Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024  

Ninh Thuận xây dựng kế thích ứng với khô hạn

Thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024 | 10:48

Tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ hè thu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm thích ứng với tình hình nắng nóng kéo dài như hiện nay.

Theo đó, kế hoạch sản xuất vụ hè thu năm 2024 của tỉnh Ninh Thuận được xây dựng với 2 phương án.

Phương án thứ nhất: Nếu tháng 5/2024 trên địa bàn tỉnh không mưa, các hồ không có lượng nước đến bổ sung; hồ Đơn Dương dung tích dưới 100 triệu m3 thì tỉnh điều tiết nước phục vụ sản xuất tại khu tưới của 20/23 hồ chứa (trừ hồ Tà Ranh, Bầu Zôn, Ông Kinh), toàn bộ khu tưới của hệ thống Sông Pha, Nha Trinh - Lâm Cấm và một số vùng thuộc khu tưới hồ, đập nhỏ do huyện quản lý với tổng diện tích là 23.460ha, trong đó lúa 13.460ha, hoa màu 10.000ha.

Hồ Ông Kinh, xã Nhơ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã cạn nước

Hồ Ông Kinh, xã Nhơ Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã cạn nước.

Phương án thứ 2: Nếu trong tháng 5/2024 trên địa bàn tỉnh có mưa, dung tích các hồ chứa trên địa bàn đạt trên 50% dung tích thiết kế thì sẽ điều tiết nước phục vụ sản xuất tại khu tưới của 23 hồ chứa, toàn bộ khu tưới của hệ thống sông Pha, Nha Trinh – Lâm Cấm và một số vùng thuộc khu tưới hồ, đập nhỏ do huyện quản lý, với tổng diện tích trên 29.200ha, trong đó lúa 14.467ha, hoa màu 14.800ha.

Giám đốc Sở NN-PTNT Ninh Thuận Đặng Kim Cương cho biết, sau khi tính toán nguồn nước ưu tiên phục vụ sinh hoạt, nước uống cho gia súc và các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh, nguồn nước cho cây trồng lâu năm, trên cơ sở nguồn nước còn lại tại các hồ chứa, Sở NN-PTNT đã tham mưa UBND tỉnh ban hành kế hoạch sản xuất vụ hè thu 2024.

Nông dân ở huyện Ninh Hải, cày ải phơi đất chuẩn bị sẵn sàng cho vụ hè thu 2024

Nông dân ở huyện Ninh Hải, cày ải phơi đất chuẩn bị sẵn sàng cho vụ hè thu 2024.

Sở NN-PTNT Ninh Thuận liên tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, đặc biệt là lượng nước được tích trữ tại các hồ chứa trên địa bàn tỉnh và hồ Đơn Dương để chủ động có phương án sản xuất linh hoạt, hiệu quả; tổ chức điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với sản xuất cụ thể.

 

Tấn Thành

Xem thêm

[1] 2 3Trang cuối
Top