yêu cầu xã lập biên bản đình chỉ nhưng họ vẫn tiếp tục xây dựng. Tới đây, chúng tôi sẽ yêu cầu xã phối hợp với Phòng Nông nghiệp-PTNT kiểm tra, xử lý...!".

Đề nghị UBND huyện Bố Trạch chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành xử lý nghiêm vi phạm nhằm tránh những luồng dư luận tiêu cực.

Hữu Thắng - Tổng hợp
Ý kiến bạn đọc
Top