Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 6 tháng 5 năm 2020 | 15:24

Tập đoàn T&T với “tham vọng” đánh chiếm thị trường nông nghiệp

Là tập đoàn đa ngành, đa lĩnh vực, T&T Group không chỉ được biết đến với các dự án triệu đô trong các lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, cảng biển, mà còn ghi dấu ấn với các hợp đồng mua bán có giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp,...

t48.jpg

Sản phẩm T.Vita (thương hiệu nông sản an toàn được sản xuất theo công nghệ cao của Tập đoàn T&T) được sản xuất tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

 

Tham gia “gỡ khó” cho ngành thức ăn chăn nuôi

Những tháng đầu năm 2020,  liên tiếp xảy ra dịch bệnh, thiên tai, hạn mặn ảnh hưởng đến đời sống người nông dân và sản xuất nông nghiệp.

Không chỉ các đơn vị trực tiếp chăn nuôi, ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi suốt nhiều tháng qua lo lắng vì nguyên liệu đầu vào phụ thuộc quá lớn vào các nguồn nhập khẩu. Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ, ông Lê Văn Quyết phân tích, hiện thức ăn chăn nuôi đang chiếm 70 - 80% chi phí nuôi gà công nghiệp. 

Ông Mai Thanh Diệu, Giám đốc Công ty Dinh dưỡng vật nuôi Việt Nam ,cho biết, công ty đang phải chịu giá nguyên liệu đầu vào cao như ngô, khô đậu tương, bã ngô... giá nhập khẩu về qua các nhà phân phối đều tăng 500 - 1.000 đồng/kg.

Trong khi ngành chăn nuôi vẫn loay hoay bài toán cung - cầu thì T&T Group đã ký xong hợp đồng nông sản 115 triệu USD với đối tác Mỹ là Công ty Marquis Energy Global về nhập khẩu nông sản. Marquis Energy Global từ lâu được biết đến là tập đoàn hàng đầu nước Mỹ về cung cấp các mặt hàng như dầu, ethanol, DDGS (bã ngô lên men) , …

Theo hợp đồng, Công ty TNHH Nông nghiệp T&T (thành viên của Tập đoàn T&T Group) sẽ nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi từ Mỹ. Đối tác Mỹ đã giao 48.000 tấn DDGS cho T&T Group trước ngày 10/04/2020; số nguyên liệu còn lại sẽ được giao trong năm nay.

Trước mắt, sản lượng DDGS mà đối tác Mỹ giao cho T&T Group trong tháng 4/2020, đã góp phần giảm thiếu hụt nguồn cung, bước đầu tháo gỡ khó khăn cho thị trường, giải quyết bài toán đầu vào – đầu ra cho nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, ổn định ngành chăn nuôi trong nước giai đoạn hiện tại.

Đánh giá về thương vụ nhập khẩu của T&T Group, một chuyên gia kinh tế cho biết: Quan trọng không phải là hợp đồng bao nhiêu tiền, mà quan trọng là hợp đồng của T&T Group lúc này sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong nước. Nó giống như một “phép thử” đối với khu vực doanh nghiệp tư nhân. Hơn hết, chúng ta nhập khẩu nguyên liệu từ Mỹ thì cũng là để phục vụ xuất khẩu, để chứng minh cho thị trường quốc tế thấy, Việt Nam không chỉ là quốc gia kiểm soát tốt dịch, mà nền kinh tế của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp

Nông nghiệp hiện chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế,  được đánh giá là "mảnh đất" giàu tiềm năng. Chính vì vậy, nhiều “ông lớn” đã lấn sân sang lĩnh vực này. Tuy nhiên, thực tế chứng minh, không phải cứ đầu tư vào nông nghiệp là hái “trái ngọt”.

 

t49.jpg

Chuyên gia của T&T Group kiểm tra chất lượng điều thô tại kho ở Tanzania.

 

Với T&T Group, không phải đợi đến khi thực hiện thương vụ hơn 100 triệu USD với đối tác Mỹ thì thị trường nông nghiệp mới biết đến T&T Group của bầu Hiển (doanh nhân Đỗ Quang Hiển,  Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T). Trước đó, việc T&T Group “đặt chân” vào nông nghiệp đã được thị trường quan tâm và theo dõi từng đường đi nước bước.

Cụ thể, T&T đã tham gia “giải cứu” và vực dậy thành công Bianfishco. Khi Bianfishco đang ngập trong nợ nần thì T&T Group và SHB xuất hiện tái cơ cấu đơn vị này. Đây cũng có thể coi là dấu mốc quan trọng trong việc T&T Group xây dựng công ty con tại Mỹ. Bởi lẽ, Bianfishco có giấy phép xuất khẩu cá sang Mỹ, một giấy phép quan trọng mà không nhiều doanh nghiệp có được và đơn vị này cũng có nhiều mối quan hệ với đại gia ngành thủy sản, hay mới đây nhất là hàng loạt thương vụ lớn trong ngành nông sản.

Dấu ấn đậm nét của T&T Group trong lĩnh vực nông nghiệp phải là năm 2019 khi nhập khẩu số lượng lớn điều thô và xuất khẩu điều nhân. Trong năm này, T&T Group ký hợp đồng thu mua hạt điều lớn nhất trong lịch sử ngành điều thế giới với Hiệp hội Ngũ cốc và Các sản phẩm khác của Tanzania (The Cereals and Other Produce Board of Tanzania - CPB). Theo đó, Tập đoàn T&T Group mua 176.000 tấn điều thô mùa vụ 2018 trong tổng số 210.000 tấn điều thô mà Chính phủ Tanzania mua dự trữ từ nông dân.

Bên cạnh Tanzania, T&T Group mua thành công hơn 200.000 tấn hạt điều thô từ Bờ Biển Ngà. Sản lượng sẽ tăng dần qua các năm, đạt mức 300.000 tấn vào năm nay và sau đó tăng lên 400.000 tấn. Doanh nghiệp Việt Nam cam kết đầu tư nhà máy chế biến điều ở Bờ Biển Ngà với công suất giai đoạn 1 là 15.000 tấn và giai đoạn 2 lên tới 50.000 tấn.

Với vai trò là quốc gia nhập khẩu điều thô cũng như xuất khẩu nhân điều lớn nhất thế giới, Việt Nam gần như đóng vai trò điều phối, làm cầu nối xây dựng chuỗi giá trị toàn cầu cho ngành điều thế giới vốn còn rời rạc giữa những nước cung cấp điều thô (Bờ Biển Ngà, Nigeria, Mozambique, Benin…), nước chế biến (Việt Nam, Ấn Độ) và các thị trường tiêu thụ.

Chưa dừng lại ở đó, T&T Group cũng đang triển khai kế hoạch xuất khẩu gạo thành phẩm và gạo nguyên liệu của Việt Nam sang thị trường châu Phi.

Nếu như giai đoạn trước T&T Group tham gia vào nông nghiệp trong tâm thế “người dò đường”, thì đến thời điểm hiện tại, nông nghiệp đã và đang trở thành lĩnh vực thế mạnh, bên cạnh nhiều thế mạnh khác như bất động sản, năng lượng, môi trường… T&T Group đang từng bước khẳng định vị thế của tập đoàn hàng đầu Việt Nam..

 

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tính chung 2 tháng đầu năm 2020, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu Việt Nam giảm 20,7% so với cùng kỳ năm 2019.

 

 

 

Thanh Xuân
Ý kiến bạn đọc
  • Techcombank được vinh danh về đổi mới sáng tạo khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2024

    Techcombank được vinh danh về đổi mới sáng tạo khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2024

    Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (“Techcombank”) là đại diện ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được tôn vinh 2 giải thưởng lớn tại hạng mục đổi mới sáng tạo lĩnh vực thương hiệu và tiếp thị của Stevie Awards châu Á-Thái Bình Dương.

  • Bảo chứng vàng cho tiềm năng tăng trưởng đột phá của Vincom Shophouse Diamond Legacy

    Bảo chứng vàng cho tiềm năng tăng trưởng đột phá của Vincom Shophouse Diamond Legacy

    Các shophouse ở vị trí trung tâm, tọa lạc tại những nơi có hạ tầng hoàn chỉnh, kết hợp với mô hình tổ hợp thương mại – giải trí hiện đại… là yếu tố tạo nên sức hút bền bỉ theo thời gian cho loại hình kinh doanh shophouse, đồng thời là bệ phóng gia tăng giá trị BĐS mà các nhà đầu tư sành sỏi luôn nhắm đến.

  • Bất động sản ven sông Đà Nẵng: Đã có những "mảnh ghép" xứng tầm

    Bất động sản ven sông Đà Nẵng: Đã có những

    Quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ đông chính thức được phê duyệt mở ra kỳ vọng về diện mạo mới của khu vực trung tâm Đà Nẵng. Với giới thành đạt, đó còn là khát khao về không gian sống tiện nghi, đẳng cấp ven sông Hàn, trong những công trình biểu tượng chứng kiến trọn vẹn vẻ phồn hoa của đô thị biển tầm cỡ quốc tế tương lai.

Top