Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 13 tháng 1 năm 2024 | 20:55

Nghệ An sẽ tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024”

Theo kế hoạch, Chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024" sẽ trao 97.304 suất quà, trong đó có 45.333 suất cho các hộ nghèo, 50.063 suất cho các hộ cận nghèo.

Bình quân mỗi suất quà giá trị từ 500.000 đồng trở lên đối với hộ nghèo; từ 1.000.000 đồng trở lên đối với hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các đối tượng khác tuỳ lòng hảo tâm của nhà tài trợ.​ (Ảnh: THNA)

Thực hiện Công văn của Tỉnh ủy về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Giáp Thìn năm 2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024”.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ và chính quyền tỉnh chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đảm bảo mọi nhà, mọi người đều vui Xuân, đón Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024 an vui, đủ đầy.

Các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm có thể ủng hộ bằng tiền hoặc hiện vật trực tiếp tại lễ phát động Chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024”; hoặc chuyển khoản thông qua tài khoản của Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Nghệ An.

Thời gian tuyên truyền, vận động từ ngày 10/1/2024 đến ngày 7/2/2024. Lễ phát động Chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024” sẽ được tổ chức vào ngày 21/1/2024 tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Nghệ An và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PT-TH Nghệ An.

 

Lưu Khuyên
Ý kiến bạn đọc
Top