Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 2 tháng 2 năm 2024 | 13:54

Phú Quốc: Đặc quyền du lịch “ngon, bổ, rẻ” của du khách Nam Bộ

Đi lại dễ dàng, chi phí hợp lý cùng vô vàn trải nghiệm hấp dẫn, đảo Ngọc - Phú Quốc (Kiên Giang) đang là điểm đến vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng lý tưởng của du khách miền Nam trong năm mới 2024.

Dễ như… đi Phú Quốc

Không cần quá lo lắng đến mức giá máy bay cao như du khách miền Bắc hay miền Trung, người dân Nam Bộ có thể tới Phú Quốc dễ dàng hơn bằng nhiều phương tiện khác nhau.

Nếu ở các tỉnh miền Đông, du khách có thể di chuyển về TP.HCM và đáp chuyến bay trong khoảng hơn nửa tiếng đã có mặt tại đảo Ngọc. Mức vé nếu đặt sớm trước thời điểm bay khoảng 1-2 tháng sẽ có giá hợp lý. Nếu không chọn hàng không, du khách có thể chọn di chuyển bằng tàu ra đảo. Theo tìm hiểu, tại khu vực TP.HCM, một số công ty du lịch đã phối hợp với các khách sạn, nhà hàng và đơn vị cung cấp tour đảo xây dựng các bảng giá tour phù hợp với nhu cầu của du khách. Đơn cử như tour tết từ TP.HCM đi Phú Quốc bằng tàu cao tốc chỉ 3.250.000 đồng/khách.

Còn với du khách miền Tây, có thể di chuyển ra đảo Ngọc bằng tàu siêu tốc với nhiều tuyến trong ngày, mức giá chỉ hơn 300.000 đồng/người lớn khởi hành từ Rạch Giá hoặc hơn 200.000 đồng nếu khởi hành từ Hà Tiên. Nếu chọn đi bằng phà thì giá vé chỉ 185.000 đồng/người lớn.

“Cả nhà tôi đi từ Rạch Giá ra Phú Quốc bằng tàu rất thuận tiện. Tàu Superdong chạy 2 tiếng 15 phút là đến, dịch vụ tốt, chi phí hợp lý”, anh Lê Tuấn Khanh (du khách An Giang) chia sẻ.

Nghỉ dưỡng tiện ích với chi phí “hợp túi tiền”

Gọi tên Phú Quốc là thiên đường nghỉ dưỡng không sai. “Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới” 2 lần được World Travel Awards vinh danh sở hữu hệ thống cơ sở nghỉ dưỡng với đa dạng phân khúc. Từ những resort, khách sạn mang đẳng cấp quốc tế đến những mini hotel, boutique hotel, tòa căn hộ cao tầng có giá phòng bình dân nhưng vẫn thừa hưởng đầy đủ tiện ích.

Với chi phí chỉ từ 500.000- 1.000.000 đồng/đêm, du khách sẽ được trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town cũng như dễ dàng di chuyển, tham quan các công trình biểu tượng, điểm vui chơi giải trí hút khách như cầu Hôn, chợ đêm bên biển Vui Phết (VUI-Fest Bazaar) hay show diễn nghệ thuật Nụ hôn của Biển cả… Một số cái tên mà du khách có thể lựa chọn trải nghiệm như Lyly House, Rova Hotel, Venice, De Stefano, Hải Dương…

Chị Nguyễn Hằng, du khách từ Bình Dương đi ô tô tới Rạch Giá rồi đi tàu siêu tốc ra Phú Quốc cho biết: “Tôi chọn nghỉ tại khách sạn Hải Dương ngay gần khách sạn La Festa Phu Quoc – Curio Collection by Hilton, rất thuận tiện để di chuyển tới Cầu Hôn hay chợ đêm. Mức giá phòng 2 người chỉ 600.000 đồng nên tiết kiệm rất nhiều chi phí.”.

Hàng loạt trải nghiệm “vui quên lối về”

Chọn dừng chân tại thị trấn Hoàng Hôn cũng đồng nghĩa du khách đang ở trung tâm vui chơi giải trí sôi động bậc nhất Phú Quốc hiện nay, khi chỉ một vài bước chân là tới cầu Hôn – biểu tượng du lịch mới của Việt Nam được thế giới ngợi ca, chụp ảnh check-in “cháy máy” tại những con phố mang đậm hơi thở Địa Trung Hải, hòa mình vào không khí sôi động mang đậm chất văn hóa bản địa tại chợ đêm Vui Phết hoặc tới sân khấu trên màn nước biển lớn nhất khu vực để chiêm ngưỡng show diễn Nụ Hôn Của Biển Cả, đặc biệt hấp dẫn do người Pháp dàn dựng.

Nếu như chợ đêm Vui Phết quy tụ 40 kiosk bán đủ các món ăn và đồ lưu niệm 3 miền, luôn sôi động bởi những show diễn đường phố như Loảng Xoảng Show, các màn ảo thuật, hoạt náo… thì Kiss of the Sea lại là sự kết hợp hoàn hảo của công nghệ ánh sáng, lazer, âm nhạc và phần biểu diễn công phu của 60 nghệ sĩ quốc tế…

Tất cả cùng được cộng hưởng bởi cảm hứng dâng trào từ màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn hàng đêm bên bờ biển, mang đến những trải nghiệm tuyệt vời, đặc biệt phù hợp với tính cách phóng khoáng, hào sảng và vui vẻ của người dân Nam Bộ.

Những vị khách từ đất liền ra Phú Quốc cũng đừng quên trải nghiệm cáp treo 3 dây dài nhất thế giới và khám phá đảo Hòn Thơm với vô vàn trải nghiệm như: Công viên nước hàng đầu Châu Á – Aquatopia, thử cảm giác mạnh khi chơi trò Mộc Xà Thịnh Nộ tại làng Exotica hay đơn giản là nằm dài tắm nắng dưới những tán dừa xanh mát bên biển Bãi Trào…

Nếu có thêm thời gian, du khách hãy trải nghiệm tour 3 đảo để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ của quần đảo An Thới phía Nam Phú Quốc, thỏa sức bơi lội và lặn ngắm thế giới san hô đầy màu sắc ở độ sâu 1 - 3m dưới nước, chụp ảnh check-in xịn xò cùng thuyền sup bằng flycam chuyên nghiệp hay thưởng thức bữa ăn hải sản siêu thơm ngon với chi phí chỉ khoảng hơn 1 triệu đồng/người.

Mùa này đang là thời điểm Phú Quốc đẹp nhất với biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Không có cái lạnh thấu da hay những cơn mưa phùn ẩm ướt của miền Bắc, người dân Nam Bộ có đặc quyền nghỉ dưỡng, vui chơi đón năm mới Giáp Thìn theo cách riêng tại đảo Ngọc, cảm nhận vẻ đẹp trác tuyệt của thiên nhiên, tạo hóa ban tặng và hòa mình vào vẻ đẹp ấy, cảm nhận đủ mọi cung bậc cảm xúc với đa dạng trải nghiệm vui cả ngày lẫn đêm.

 

PV
Ý kiến bạn đọc
Top