Năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Senegal đạt 12.392 tấn với kim ngạch 5,35 triệu USD, tăng 215% so với năm trước; 2 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất sang Senegal 414 tấn gạo, đạt 307.820 USD.
Các sản phẩm của Việt Nam tại Biofach 2024 khá đặc trưng với những mặt hàng lạ được khách hàng quan tâm như nước tương từ mật hoa dừa, giấm hoa dừa, ống hút cỏ, ống hút tre...
Ngay thời điểm đầu năm 2024, Trung Quốc đã đồng ý xem xét hồ sơ cho Việt Nam xuất khẩu thịt gia cầm. Đây là cơ hội để doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu thịt sang thị trường tiềm năng này.
“Từ cây cacao đến chocolate” chỉ trong 60 ngày - một hành trình kỳ diệu đưa hương vị đặc sắc của cacao Việt Nam đến với thị trường trong nước và quốc tế.
Hiệp hội Nông nghiệp Đức sẽ mở triển lãm công nghệ nông nghiệp - Agritechnica Asia tại TP.HCM vào năm 2025. Cụ thể, triển lãm sẽ được tổ chức mỗi năm một lần, xen kẽ giữa Thái Lan và Việt Nam. Trong năm 2025, dự kiến triển lãm sẽ diễn ra từ 12 - 14/3 tại TP.HCM.
Từ 11/5/2024, Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp dụng mức dư lượng tối đa (MRL) mới, cho phép MRL Oxamyl trên các loại nông sản rở mức 0,001 mg/kg, thấp hơn nhiều so với mức 0,01-0,05 mg/kg trước đây.
Thủ tướng Pháp để ngỏ việc xem xét các biện pháp bổ sung để giải quyết những khiếu nại của nông dân về việc phải đối mặt với cạnh tranh không lành mạnh.
Truyền thông Philippines ngày 21/01 dẫn báo cáo vừa công bố của Cục Nghiên cứu Kinh tế thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo trong năm 2024, Philippines sẽ tiếp tục là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới.
Theo Yonhap, xuất khẩu kim chi năm 2023 của Hàn Quốc đã xác lập kỷ lục mới trong bối cảnh các nội dung giải trí của nước này ngày càng phổ biến trên thế giới.
Việt Nam luôn nằm trong những thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Thụy Sĩ. Đối với nhóm hàng thủy sản (mã HS03), Việt Nam nằm trong TOP4 thị trường nhập khẩu lớn nhất, sau Na Uy, Pháp và Hà Lan.
Chiều 11/1, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chủ trì cuộc trao đổi với chuyên gia về tín chỉ carbon, giảm phát thải trong lĩnh vực nông nghiệp.
Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo, tổng sản lượng gạo ở Ấn Độ trong giai đoạn từ tháng 10/2023-9/2024 là 128 triệu tấn, giảm so với 135,5 triệu tấn của năm trước.
Với nhiều khả năng vượt trội, trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra cơ hội mới cho loài người trong công tác ứng phó và giảm thiểu hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra.