Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2024  
Thứ ba, ngày 8 tháng 2 năm 2022 | 10:5

T&T Group tiên phong “xanh hóa” cùng Chính phủ

Gần một thập kỷ chuẩn bị để chinh phục sân chơi năng lượng tái tạo (NLTT), “chiếc lò xo” T&T Group đến nay đã bật tung, tiên phong mở “cánh cửa mới” để phát triển bền vững, góp sức cùng Chính phủ thực hiện thành công cam kết tại Hội nghị COP26.

Ngày 01/10/2021, ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc năm 2021 (COP26), Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, trong đó nhấn mạnh bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia theo hướng phát triển đồng bộ các nguồn năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch; tăng tỷ trọng các nguồn NLTT, năng lượng mới trong sản xuất…

Tiếp đó, phát biểu tại COP26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ để đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Cam kết của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam tại COP26 nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận và truyền thông quốc tế. Chủ tịch COP26 Alok Sharma bày tỏ ấn tượng đối với tuyên bố của Thủ tướng Phạm Minh Chính, khẳng định đây là một cam kết đầy tham vọng và cho thấy Việt Nam thực sự đi đầu trong hành động chống biến đổi khí hậu.

 

anh1.jpg
Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group (người đứng ngoài cùng bên phải, hàng đầu) và ông Patrick Lee, Chủ tịch Standard Chartered Việt Nam, Giám đốc Standard Chartered Singapore và thị trường ASEAN (người đứng giữa, hàng đầu) trao biên bản ghi nhớ tài trợ vốn 6 tỉ USD cho các dự án xanh của T&T Group

 

Doanh nghiệp “xanh hóa” cùng Chính phủ

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, hướng đến mục tiêu xây dựng nền kinh tế xanh để phát triển bền vững, nhiều doanh nghiệp đã tích cực chuẩn bị nguồn lực để tham gia cuộc cách mạng tăng trưởng xanh, điển hình như  T&T Group.

Trong khuôn khổ chuyến đi của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự COP26 và thăm chính thức một số quốc gia châu Âu, T&T Group và Total Eren (Pháp) đã trao đổi biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển ít nhất 2.000 MW các dự án điện mặt trời và điện gió trên đất liền với tổng mức đầu tư dự kiến 3 tỷ USD.

Với thị trường NLTT thế giới, cái tên Total Eren không hề xa lạ. Đây là công ty NLTT đa ngành, thuộc Tập đoàn dầu khí Total Energies – Top 3 Tập đoàn lớn nhất của Pháp và Top 5 các Tập đoàn lớn nhất thế giới. Hiện Total Eren tham gia đầu tư các dự án NLTT trên toàn thế giới từ giai đoạn phát triển đến xây dựng và vận hành với tư cách là nhà sản xuất điện độc lập với các dự án điện gió và mặt trời trên bờ có tổng công suất hơn 3,5 GW đang được xây dựng hoặc hoạt động trên 20 quốc gia. Total Eren đã chọn T&T Group là đối tác đầu tiên và chiến lược tại Việt Nam để cùng thực hiện mục tiêu chinh phục các dự án NLTT tại Việt Nam.

Còn ở Việt Nam, T&T Group cũng được biết đến là nhà phát triển NLTT hàng đầu. Chỉ trong thời gian ngắn, Tập đoàn của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã ghi dấu ấn với hàng loạt dự án NLTT tầm cỡ và quy mô. Riêng năm 2020, T&T Group đã đưa vào vận hành 4 nhà máy điện mặt trời với tổng công suất 245MWp. Trong năm 2021, T&T Group có kế hoạch đưa vào vận hành 5 nhà máy điện gió với tổng công suất 530 MW. Theo công bố, trong 10 năm tới, năng lực cung cấp điện của T&T Group (LNG và năng lượng tái tạo) dự kiến đạt khoảng 10.000-11.000MW, chiếm khoảng 8% tổng công suất lắp đặt các nguồn điện của hệ thống điện Việt Nam. Trong đó, điện gió và điện mặt trời đạt 7.000MW – 8.000MW.

Trước đó, T&T Group và   rsted - tập đoàn năng lượng bền vững hàng đầu thế giới đã ký hợp tác chiến lược trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Cụ thể, T&T Group đề xuất hợp tác cùng Tập đoàn   rsted (Đan Mạch) xây dựng Khu công nghiệp phụ trợ NLTT, chuỗi cung ứng các trang thiết bị phục vụ công nghiệp xanh, năng lượng xanh tại khu vực ven biển tỉnh Bình Thuận với công suất 13,5 triệu tấn/năm. Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến sản xuất khoảng 1,5 triệu tấn sản phẩm, và giai đoạn 2 khoảng 12,0 triệu tấn sản phẩm.

Có thể nhận định, “sân chơi” NLTT không dành cho những “tay mơ”, nhất là trong bối cảnh tăng trưởng xanh đang trở thành xu hướng toàn cầu và Chính phủ khuyến khích sự tham gia của mọi thành phần kinh tế. Để thành công trong lĩnh vực này, không chỉ đòi hỏi doanh nghiệp phải có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm quản trị, công nghệ tiên tiến mà còn cần tầm nhìn dài hạn cùng chiến lược đầu tư bài bản, linh hoạt - yếu tố quyết định chinh phục các nhà đầu tư, quỹ đầu tư ngoại rót vốn vào lĩnh vực NLTT của Việt Nam. Đây cũng là lí do vì sao mà Standard Chartered - định chế tài chính quốc tế hàng đầu của Vương quốc Anh sẵn sàng tài trợ cho các dự án xanh của T&T Group tới 6 tỷ USD (trong tổng số 8 tỷ USD Standard Chartered cam kết đầu tư phát triển bền vững tại Việt Nam).

 

1.JPG
T&T mạnh tay đầu tư nhiều dự án điện gió trên khắp cả nước.

 

Nỗ lực không ngừng để tạo giá trị bền vững cho xã hội

Trong 2 năm qua, cả nước phải gồng mình chống dịch Covid-19, hàng loạt doanh nghiệp gặp khó khăn phải đóng cửa, giải thể, nhưng T&T Group vẫn liên tiếp triển khai nhiều dự án năng lượng tái tạo mới như điện mặt trời, điện gió, điện khí… Ông Đỗ Quang Hiển cho biết, từ 15 năm trước, ông đã quan tâm tới lĩnh vực năng lượng. Ở Việt Nam, trước đây ưu tiên phát triển thủy điện và điện than, giống như quy luật phát triển bước đầu mà hầu hết các quốc gia đều trải qua. Đến nay, các quốc gia phát triển đã chuyển đổi từ điện than, thủy điện sang năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió)... “Tôi luôn đau đáu và tìm hiểu vấn đề này và dự báo ở Việt Nam cũng theo xu hướng này, nên đã nghiên cứu và đặt vấn đề hợp tác với một số đối tác để phát triển năng lượng tái tạo”, ông Hiển nói.

Tuy nhiên, ông Hiển cũng hiểu rằng, việc này cần có lộ trình, bởi nếu làm sớm quá thì giá điện mặt trời, điện gió rất cao, chưa phù hợp với mức thu nhập của đại đa số người dân Việt Nam.

Vì thế, Tập đoàn T&T đã có nghiên cứu, tìm hiểu, hợp tác với một số đối tác, đồng thời hoạch định chiến lược phù hợp với chủ trương, chính sách của Chính phủ, của Nhà nước khi mở rộng quy hoạch NLTT, kịp thời đăng ký tham gia và đầu tư. Hiện nay, Tập đoàn T&T đã đầu tư vào các dự án điện mặt trời, điện gió trên bờ công suất gần 2.000 MW, đã hòa lưới điện quốc gia được xấp xỉ 1.000 MW.

Gần thập kỷ đặt chân vào NLTT, T&T Group không chỉ đầu tư các dự án một cách bài bản, “nói thật, làm thật” đúng với tinh thần của Thủ tướng Chính phủ, mà còn luôn trăn trở tìm hướng đi mới bắt kịp với tốc độ phát triển NLTT của thế giới. Điều đó đã được tập đoàn này cụ thể hóa với ý tưởng xây dựng khu công nghiệp phụ trợ NLTT để phục vụ công nghiệp xanh.

Theo đại diện T&T Group, Khu công nghiệp phụ trợ NLTT sẽ giúp giảm chi phí cho các nhà đầu tư dựa trên nội địa hóa từng hạng mục, trang thiết bị của các dự án NLTT, hướng đến việc Việt Nam có thể làm chủ công nghệ, giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài; hoàn toàn tự chủ cho sản xuất trong nước. Mục tiêu lâu dài là có thể đáp ứng nhu cầu của khu vực và thế giới, tạo ra chuỗi cung ứng cạnh tranh quốc tế theo hướng phát triển bền vững. Đây cũng chính là mô hình mà các cường quốc NLTT trên thế giới như Đức, Ấn Độ, Trung Quốc, Hoa Kỳ… đang vận hành.

Bên cạnh đó, việc đề xuất xây dựng Khu công nghiệp phụ trợ NLTT cũng hoàn toàn phù hợp với định hướng của Chính phủ, được cụ thể hóa trong Chiến lược phát triển NLTT của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án Khu công nghiệp phụ trợ NLTT của T&T Group cho thấy tầm nhìn chiến lược của một doanh nghiệp tiên phong, luôn đi tắt, đón đầu để tạo ra xu hướng phát triển bền vững mới cho đất nước - hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh đi đầu trong chống biến đổi khí hậu mà Việt Nam đã cam kết tại COP26.

Khi được hỏi về giá trị cốt lõi mà một DN mang lại cho cộng đồng, doanh nhân Đỗ Quang Hiển cho rằng, đầu tư, làm ăn mà chỉ nghĩ đến tiền thì rất khó để thành công, tạo dựng được giá trị bền vững cho công ty. Khi chúng ta làm được sản phẩm, dịch vụ có giá trị và chất lượng cao; bảo vệ được môi trường, góp phần tăng trưởng xanh và bền vững thì lợi nhuận cũng sẽ tự tìm đến. Để làm được điều đó tất nhiên phải có tiềm lực tài chính, kinh nghiệm. Song điều quan trọng nhất hiện nay là phải dựa vào công nghệ, chuyển đổi số bên cạnh đó là đào tạo nguồn nhân lực cao. Là doanh nhân tuổi Hổ, nhân dịp xuân mới Nhâm Dần, bầu Hiển chia sẻ: “Người ta nói hổ là biểu tượng của khí phách mạnh mẽ. Con người tôi thẳng thắn, quyết liệt và luôn nỗ lực không ngừng cho khát vọng làm một cái gì đó thực sự, tạo ra được giá trị bền vững cho xã hội, cho đất nước”.

Chí Thanh
Ý kiến bạn đọc
  • VinClub nhận “cơn mưa” lời khen từ khách hàng thân thiết

    VinClub nhận “cơn mưa” lời khen từ khách hàng thân thiết

    Sau chuỗi sự kiện đặc biệt dành riêng cho các thành viên của Chương trình khách hàng thân thiết Tập đoàn Vingroup, VinClub đã nhận về “cơn mưa” lời khen, khẳng định vị thế là một trong những chương trình membership ấn tượng, hấp dẫn nhất hiện nay.

  • PVcomBank hợp tác với Điện lực Quảng Ngãi triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện

    PVcomBank hợp tác với Điện lực Quảng Ngãi triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện

    Trên cơ sở hợp đồng nguyên tắc về việc thực hiện dịch vụ thu hộ tiền điện đã ký với Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa tiếp tục triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện cho đơn vị thành viên là Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi). Sự kiện ký kết hợp đồng giữa hai đơn vị đã diễn ra thành công tốt đẹp mới đây tại trụ sở Chi nhánh PVcomBank Quảng Ngãi.

  • “Đặc khu nhà giàu” Ngọc Trai mở cửa đón khách tới trải nghiệm chất thượng lưu

    “Đặc khu nhà giàu” Ngọc Trai mở cửa đón khách tới trải nghiệm chất thượng lưu

    Tham gia chuỗi hoạt động hấp dẫn trong khuôn khổ “Pearl Tour”, diễn ra vào mỗi cuối tuần, từ 13/10 cho tới cuối năm, tại phân khu cao cấp nhất Ngọc Trai - Vinhomes Ocean Park 2 (Ocean City), khao khát tận hưởng chất sống thượng lưu đúng nghĩa của nhiều người sẽ thành hiện thực.

Top