Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 7 tháng 3 năm 2024 | 9:59

Tây Ninh sẽ mừng cột mốc 2 triệu lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen đúng dịp 8/3

Dịp 8/3 năm nay, khu du lịch Sun World Ba Den Mountain sẽ ghi dấu mốc đón kỷ lục 2 triệu lượt khách đi cáp treo lên núi Bà trong tháng Giêng, với nhiều phần quà hấp dẫn dành cho phái đẹp.

Núi Bà Đen đón 2 triệu lượt khách đi cáp treo trong tháng Giêng năm Quý Mão. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain.

Là điểm đến tâm linh nổi tiếng tại khu vực Nam bộ, núi Bà Đen - Tây Ninh đón hàng trăm ngàn lượt khách mỗi ngày đến hành hương, chiêm bái trong dịp đầu xuân. Theo thông tin từ KDL Sun World Ba Den Mountain, không chỉ các ngày Tết, mà trong suốt tháng Giêng, đặc biệt là các ngày cuối tuần, cáp treo lên núi Bà Đen luôn chạy hết công suất từ 5h sáng đến 11h đêm để phục vụ lượng lớn du khách đến du xuân chiêm bái và cầu an lành may mắn tại đỉnh núi cao nhất Nam Bộ.

Tính đến ngày 6/3, đã có gần 2 triệu lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen chỉ trong tháng Giêng năm nay, và theo tính toán, du khách thứ 2 triệu sẽ được xướng tên vào đúng dịp 8/3.

Để ghi lại dấu mốc kỷ lục này ngay trong ngày Quốc tế Phụ nữ, KDL Sun World Ba Den Mountain sẽ có những phần quà vô cùng hấp dẫn dành cho các vị khách đặc biệt.

Theo đó, 6 vị khách nữ may mắn liền kề trước và sau vị khách thứ 2 triệu sẽ nhận giải thưởng với tổng trị giá hơn 3 triệu đồng, gồm một mặt khánh Đức Di Lặc mạ vàng, phía sau dập hình túi Lộc mang ý nghĩa về tài lộc thịnh vượng; và 10 suất buffet miễn phí tại nhà hàng Vân Sơn với đa dạng món ăn hấp dẫn, sử dụng trong năm 2024.

10 vé buffet tại nhà hàng Vân Sơn là một trong các quà tặng đặc biệt dành cho các vị khách may mắn. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain.

Vị khách may mắn nhất là vị khách thứ 2 triệu sẽ rinh một bộ quà tặng với tổng trị giá hơn 8 triệu đồng, gồm: một cặp thẻ trải nghiệm không giới hạn dịch vụ cáp treo “Năng bái thỉnh an lạc” năm 2024; 01 lá bồ đề hoàng kim được chế tác từ những lá bồ đề tự nhiên độc bản, mạ vàng 24k và được trì chú với nguồn năng lượng đặc biệt từ núi Bà Đen, đem đến may mắn, tốt lành, mang lại bình an cho chủ nhân; và 10 suất buffet miễn phí tại nhà hàng Vân Sơn với đa dạng món ăn hấp dẫn, sử dụng trong năm 2024.

Phái đẹp thích thú check-in với hàng vạn bông hoa tulip đang nở rộ trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain.

Ngoài các phần quà đặc biệt trên, mỗi vị khách may mắn còn được tặng 01 bó hoa tulip trồng tại Núi Bà và 01 đèn đăng để du khách gửi gắm nguyện ước cho năm mới bình an, may mắn. Đèn đăng sẽ được KDL Sun World Ba Den Mountain thay mặt du khách dâng lên chư Phật vào đêm dâng đăng diễn ra vào tối Thứ 7 (9/3) trên quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn tại khu vực đỉnh núi và sau đó được hóa nguyện, ngưỡng mong mọi điều ước được hộ trì.

Tôn vinh phái đẹp trong ngày của một nửa thế giới 8/3, chị em phụ nữ khi lên đỉnh núi Bà với trang phục áo dài sẽ được KDL Sun World Ba Den Mountain tặng ngay 01 bó hoa tươi thắm thay cho lời chúc mừng.

Theo bà Đào Thị Việt - Phó Giám đốc Sun World Ba Den Mountain, 2 triệu lượt khách đi cáp treo lên núi Bà Đen chỉ trong tháng Giêng là một dấu mốc đặc biệt, là một con số kỷ lục mở ra nhiều kỳ vọng cho du lịch Tây Ninh trong năm 2024. "Dấu mốc này còn đặc biệt hơn nữa khi diễn ra vào đúng dịp mùng 8/3. Những món quà nhỏ mà chúng tôi dành cho vị khách thứ 2 triệu và những người phụ nữ may mắn cũng như phái đẹp khi lên tới đỉnh núi Bà là lời tri ân sâu sắc đến du khách, và là lời chúc đến một nửa thế giới những điều tốt đẹp nhất" – bà Việt cho biết.

Chương trình nghệ thuật độc đáo mừng ngày 8/3 sẽ được tổ chức tại núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain.

Cũng trong ngày 8/3, chương trình nghệ thuật độc đáo mừng ngày Quốc tế phụ nữ và chào mừng vị khách thứ 2 triệu sẽ được KDL Sun World Ba Den Mountain tổ chức với các điệu múa sen, múa nón, múa lân sư rồng, trống hội mừng xuân rộn rã cùng chương trình trao thưởng cho các vị khách may mắn.

Tháng 3 này cũng được xem là cơ hội cuối trong năm để phái đẹp lên núi Bà Đen và check-in với hàng vạn bông hoa tulip đủ sắc màu rực rỡ được nhập giống từ Hà Lan. Mùng 8/3 chính là thời điểm nở rộ nhất của 30.000 bông hoa tulip trong hai đợt cuối cùng của mùa tulip trên nóc nhà Nam bộ.

Du khách hào hứng xem show diễn tại khu vực tôn tượng Bồ Tát Di Lặc. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain.

Ngay từ những ngày đầu năm 2024, Tây Ninh đã nổi lên là một trong những điểm đến hành hương đông khách bậc nhất cả nước, với lượng khách đi cáp treo lên núi Bà Đen liên tục vượt kỷ lục của các năm trước đó. Sức hút của ngọn núi cao nhất Nam bộ đến từ hệ thống chùa Bà nổi tiếng linh thiêng và các công trình tâm linh kỳ vĩ trên đỉnh núi, trong đó có tôn tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới. Hội xuân núi Bà và mùa xuân Di Lặc kéo dài suốt tháng Giêng với nhiều trải nghiệm độc đáo, đặc biệt là nghi thức dâng đăng vào các tối cuối tuần đưa núi Bà Đen thành điểm đến tâm linh hàng đầu Nam bộ.

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Trải nghiệm hệ sinh thái số đa tiện ích PVConnect

    Trải nghiệm hệ sinh thái số đa tiện ích PVConnect

    Với sự cải tiến vượt bậc về công nghệ, ứng dụng ngân hàng số phiên bản mới - PVConnect của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) không chỉ mang đến những trải nghiệm khác biệt, hiện đại, mà còn tập trung tối ưu tương tác với người dùng, đảm bảo mọi nhu cầu giao dịch của khách hàng đều trở nên nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng.

  • Sun Ponte Residence và màn “chào sân” ấn tượng tại Đà Nẵng

    Sun Ponte Residence và màn “chào sân” ấn tượng tại Đà Nẵng

    Ngày 13/4, tại Đà Nẵng, biểu tượng sống mới bên sông Hàn - tổ hợp Sun Ponte Residence đã có màn “chào sân” ấn tượng với chủ đề “Ciao Ponte: Cầu trên không - Sông ánh sáng”. Sự kiện do Sun Property (thành viên Sun Group) tổ chức, với sự tham dự của hàng trăm khách hàng đến từ Đà Nẵng và nhiều địa phương.

  • Hành trình vượt bạo bệnh tới những người truyền “lửa” cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

    Hành trình vượt bạo bệnh tới những người truyền “lửa” cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

    Có những bệnh nhân đối mặt với ranh giới sinh tử, được các bác sĩ cứu sống đã quay lại cống hiến cho ngành y để trả ơn cuộc đời. Vượt qua bạo bệnh, họ nỗ lực ở nhiều vị trí khác nhau, trở thành “người truyền lửa”, động lực cho hàng ngàn bệnh nhân khác vẫn đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo mỗi ngày.

Top