Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024 | 9:32

Ấm áp, nghĩa tình cùng “Bữa cơm tri ân” với các gia đình chính sách

Trong không khí tri ân những ngày tháng 7 này, nhiều ngôi nhà của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách ở Hà Tĩnh lại rộn ràng, ấm cúng hơn ngày thường với “Bữa cơm tri ân”.

Thời gian qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; gắn với việc giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn lựa chọn tháng 7 là tháng tri ân, tổ chức các hoạt động cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm của tuổi trẻ, xung kích triển khai các hoạt động, công trình, phần việc ý nghĩa trên mọi mặt.

Mẹ Đào Thị Chìu đang sinh sống tại thôn Tân Hoa, xã Kỳ Hoa (TX. Kỳ Anh), có chồng và con trai duy nhất hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm nay, mẹ đã ngoài 90 tuổi, cũng là Mẹ Việt Nam Anh hùng duy nhất còn sống trên địa bàn TX. Kỳ Anh.

ĐVTN thị xã Kỳ Anh bên bữa cơm ấm áp với Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Chìu.

Cảm động trước tình cảm của các cán bộ, đoàn viên, mẹ Đào Thị Chìu xúc động nói: “Chồng và con trai mẹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc nhưng mẹ không cô đơn bởi mẹ luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và bà con lối xóm. Hôm nay, có các cháu thanh niên đến nhà tổ chức nấu và ăn cơm cùng, mẹ vui lắm”.

Đoàn viên Nguyễn Hồng Ngọc (Đoàn trường THPT Kỳ Anh) chia sẻ: “Có dịp cùng ăn cơm, lắng nghe những câu chuyện của mẹ Chìu khiến em thấy rất xúc động. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn”.

Tại TP. Hà Tĩnh, Đoàn phường Thạch Quý cũng vừa tổ chức bữa cơm tình nghĩa tại nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ả. Mẹ Nguyễn Thị Ả là mẹ của liệt sĩ Lê Viết Xuân và Lê Viết Tam. Từ sáng sớm, các ĐVTN của phường tập trung tại nhà mẹ Ả để cùng chuẩn bị bữa cơm. Không khí trong căn nhà nhỏ tại tổ dân phố Đông Quý (phường Thạch Quý) trở nên rộn ràng, ấm cúng, nghĩa tình.

ĐVTN TP Hà Tĩnh quây quần bên Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ả.

Anh Trương Hải Đức, Bí thư Đoàn phường Thạch Quý cho hay: “Việc thăm hỏi, động viên, giúp đỡ mẹ Ả chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, nấu bữa cơm nghĩa tình đã trở thành hoạt động thường xuyên của Đoàn phường chứ không chỉ vào những ngày tháng 7. Mong mẹ sống vui, sống khỏe để tiếp tục là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo”.

Không khí bữa cơm tri ân trong căn nhà nhỏ của cựu thanh niên xung phong Bà Nguyễn Thị Chắt, thôn Nguyên, xã Thạch Liên, Thạch Hà trở nên rộn ràng, ấm cúng, nghĩa tình.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng, Phó bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết: “Nhằm tri ân người có công với cách mạng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động Phong trào “Tri ân gia đình liệt sĩ, thương binh”. Thực hiện phong trào này, thời gian qua, các tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động thiết thực như: Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ; thăm, tặng quà, giúp gia đình chính sách dọn dẹp vệ sinh, gia cố nhà cửa... Đặc biệt, các tổ chức đoàn đồng loạt tổ chức mô hình “Bữa cơm tri ân” tại nhà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh nặng...”.

Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh tặng 25 suất quà cho các gia đình chính sách.

Theo đó, tổ chức đoàn các cấp đã trích kinh phí cùng với sự đóng góp của cán bộ, đoàn viên để mua lương thực, thực phẩm, tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại các gia đình... Cũng theo anh Nguyễn Viết Hải Đăng, các hoạt động chăm lo gia đình chính sách không chỉ thiết thực tri ân người có công với cách mạng mà còn góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Chương trình đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, tạo thành phong trào tri ân ý nghĩa, thiết thực.

ĐTN xã Thạch Kênh, Thạch Hà chỉnh trang khuôn viên nhà ở cho vợ liệt sỹ bà Trần Thị Bốn, thôn Tri Lễ.

Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả công tác giáo dục và tổ chức các phong trào cách mạng, tạo môi trường cho thanh niên được học tập, rèn luyện, cống hiến, để xứng đáng với các thế hệ cha anh, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
Top