Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 2 tháng 12 năm 2022 | 10:44

Gần 40 doanh nghiệp tham gia phiên chợ biên giới Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Ngày 01/12, tại Bến xe Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (Đức Cơ, Gia Lai), Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại – Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc “Phiên chợ biên giới tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh”.

Phiên chợ biên giới tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có quy mô 60 gian hàng với tham gia của gần 40 đơn vị, doanh nghiệp đến từ tỉnh Gia Lai (Việt Nam) và tỉnh Rattanakiri (Campuchia). Đây là hoạt động thúc đẩy phát triển thương mại biên giới của tỉnh Gia Lai, phát huy vai trò cầu nối giao thương giữa hai tỉnh Gia Lai - Việt Nam và tỉnh Rattanakiri – Campuchia.

Phiên chợ biên giới cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thúc đẩy phát triển thương mại biên giới tỉnh Gia Lai, kết nối giao thương giữa Việt Nam và Campuchia. Các sản phẩm tại phiên chợ gồm các sản phẩm hàng hoá xuất xứ Việt Nam; Sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP địa phương, sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hàng nông sản, ẩm thực; sản phẩm tỉnh Ratanakiri phong phú, đa dạng.

Phiên chợ biên giới cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thúc đẩy phát triển thương mại biên giới tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri

Phiên chợ biên giới cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thúc đẩy phát triển thương mại biên giới tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri

Thời gian qua, hoạt động thương mại biên giới giữa tỉnh Gia Lai – Ratanakiri ngày càng được chú trọng, quan tâm phát triển. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua biên giới với Campuchia ước 11 tháng năm 2022 đạt 117 triệu USD, tăng 17% so cùng kỳ. Hạ tầng thương mại biên giới được quan tâm đầu tư, tạo tiền đề thúc đẩy hoạt động giao thương, trao đổi hàng hóa của thương nhân, cư dân biên giới bao gồm: Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, chợ xã biên giới, chợ cửa khẩu thuộc Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, kèm theo các dịch vụ hỗ trợ thương mại biên giới: dịch vụ kho bãi, giao nhận, vận chuyển, thanh toán biên mậu, thu đổi ngoại tệ.

Mặc dù đã đạt được những bước chuyển tích cực song hoạt động thương mại biên giới vẫn còn những hạn chế nhất định. Hàng hóa xuất nhập khẩu chưa phong phú, đa dạng. Hoạt động thương mại tại các chợ xã biên giới còn nhỏ lẻ, chưa thật sự sôi động. Phiên chợ biên giới tại cửa Khẩu quốc tế Lệ Thanh là hoạt động khởi động lại các chương trình xúc tiến thương mại biên giới của tỉnh trong tình hình mới thể hiện nỗ lực của địa phương hai bên trong việc tạo điều kiện cho thương nhân giao thương, xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa, đồng thời khuyến khích đầu tư, phát triển các hoạt động hỗ trợ thương mại tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và Cửa khẩu quốc tế Oyadav.

 

Khắc Niên
Ý kiến bạn đọc
Top