Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 23 tháng 12 năm 2020 | 15:31

Gần 125.000 vận động viên tham gia giải "SeABank Run For The Future 2020"

Mới đây, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) tổ chức thành công giải chạy cộng đồng trực tuyến “SeABank Run For The Future 2020” với sự hưởng ứng đăng ký tham gia của gần 125.000 vận động viên ở 2.176 đội và ghi nhận thành tích 1.877.234 km toàn giải.

 Gần 125.000 vận động viên ở 2.176 đội tham gia giải "SeABank Run For The Future 2020".

 

Thông qua giải chạy, SeABank và các nhà tài trợ sẽ trao học bổng “Ươm mầm Ước mơ” với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng trọn đời phổ thông cho 27 em học sinh nghèo hiếu học tại 11 tỉnh thành phố trên cả nước với tổng trị giá gần 2,2 tỷ đồng.

Nhằm phát triển phong trào rèn luyện thể thao, kết nối cộng đồng, đồng thời kêu gọi mỗi cá nhân chung thay góp sức về thế hệ trẻ thông qua Quỹ “Ươm mầm Ước mơ”, giải chạy cộng đồng SeABank Run For The Future - Cộng đồng chạy vì tương lai” được SeABank tổ chức thường niên từ năm 2018 đã thu hút được sự tham gia của hơn 10.000 vận động viên qua đó trao tặng 71 học bổng khuyến học cho trẻ em nghèo.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, SeABank Run for The Future được tổ chức theo hình thức trực tuyến thông qua nền tảng ứng dụng UpRace để đảm phòng, chống dịch bệnh, đồng thời tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe cho cộng đồng. Đặc biệt, với mỗi 1km chạy của vận động viên, SeABank và các nhà tài trợ sẽ ủng hộ 1.000 đồng vào Quỹ Ươm mầm Ước mơ nhằm trao học bổng khuyến học cho các em học sinh nghèo hiếu học.

 

Giải chạy nói chung và Quỹ Ươm mầm Ước mơ nói riêng đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của các nhà hảo tâm cùng chung tay trao học bổng cho các em học sinh nghèo như: Tập đoàn BRG, Công ty Hapro, Công ty BRG Retail, Công ty Tài chính PTF, Tập đoàn Tiến Phước… cùng sự chung tay của rất nhiều khách hàng đối tác và tập thể CBNV SeABank.

Sau 22 ngày tổ chức sôi nổi, SeABank Run for the Future 2020 đã ghi nhận sự hưởng ứng đăng ký tham gia của gần 125.000 vận động viên thuộc 2.176 đội trên toàn quốc và ghi nhận thành tích 1.877.234 km toàn giải. Với kết quả ấn tượng và sự ủng hộ học bổng của các nhà tài trợ đồng thời mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn nữa các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là học sinh tại miền Trung mới chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lũ.

 

 

SeABank và Quỹ Ươm mầm Ước mơ đã chọn lọc và quyết định trao tặng học bổng tổng trị giá gần 2,2 tỷ đồng cho 27 em học sinh nghèo hiếu học tại 11 tỉnh thành phố. Qua đó nâng tổng số học sinh nghèo được Quỹ Ươm mầm ước mơ nhận đỡ đầu lên 161 em tại 27 tỉnh thành trên toàn quốc.

Với sự tham gia ủng hộ ngày càng đông đảo của các nhà hảo tâm thông qua những hoạt động ý nghĩa như giải chạy “SeABank Run For The Future”, trong thời gian tới, Quỹ Ươm mầm Ước mơ sẽ tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ thêm nhiều trường hợp trẻ em nghèo hiếu học, để các em tiếp tục được đến trường và sau này có thể tự xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính bản thân và gia đình. Thông tin về các trường hợp được nhận học bổng Ươm mầm Ước mơ được công bố trên website www.seabank.com.vn.

 

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Trải nghiệm hệ sinh thái số đa tiện ích PVConnect

    Trải nghiệm hệ sinh thái số đa tiện ích PVConnect

    Với sự cải tiến vượt bậc về công nghệ, ứng dụng ngân hàng số phiên bản mới - PVConnect của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) không chỉ mang đến những trải nghiệm khác biệt, hiện đại, mà còn tập trung tối ưu tương tác với người dùng, đảm bảo mọi nhu cầu giao dịch của khách hàng đều trở nên nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng.

  • Sun Ponte Residence và màn “chào sân” ấn tượng tại Đà Nẵng

    Sun Ponte Residence và màn “chào sân” ấn tượng tại Đà Nẵng

    Ngày 13/4, tại Đà Nẵng, biểu tượng sống mới bên sông Hàn - tổ hợp Sun Ponte Residence đã có màn “chào sân” ấn tượng với chủ đề “Ciao Ponte: Cầu trên không - Sông ánh sáng”. Sự kiện do Sun Property (thành viên Sun Group) tổ chức, với sự tham dự của hàng trăm khách hàng đến từ Đà Nẵng và nhiều địa phương.

  • Hành trình vượt bạo bệnh tới những người truyền “lửa” cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

    Hành trình vượt bạo bệnh tới những người truyền “lửa” cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

    Có những bệnh nhân đối mặt với ranh giới sinh tử, được các bác sĩ cứu sống đã quay lại cống hiến cho ngành y để trả ơn cuộc đời. Vượt qua bạo bệnh, họ nỗ lực ở nhiều vị trí khác nhau, trở thành “người truyền lửa”, động lực cho hàng ngàn bệnh nhân khác vẫn đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo mỗi ngày.

Top