Yên Định (Thanh Hóa): Ngang nhiên khai thác đá ngoài vị trí được cấp phép
Hàng loạt doanh nghiệp khai thác đá làm vật liệu xây dựng đóng trên địa bàn xã Yên Lâm, huyện Yên Định (Thanh Hóa) ngang nhiên khai thác ngoài vị trí được cấp phép… Cơ quan chức năng huyện này có “phạt cho tồn tại”?
Người dân sinh sống trên địa bàn xã Yên Lâm (Yên Định - Thanh Hóa) bức xúc phản ánh tới báo chí về tình trạng khai thác đá trên địa bàn có nhiều dấu hiệu sai phép; nhất là tình trạng khai thác ngoài vị trí được cấp phép, gây ô nhiễm môi trường, làm thất thoát nguồn tài nguyên. Mặc dù các doanh nghiệp khai thác tại đây đã nhiều lần bị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý, nhưng vẫn ngang nhiên tiếp diễn như thách thức dư luận…
Trước những thông tin phản ánh nêu trên, về phía UBND huyện Yên Định đã phát đi văn bản của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Định thông tin về vụ việc này với nội dung chính như sau: Năm 2019, sau khi nhận được phản ảnh của các phóng viên báo chí, Chủ tịch UBND huyện Yên Định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tại Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 09/8/2019. Đoàn kiểm tra của huyện đã đi kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Trường Thịnh, Công ty TNHH chế biến đá tự nhiên Nam Thái Sơn và Công ty TNHH sản xuất, thương mại Hưng Tùng. Theo báo cáo của UBND xã Yên Lâm và qua kiểm tra thực tế, Công ty TNHH Trường Thịnh, Công ty TNHH chế biến đá tự nhiên Nam Thái Sơn và Công ty TNHH sản xuất, thương mại Hưng Tùng đã khai thác ra ngoài vị trí. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Yên Định xử phạt vi phạm hành chính mỗi đơn vị với số tiền là 10 triệu đồng.
Đầu năm 2020, Chủ tịch UBND xã Yên Lâm kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hoàng Tú có vi phạm làm đường lên mỏ, đoạn giáp mỏ của Công ty TNHH Hùng Hiền đi qua đất núi đá do UBND xã Yên Lâm quản lý, đến giáp mỏ của Công ty, chiều dài là 90m, chiều rộng là 10m, diện tích vi phạm làm đường là 900m2.
Qua đó, Chủ tịch UBND huyện Yên Định ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của Công ty TNHH sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hoàng Tú với số tiền là 10 triệu đồng.
Ngoài ra, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Yên Định ban hành Công văn số 2308/UBND ngày 03/9/2020, giao Chủ tịch UBND xã Yên Lâm giám sát việc chấp hành dừng mọi hoạt động đối với vị trí chưa được cấp giấy phép khai thác mở rộng mỏ và yêu cầu Công ty TNHH sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hoàng Tú khắc phục hậu quả ban đầu, trả lại đất cho UBND xã Yên Lâm quản lý theo quy định.
Như vậy, việc nhiều doanh nghiệp khai thác đá ngoài vị trí được cấp phép tại xã Yên Lâm đã rõ. Tuy nhiên, UBND huyện Yên Định chỉ xử phạt vi phạm hành chính với mức 10 triệu đồng cho mỗi doanh nghiệp vi phạm, điều này khiến dư luận đặt câu hỏi UBND huyện Yên Định đang xử lý theo kiểu “cho có lệ”?
Thiết nghĩ, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cần sớm có chỉ đạo, phối hợp với UBND huyện Yên Định kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm nêu trên, đồng thời xử lý thật nghiêm đối với người được giao quản lý địa bàn đã không kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định.
Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Để đảm bảo việc sản xuất, kinh doanh phân bón theo quy định của pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đã tiến hành thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định trong sản xuất, kinh doanh phân bón trên địa bàn.
Ngày 16/5, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin về hành vi phá 2,61ha rừng trái pháp luật 325 triệu đồng.
Sau một thời gian thực hiện các giải pháp, UBND tỉnh Quảng Ninh đang siết chặt hoạt động đối với các tàu cá '3 không' không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm nhằm tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản.
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi khai thác thủy sản không có Giấy phép bị phạt tới 100 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá.
Tình trạng mùi hôi thối phát ra từ trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xã Tân Phúc và thị trấn Lang Chánh (huyện Lang Chánh – Thanh Hoá) là do rò rỉ khí biogas trong quá trình vận hành máy phát điện, lớp lưới chắn mùi hôi bị hở…
Chính quyền xã Hoà Phước (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) yêu cầu hộ bà Trần Thị Thanh Yến (thôn Quá Giáng 2, xã Hoà Phước) tiến hành tháo dỡ di dời bãi tập kết nhớt thải, dầu thải trái phép, dọn dẹp trả lại mặt bằng nguyên trạng là vườn trồng chuối.
Sau 3 tháng hoạt động không phép gây ô nhiễm môi trường, mới đây, Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri – Vina đã được tỉnh Thanh Hóa cấp phép môi trường cho hoạt động Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.