Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020 | 17:32

Tập đoàn TH đón đàn bò sữa nhập khẩu từ Mỹ

Ngày 29/9, 400 con bò sữa Holstein Friesian thuần chủng nhập khẩu từ Mỹ được vận chuyền tới trang trại TH tại xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa (Phú Yên). Đây là đợt đón đàn bò sữa đầu tiên về trang trại theo kế hoạch của Tập đoàn TH tại Phú Yên.

 
Đàn bò nhanh chóng nhập đàn, nhập chuồng và được kiểm soát thú y nghiêm ngặt, đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
 
img_20200929_162940.jpg

400 con bò sữa Holstein Friesian thuần chủng nhập khẩu từ Mỹ về trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao ở xã Sơn Định.

 

Trước khi chuyến tới trang trại TH tại Phú Yên, đàn bò đã được chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy trình quản trị đàn của Afimilk Israel, theo dõi thú y, đảm bảo sức khỏe theo quy trình của Totally Vets-New Zealand tại cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung công nghệ cao của TH tại Nghệ An.

Giống bò sữa thuần chúng Holstein Friesian của Mỹ mà TH nhập khẩu về Việt Nam hiện cho năng suất sữa trung bình 11.000-12.000 lít/con/chu kỳ 305 ngày, tương đương 36-40 lít sữa/ngày. Hàm lượng chất béo trong sữa đạt tới 3,6 - 3,8% và hàm lượng chất đạm trên 2,7%. Đàn bò thuộc giống có hiệu suất di truyền tốt, trong đó phải kể đến tiềm năng di truyền tính trạng số lượng tế bào soma thấp, giúp kiểm soát bệnh viêm vú (căn bệnh thường gặp đối với bò sữa và có thể gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến chất lượng sữa).
 
img_20200929_172308.jpg
Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế thông báo khái quát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm gần đây, nhất là những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư,… và đánh giá cao về những định hướng đầu tư trong nông nghiệp của Tập đoàn TH với tỉnh Phú Yên và cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho Tập đoàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh hy vọng dự án bò sữa mà Tập đoàn TH đầu tư tại tỉnh Phú Yên sẽ mang lại hiệu quả lớn, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương, giúp cải thiện đời sống của người dân và nông dân Phú Yên cũng sẽ có cơ hội đổi nghề theo chuỗi của nhà sản xuất vận hành, mang lại giá trị kinh tế tốt hơn, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao Phú Yên của Tập đoàn TH có vốn đầu tư giai đoạn 1 là 1.151 tỷ đồng, dự kiến chăn nuôi 5.000 bò sữa. Diện tích gần 75ha của dự án dành cho xây dựng trang trại và các công trình quan trọng như: Trung tâm vắt sữa, nhà máy chế biển thức ăn, khu xửa lý nước sạch và nước thái, khu gom, xứ lý chất thải, bệnh viện bò sữa...
 
“Bên cạnh đó, Tập đoàn TH đang tích cực triển khai liên kết với người dân địa phương xây dựng vùng nguyên liệu thức ăn cho bò sữa trên diện tích hơn 100ha trong giai đoạn ban đầu và theo kế hoạch. Trang trại bò sữa TH tại Phú Yên sẽ ứng dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới từ Israel cho phép theo dõi sức khóe đàn theo thời gian thực, phát hiện động dục và quán lý sinh sản thông qua việc giám sát hành vi nhai lại, nhiệt độ, sự vận động của đàn và phân tích dữ liệu lớn kết hợp với trí tuệ nhân tạo”, đại diện Tập đoàn TH cho biết.
 
 
 
Quốc Hùng
Ý kiến bạn đọc
  • Trải nghiệm hệ sinh thái số đa tiện ích PVConnect

    Trải nghiệm hệ sinh thái số đa tiện ích PVConnect

    Với sự cải tiến vượt bậc về công nghệ, ứng dụng ngân hàng số phiên bản mới - PVConnect của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) không chỉ mang đến những trải nghiệm khác biệt, hiện đại, mà còn tập trung tối ưu tương tác với người dùng, đảm bảo mọi nhu cầu giao dịch của khách hàng đều trở nên nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng.

  • Sun Ponte Residence và màn “chào sân” ấn tượng tại Đà Nẵng

    Sun Ponte Residence và màn “chào sân” ấn tượng tại Đà Nẵng

    Ngày 13/4, tại Đà Nẵng, biểu tượng sống mới bên sông Hàn - tổ hợp Sun Ponte Residence đã có màn “chào sân” ấn tượng với chủ đề “Ciao Ponte: Cầu trên không - Sông ánh sáng”. Sự kiện do Sun Property (thành viên Sun Group) tổ chức, với sự tham dự của hàng trăm khách hàng đến từ Đà Nẵng và nhiều địa phương.

  • Hành trình vượt bạo bệnh tới những người truyền “lửa” cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

    Hành trình vượt bạo bệnh tới những người truyền “lửa” cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

    Có những bệnh nhân đối mặt với ranh giới sinh tử, được các bác sĩ cứu sống đã quay lại cống hiến cho ngành y để trả ơn cuộc đời. Vượt qua bạo bệnh, họ nỗ lực ở nhiều vị trí khác nhau, trở thành “người truyền lửa”, động lực cho hàng ngàn bệnh nhân khác vẫn đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo mỗi ngày.

Top