Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 7 tháng 11 năm 2021 | 7:18

Hải Phòng, Thái Bình tiếp nhận xe cứu thương từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

TP. Hải Phòng và tỉnh Thái Bình vừa tiếp nhận 4 xe cứu thương phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng.

Năm 2020 và 9 tháng năm 2021, Hải Phòng được Trung ương đánh giá là địa phương thực hiện tốt “mục tiêu kép”; nhiều chỉ tiêu thu ngân sách, thu hút đầu tư của nước ngoài đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Công tác phòng, chống dịch được thực hiện hiệu quả cao.
TP. Hải Phòng tiếp nhận 2 xe cứu thương từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
TP. Hải Phòng tiếp nhận 2 xe cứu thương từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Với tinh thần luôn luôn chuẩn bị sẵn phương án phòng, chống dịch, kỳ họp HĐND thành phố vừa qua ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù trong công tác phòng, chống dịch và tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát tình hình dịch. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn đó, Hải Phòng vẫn hỗ trợ sức người, sức của cho các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình dịch bệnh với khoảng gần 200 tỷ đồng.
 
Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết, trong thời gian qua, thành phố nhận được nhiều sự hỗ trợ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam như hỗ trợ xây trường học, hỗ trợ phẫu thuật tim hở cho trẻ em... tại các địa phương trên địa bàn thành phố. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, Tập đoàn kịp thời hỗ trợ 2 bệnh viện của thành phố gồm Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Kiến An 2 xe cứu thương, thiết thực phục vụ công tác phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh của thành phố.
 
* Tại Thái Bình, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng 2 xe cứu thương cho địa phương này với tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng. Đây là món quà thể hiện tình cảm, sự sẻ chia, trách nhiệm, chung tay phòng, chống dịch của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Việc trao tặng xe cứu thương sẽ góp phần giúp ngành Y tế Thái Bình có thêm phương tiện vận chuyển, cấp cứu bệnh nhân và phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
Top