Rà soát thi tuyển viên chức tại Sở TN&MT Thanh Hóa: Kéo dài đến bao giờ?
Quá hạn gần 20 ngày, thế nhưng đến nay, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa hoàn thành việc rà soát lại vụ thi tuyển viên chức tại Sở TN&MT để có kết quả trả lời Bộ Nội vụ. Vụ việc không quá khó khăn, sao lại phức tạp đến thế?
Tại Văn bản số 4778/BNV-CCVC ngày 14/9/2020 gửi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Bộ Nội vụ đề nghị rà soát lại vụ việc thi tuyển viên chức tại Sở TN&MT để gửi kết quả về Bộ Nội vụ trước ngày 30/9/2020 công bố thông tin trước công luận.
Tuy nhiên, đã quá thời hạn gần 20 ngày, Bộ Nội vụ vẫn chưa nhận được kết quả báo cáo từ tỉnh Thanh Hóa.
Xác nhận với phóng viên ngày 16/10, ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đến nay vẫn chưa nhận được kết quả rà soát vụ thi tuyển viên chức tại Sở TN&MT từ phía UBND tỉnh Thanh Hóa.
Vụ thi tuyển và trúng tuyển của gần 300 viên chức vào làm việc tại các Văn phòng Đăng ký Đất đai (VP ĐKĐĐ) thuộc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa diễn ra từ năm 2019, gây xôn xao dư luận, vì kết quả trúng tuyển không được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận. Đồng thời yêu cầu phải cho tiến hành thi tuyển lại khiến cho người trúng tuyển thất vọng, bức xúc.
Mặc dù Bộ Nội vụ đã thành lập Tổ công tác vào cuộc và có kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy: Việc xét tuyển của Sở TN&MT cơ bản thực hiện theo quy định. Tuy còn một số sai sót, nhưng hầu hết là lỗi kỹ thuật thường gặp ở những kỳ tuyển dụng do chưa có kinh nghiệm tổ chức, không phải lỗi ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng và vi phạm nguyên tắc tổ chức kỳ tuyển dụng (đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ không chứng minh được việc lộ, lọt đề, đáp án thi). Do đó, chưa đến mức phải hủy bỏ cả một kỳ tuyển dụng; chỉ nên xử lý những trường hợp sai, không đủ điều kiện xét tuyển theo quy định.
Theo Tổ công tác của Bộ Nội vụ, những kiến nghị, đề xuất và kết luận của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa nhằm hủy kết kỳ thi tuyển viên chức tại Sở TN&MT là chưa phù hợp với quy định của pháp luật, nằm ngoài phạm vi nội dung phản ánh, tố cáo.
Kế hoạch tuyển dụng viên chức VPĐKĐĐ do Sở TN&MT xây dựng và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ. Do đó, sau khi tuyển dụng và Sở Nội vụ kết luận Sở TN&MT xây dựng kế hoạch tuyển dụng không có căn cứ pháp lý và thực tiễn, chưa đề xuất cụ thể việc ưu tiên trong tuyển dụng đối với lao động hợp đồng… là không phù hợp.
Mặt khác, trong quá trình tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, Sở Nội vụ đã giám sát và không có biên bản ghi nhận ý kiến về những sai sót. Sau đó, Giám đốc Sở Nội vụ có công văn báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả xét tuyển.
Tổ công tác của Bộ Nội vụ cũng đã chỉ rõ, việc UBND tỉnh chỉ đạo chính sách ưu tiên trong tuyển dụng viên chức đối với lao động hợp đồng tại VP ĐKĐĐ là không đúng quy định pháp luật.
Tiếp thu ý kiến, đề xuất của Bộ Nội vụ và tránh người dân bức xúc kéo dài, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản giao Thanh tra tỉnh này rà soát hồ sơ, quy trình xét tuyển dụng viên chức và việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại VPĐKĐĐ, trực thuộc Sở TN&MT để căn cứ và có kết luận cuối cùng.
Theo Quyết định số 1245/QĐ-TTTH ngày 10/9/2020 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Tổ rà soát liên quan đến kỳ thi tuyển viên chức tại VP ĐKĐĐ tỉnh, thời hạn là 15 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ, lễ), gồm 3 thành viên. Trong đó, ông Trịnh Xuân Thúy, Phó Chánh Thanh tra tỉnh là người chỉ đạo Tổ rà soát.
Đến nay đã quá hạn gần 20 ngày, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa có kết quả để báo cáo về Bộ Nội vụ. Trong khi đó, vào ngày 7/10/2020, người chỉ đạo Tổ rà soát là ông Trịnh Xuân Thúy được Tỉnh ủy Thanh Hóa điều động, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy huyện Yên Định (nhiệm kỳ 2020-2025).
Dư luận cho rằng, mọi vấn đề khúc mắc của kỳ thi tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ tỉnh Thanh Hóa đã được Tổ công tác của Bộ Nội vụ chỉ rõ đúng – sai. Công việc còn lại rất đơn giản – rà soát hồ sơ giấy tờ liên quan hay nói đúng hơn là soát lỗi chính tả, nhưng lại vô cùng khó khăn với Thanh tra tỉnh Thanh Hóa?
Có lẽ vụ thi tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ, thuộc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa chưa biết khi nào mới kết thúc. Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh liệu có còn đủ thời gian để đưa ra kết luận cuối cùng một cách công tâm và khách quan trên tinh thần thường tôn pháp luật?
Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vào cuối tháng 10 này, ông Nguyễn Đình Xứng có thể nghỉ, vì không còn đủ tuổi để tái cử nhiệm kỳ tiếp theo.
Để đảm bảo việc sản xuất, kinh doanh phân bón theo quy định của pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đã tiến hành thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định trong sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn.
Ngày 16/5, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin về hành vi phá 2,61ha rừng trái pháp luật 325 triệu đồng.
Sau một thời gian thực hiện các giải pháp, UBND tỉnh Quảng Ninh đang siết chặt hoạt động đối với các tàu cá '3 không' không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm nhằm tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản.
Tại Chương III, Nghị định 53/2024/NĐ-CP nêu rõ quy định về việc lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước và ngưỡng khai thác nước dưới đất, khoanh vùng cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Tình trạng mùi hôi thối phát ra từ trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xã Tân Phúc và thị trấn Lang Chánh (huyện Lang Chánh – Thanh Hoá) là do rò rỉ khí biogas trong quá trình vận hành máy phát điện, lớp lưới chắn mùi hôi bị hở…
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.