Huyện Vị Xuyên: Tiếp diễn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép
Khoáng sản đang bị “tận thu” trái phép trên địa bàn huyện Vị Xuyên. Cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang cần khẩn trương vào cuộc xử lý dứt điểm tình trạng này.
Không những vi phạm quy định pháp luật, khai thác khoáng sản trái phép còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng ngàn hộ dân sinh sống trên địa bàn, đặc biệt là các hộ dân sinh sống tại khu vực 4 huyện cao nguyên đá, nơi thường xuyên xảy ra những vụ sạt lở, lũ ống, lũ quét…
Được biết, liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, UBND tỉnh Hà Giang liên tục có văn bản chỉ đạo các huyện phải thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, với thực trạng tại đây thì thực sự “trái ngược”, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác cát, sỏi vẫn đang diễn ra trên địa bàn huyện Vị Xuyên.
Tại thôn Nậm Thín (xã Quảng Ngần), các đối tượng đã đưa máy móc, nhân công tận thu khoáng sản rầm rộ giữa ban ngày. Đáng chú ý, địa điểm khai thác trái phép này nằm cách UBND xã Quảng Ngần chỉ chừng 100m. Qua đó có thể thấy, chính quyền nơi đây đang thể hiện sự buông lỏng quản lý và cố tình “làm ngơ” cho sai phạm.
Mới đây, ông Nguyễn Ngọc Bài, Chủ tịch UBND xã Quảng Ngần đã thông tin tới các cơ quan báo chí về nội dung này. Ông Bài cho hay, do ông mới được chuyển về công tác tại xã nên chưa thể nắm rõ được tình hình địa bàn. Trước đây, địa điểm khai thác cát, sỏi như phóng viên nêu đã được huyện Vị Xuyên đồng ý cho phép khai thác cát phục vụ xây dựng nông thôn mới, nhưng đã hết hạn.
Liên quan đến địa điểm tập kết cát trái phép tại thôn Trung, ông Vi Đức Thuật, Chủ tịch UBND xã Việt Lâm, cho biết, sẽ kiểm tra lvà thông tin sau.
Ngoài ra, người dân tổ 12 (thị trấn Vị Xuyên) cũng phản ánh có tình trạng khai thác cát, sỏi tại bờ sông Lô thuộc địa phận thôn này không phép. Theo lãnh đạo thị trấn Vị Xuyên, việc khai thác cát tại đây nhằm phục vụ xây dựng đường bê tông nông thôn cho người dân tại thôn Đông Cáp II (là thôn khó khăn). Do huyện chỉ hỗ trợ xi măng nên người dân xin múc để đổ bê tông nhằm hạn chế chi phí đóng góp.
Đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang và UBND huyện Vị Xuyênsớm vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm; đồng thời có biện pháp xử lý đối với cán bộ được giao quản lý địa bàn nhưng để xảy ra tình trạng nêu trên.
Ngày 16/5, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin về hành vi phá 2,61ha rừng trái pháp luật 325 triệu đồng.
Sau một thời gian thực hiện các giải pháp, UBND tỉnh Quảng Ninh đang siết chặt hoạt động đối với các tàu cá '3 không' không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm nhằm tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản.
Thời gian gần đây lại rộ lên tình trạng nhập lậu con giống gia cầm. Khi các lực lượng chức năng kiểm soát chặt ở cửa khẩu đường bộ, thì các đối tượng buôn lậu lại chuyển sang đường biển, rồi đưa gia súc gia cầm lậu ngược từ miền xuôi lên miền núi…
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Tình trạng mùi hôi thối phát ra từ trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xã Tân Phúc và thị trấn Lang Chánh (huyện Lang Chánh – Thanh Hoá) là do rò rỉ khí biogas trong quá trình vận hành máy phát điện, lớp lưới chắn mùi hôi bị hở…
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.