Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 16 tháng 12 năm 2023 | 12:17

Thủ tướng Chính phủ tặng 12.000 cây giống sâm Ngọc Linh cho hộ nghèo ở Kon Tum

300 hộ nghèo của huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) đã được Thủ tướng Chính phủ trao tặng 12.000 cây giống sâm Ngọc Linh để phát triển kinh tế.

Ngày 16/12, ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) cho biết, UBND huyện vừa tổ chức cấp phát 12.000 cây giống sâm Ngọc Linh do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng cho 300 hộ nghèo trên địa bàn các xã vùng xa, vùng sâu của huyện.

Trước đó, trong chuyến công tác tại tỉnh Kon Tum, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng 12.000 cây giống sâm sâm Ngọc Linh cho 300 hộ dân nghèo của huyện Tu Mơ Rông để giúp người dân phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng 12.000 cây giống sâm sâm Ngọc Linh cho 300 hộ dân nghèo của huyện Tu Mơ Rông 

Ngay sau đó, UBND huyện Tu Mơ Rông sàng lọc những hộ dân khó khăn nhất để hỗ trợ. Huyện cũng quyết định sẽ tổ chức trồng sâm tập trung tại cánh rừng già ở Măng Ri.

Sau khi thống nhất vị trí, làm đất, hàng rào bảo vệ và tập huấn kỹ thuật, huyện đã tổ chức cấp phát giống sâm Ngọc Linh cho người dân. Đây là thời điểm cây đang khỏe mạnh, lại đúng vào mùa gieo giống.

UBND huyện Tu Mơ Rôn vừa tổ chức cấp phát 12.000 cây giống sâm Ngọc Linh cho 300 hộ nghèo trên địa bàn 

Tại buổi nhận cấp phát, khi nhận sâm, 300 hộ dân được các cán bộ của xã, huyện, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum cùng các chuyên gia hướng dẫn trồng sâm tập trung dưới tán rừng cũng như kỹ thuật chăm sóc để đạt tỷ lệ sống cao, mang lại hiệu quả cao nhất.

Đồng thời, UBND huyện Tu Mơ Rông cũng đã chỉ đạo cho Phòng NN-PTNT giúp 300 hộ dân xây dựng quy chế quản lý người ra vào, chăm sóc khu vực trồng sâm Ngọc Linh nhằm được bảo vệ tốt.

Theo ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông lâu nay, người dân muốn trồng sâm Ngọc Linh nhưng chưa có điều kiện do giá cây giống khá cao. Được Thủ tướng tặng sâm giống, đồng bào Xơ Đăng có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Người dân trong vùng rất phấn khởi, cảm ơn Thủ tướng đã tặng sâm giống. “Mảnh đất này, cuộc sống của người đồng bào Xơ Đăng nơi đây đang đổi thay từng ngày. Trồng, bảo vệ và chăm sóc và lưu giữ và phân phối giống cây quốc bảo này sẻ là tiền đề vững chắc cho cuộc sống của người dân nơi đây”, ông Võ Trung Mạnh nói.

 

Dương Hùng
Ý kiến bạn đọc
Top