Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 1 tháng 5 năm 2024  

Nguyên nhân tôm hùm bông ở huyện Vạn Ninh chết hàng loạt

Thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024 | 20:23

Thời gian gần đây, các ngành chức năng huyện Vạn Ninh (Khánh Hoà) liên tiếp ghi nhận tình trạng tôm hùm bông nuôi lồng bè tại địa phương chết hàng loạt. Uớc đến nay số lượng tôm chết khoảng 10%.

Theo UBND huyện Vạn Ninh, vùng biển phía Bắc vịnh biển Vân Phong có khoảng 35.000 lồng tôm hùm thả nuôi lồng bè, trong đó ở xã Vạn Thạnh có khoảng 10.000 lồng, xã Vạn Hưng có hơn 4.200 lồng, mật độ thả nuôi mỗi lồng từ 200-300 con tôm hùm. Thức ăn tươi cho tôm hùm là cua, cá, ghẹ, hàu mua từ nhiều nguồn.

Đến nay, số lượng tôm chết ước khoảng 10%.

Qua ghi nhận ban đầu, trong thời gian gần đây, mỗi lồng bè nuôi tôm hùm xuất hiện tình trạng tôm chết khoảng 10 con/ngày, đến nay số lượng tôm chết ước khoảng 10%.

Mật độ thả nuôi tôm khá dày.

Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa phát hiện có sự xuất hiện của Vibrio spp thuộc nhóm vi khuẩn cơ hội.

Ngay sau đó, Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị UBND huyện Vạn Ninh phối hợp Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III tại Nha Trang khảo sát, điều tra nguyên nhân và triển khai một số biện pháp cấp thiết để bảo vệ sự sinh tồn của đàn tôm hùm còn lại.

Xác thức ăn tươi cho tôm hùm là cua, cá, ghẹ không xử lý triệt để cũng là một trong những nguyên nhân ô nhiễm môi trường dẫn đến tôm hùm chết.

Trước tình trạng trên, ngày 12/4, Cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT) đề nghị Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị chuyên môn sớm xác định nguyên nhân gây chết đối với tôm hùm bông; hướng dẫn người nuôi thu gom toàn bộ xác tôm chết lên bờ xử lý, không để ô nhiễm môi trường; địa phương cần áp dụng các biện pháp phòng, trị bệnh trên tôm hùm bông và các đối tượng thủy sản nuôi khác, như che lưới trên bề mặt ô/lồng nuôi, hạ lồng đến mức nước phù hợp; dự phòng oxy tươi nguyên chất phòng khi tôm hùm nuôi thiếu ô xy cục bộ... Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị chuyên môn sớm xác định nguyên nhân gây chết tôm hùm bông.

Cục Thủy sản nhận định nguyên nhân ban đầu do nắng nóng gay gắt, trong khi đó mật độ lồng nuôi tôm khá dày, trên 17 con/m2, lượng oxy hòa tan thấp làm suy giảm sức đề kháng trên tôm nuôi, là cơ hội cho tác nhân gây bệnh xâm nhập.

 

Dương Hùng

Xem thêm

[1] 2 3Trang cuối
Top