Dự án nhà máy thép nghìn tỉ được bán... hơn 205 tỉ đồng
Sau 11 vòng trả giá, đại diện Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân (đóng tại tỉnh Bình Định) đã thắng cuộc đấu giá với mức trả giá là 205.765.800.000 đồng.
Sáng 26/4, tại trụ sở UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh tổ chức phiên đấu giá toàn bộ thiết bị, máy móc và các công trình xây dựng hiện có trên đất (thuê) của Công ty CP Gang thép Hà Tĩnh.
Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh là đơn vị hợp đồng với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh đứng ra tổ chức phiên đấu giá này.
Có 23 đơn vị doanh nghiệp tham giá đấu giá số tài sản trên. Giá khởi điểm của số tài sản được đưa ra đấu giá là 108.765.800.000 đồng. Bước giá của mỗi vòng trả giá là 300.000.000 đồng.
Sau 11 vòng trả giá, đại diện Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân (đóng tại tỉnh Bình Định) đã thắng cuộc đấu giá với mức trả giá là 205.765.800.000 đồng.
Trước đó, Báo Kinh tế nông thônđã thông tin, Nhà máy liên hợp gang thép Vạn Lợi do Công ty CP Gang thép Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Hai cổ đông lớn nhất là Công ty TNHH Vạn Lợi (Ba Đình, Hà Nội) góp vốn 64% và Công ty Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành (Đống Đa, Hà Nội) góp 34%.
Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỉ đồng, được xây dựng trên vùng đất rộng 25,8ha tại Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Dự án được triển khai theo hình thức các ngân hàng hùn vốn với mức độ ngân hàng cho vay 85% (trên tổng mức đầu tư dự án) và chủ đầu tư là 15%.
Theo chứng nhận đầu tư, trong giai đoạn 1 thực hiện dự án, có 3 ngân hàng tham gia cho Công ty Gang thép Hà Tĩnh vay vốn và đã giải ngân gần 1.000 tỉ đồng. Trong đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) hơn 600 tỉ đồng, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) gần 50 tỉ đồng và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 70 tỉ đồng.
Năm 2008, dự án Nhà máy thép Vạn Lợi được khởi công với công suất dự kiến 500.000 tấn/năm.
Theo cam kết của chủ đầu tư, tháng 8/2010, dự án sẽ cho ra thương phẩm đầu tiên, kết thúc giai đoạn 1 đầu tư. Tuy nhiên, do trục trặc về nguồn lực tài chính của chủ đầu tư, việc thi công dự án Nhà máy thép Vạn Lợi bị bỏ dở từ năm 2010.
Tài sản còn lại cũng là tài sản thế chấp ngân hàng của Nhà máy thép Vạn Lợi được định giá hơn 108 tỉ đồng.
Sau nhiều năm chủ đầu tư không có phương án tháo gỡ, vào tháng 5/2015, tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định thu hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận giấy phép đầu tư Nhà máy thép Vạn Lợi, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý việc thanh lý dự án, tháo dỡ máy móc, thiết bị.
Tòa án nhân dân thị xã Kỳ Anh nhận được hồ sơ đề nghị giải quyết tranh chấp dân sự giữa đơn vị chủ đầu tư và bên ngân hàng cho vay. Trong quá trình thụ lý vụ việc, do đương sự đã đạt được thỏa thuận nên tòa án chuyển toàn bộ hồ sơ cho Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh giải quyết theo thẩm quyền.
Đầu năm 2019, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh đã hợp đồng với Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định Phương Đông (Hà Nội) để thẩm định giá trị còn lại của Nhà máy thép Vạn Lợi. Kết quả thẩm định giá trị còn lại của nhà máy thép này là 108.765.800.000 đồng, đây cũng là giá khởi điểm khi đem số tài sản trên ra bán đấu giá.
Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang tích cực tăng cường phối hợp kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới.
Ngày 14/4, thông tin từ Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) cho biết: Tổ công tác của đơn vị này vừa ngăn chặn, bắt quả tang 5 đối tượng khai thác gỗ trái phép tại rừng phòng hộ.
Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã yêu cầu đơn vị thi công nạo vét từ hói Phát Lát tạm dừng việc đổ bùn thải xuống hồ Bàu Năng ở xã Thủy Bằng, TP. Huế sau phản ánh của người dân.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
Sau khi Kinh tế nông thôn có nhiều bài phản ánh về các tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất để kinh doanh du lịch tự phát, gây bức xúc trong dư luận, Đảng bộ Phú Yên vừa họp, xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên liên quan.