Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 23 tháng 12 năm 2020 | 11:38

Đất Xanh Miền Trung đồng hành cùng cuộc thi sáng tác ảnh về môi trường

Đà Nẵng vừa tổ chức vòng chung kết và trao giải Cuộc thi “Sáng tác ảnh về môi trường và đa dạng sinh học thành phố” năm 2020 với chủ đề “Đà Nẵng - Hành động vì thiên nhiên”.

 

11.jpg
 Đại diện lãnh đạo Đất Xanh Miền Trung, ông Trần Ngọc Thái - Giám đốc đầu tư phát triển quỹ đất trò chuyện cùng đại diện ban tổ chức.

 

Với sự đồng hành của Đất Xanh Miền Trung trong vai trò là đơn vị tài trợ chính, vòng chung kết Cuộc thi Sáng tác ảnh về môi trường và đa dạng sinh học tại TP. Đà Nẵng đã tiếp nhận và lựa chọn được 49/450 tác phẩm xuất sắc, tiêu biểu của hơn 90 tác giả nhiếp ảnh chuyên và không chuyên tham gia cuộc thi.
 
Phát biểu tại cuộc thi, ông Võ Nguyên Chương, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng cảm ơn Công ty CP Đất Xanh Miền Trung đã dành sự quan tâm đến hoạt động lần này của Sở Tài nguyên và Môi trường, góp phần trực tiếp làm nên thành công của cuộc thi, nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường”, hướng đến đô thị sinh thái bền vững trong tương lai.
 
12.jpg
Bà Lý Thị Hồng Điệp, Phó Tổng biên tập Báo Tài nguyên và Môi trường tặng hoa và giấy chứng nhận cho nhà tài trợ Đất Xanh Miền Trung (bên trái).
 
 
Không chỉ hỗ trợ nguồn lực chính cho cuộc thi, những năm qua, Đất Xanh Miền Trung đã đồng hành cùng nhiều chương trình cộng đồng - xã hội của các tỉnh khu vực miền Trung như tài trợ cho các giải thể thao của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng, tài trợ các sự kiện văn hóa - hội thảo của Báo Đầu tư tại Phú Yên, các hoạt động an sinh xã hội trong 2 đợt COVID-19 tại Đà Nẵng với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Mới đây, nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Ủy ban MTTQ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả sau lũ lụt, tiến hành trao tặng cho mỗi địa phương 100 triệu đồng.
 
13.jpg
Chiến lược Đất Xanh Miền Trung năm giai đoạn 2020 - 2030.
 
 
Trải qua hàng chục năm đầu tư phát triển nhiều dự án tại miền Trung, doanh nghiệp đi theo định hướng là nhà phát triển bất động sản nhà ở xanh - thông minh - sử dụng năng lượng tái tạo. Đất Xanh Miền Trung sở hữu cho mình danh mục dự án đáng chú ý tại TP. Đà Nẵng như Lakeside Palace, Ngô Quyền Shopping Street, Marina Complex...
 
14.jpg
200 căn nhà phố hạng sang tại Đà Nẵng được xây dựng theo tiêu chuẩn xanh - thông minh và sử dụng năng lượng sạch tái tạo do Đất Xanh Miền Trung làm nhà phát triển dự án. 
 
 
Mới đây, Đất Xanh Miền Trung vừa công bố định vị thương hiệu là một nhà phát triển thành phố thông minh đẳng cấp quốc tế với chiến lược hoạt động, mục tiêu, tầm nhìn của mình cho giai đoạn mới 2020-2030, tiên phong xây dựng hệ sinh thái bất động sản tập trung 6 ngành kinh doanh khép kín: Homes, Malls, Hotels, Office, Food theo tiêu chuẩn quốc tế với 3 thương hiệu: Lavish - Regal - Majestic.
 
Doanh nghiệp cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể về mặt đầu tư và doanh số. Quỹ đất - yếu tố lớn quyết định tiềm lực bất kỳ doanh nghiệp bất động sản nào sẽ tăng lên mức 5.000 ha năm 2030. Mỗi năm, Đất Xanh Miền Trung có thể cung cấp 5.000 sản phẩm mới, phủ sóng 17 tỉnh thành miền Trung từ Thanh Hóa tới Lâm Đồng.
 
15.jpg
Regal Complex Da Nang - một trong những dự án nhà ở cao tầng do Đất Xanh Miền Trung đầu tư phát triển trong năm 2021.
 
 
Đất Xanh Miền Trung đã xây dựng thương hiệu bất động sản riêng với hơn 25 dự án, tập trung tại Đà Nẵng, Quảng Nam và một số tỉnh khác như Phú Yên, Quảng Ngãi. Doanh nghiệp đạt được những thành tích vượt bậc như Top 14 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất năm 2020 do Việt Nam Report bình chọn, Top 500 doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2018, 2019, 2020, Best Commercial Developer Southeast Asia - Nhà phát triển bất động sản thương mại tốt nhất Đông Nam Á 2018.
 
 
 
 
PV
Ý kiến bạn đọc
  • Techcombank: Lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ

    Techcombank: Lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 7.802 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ

    Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (“Techcombank” hoặc “Ngân hàng”) công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2024.

  • Cư dân Ocean City “chơi lớn” chào hè bằng cả một mùa lễ hội

    Cư dân Ocean City “chơi lớn” chào hè bằng cả một mùa lễ hội

    Cư dân Ocean City đã chính thức bước vào một mùa hè sôi động và ngập tràn hứng khởi với Lễ hội “Chào mùa hè 2024” - sự kiện khởi đầu cho một mùa lễ hội náo nhiệt, bùng nổ với loạt sự kiện hấp dẫn, độc đáo và mãn nhãn tại “đại đô thị đáng sống bậc nhất hành tinh”.

  • BAC A BANK ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp vay ngắn hạn

    BAC A BANK ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp vay ngắn hạn

    Hỗ trợ Khách hàng doanh nghiệp tận dụng tối đa các cơ hội tăng trưởng bằng nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh được bổ sung đầy đủ và kịp thời, giúp phản ứng “nhanh” với môi trường hoạt động thường xuyên biến đổi, Ngân hàng TMCP Bắc Á chính thức triển khai chương trình tín dụng ngắn hạn “Nhận vốn ưu đãi - Đón đầu thời cơ” với tổng hạn mức lên tới 5.000 tỷ đồng.

  • Trải nghiệm hệ sinh thái số đa tiện ích PVConnect

    Trải nghiệm hệ sinh thái số đa tiện ích PVConnect

    Với sự cải tiến vượt bậc về công nghệ, ứng dụng ngân hàng số phiên bản mới - PVConnect của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) không chỉ mang đến những trải nghiệm khác biệt, hiện đại, mà còn tập trung tối ưu tương tác với người dùng, đảm bảo mọi nhu cầu giao dịch của khách hàng đều trở nên nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng.

  • Sun Ponte Residence và màn “chào sân” ấn tượng tại Đà Nẵng

    Sun Ponte Residence và màn “chào sân” ấn tượng tại Đà Nẵng

    Ngày 13/4, tại Đà Nẵng, biểu tượng sống mới bên sông Hàn - tổ hợp Sun Ponte Residence đã có màn “chào sân” ấn tượng với chủ đề “Ciao Ponte: Cầu trên không - Sông ánh sáng”. Sự kiện do Sun Property (thành viên Sun Group) tổ chức, với sự tham dự của hàng trăm khách hàng đến từ Đà Nẵng và nhiều địa phương.

  • Hành trình vượt bạo bệnh tới những người truyền “lửa” cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

    Hành trình vượt bạo bệnh tới những người truyền “lửa” cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

    Có những bệnh nhân đối mặt với ranh giới sinh tử, được các bác sĩ cứu sống đã quay lại cống hiến cho ngành y để trả ơn cuộc đời. Vượt qua bạo bệnh, họ nỗ lực ở nhiều vị trí khác nhau, trở thành “người truyền lửa”, động lực cho hàng ngàn bệnh nhân khác vẫn đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo mỗi ngày.

Top