Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 24 tháng 11 năm 2021 | 16:38

Cargill Việt Nam xây tặng thêm 3 điểm trường học mới ở vùng khó khăn

Cargill Việt Nam vừa bàn giao tặng cho các địa phương 3 công trình trường học mới. Tổng số tiền đầu tư xây dựng 3 điểm trường là 5,4 tỷ đồng, nhằm tạo dựng môi trường học tập hiện đại và an toàn cho các học sinh miền núi khu vực khó khăn.

 1.jpgTrường Mầm non Núa Ngam (Điện Biên) chính thức đi vào hoạt động nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam vừa qua. 

 

Các điểm trường này nằm ở các tỉnh miền núi khó khăn thuộc các tỉnh Điện Biên, Đắk Nông  và Thừa Thiên - Huế, hướng tới phục vụ học tập cho hơn 800 em học sinh mỗi năm.

Tổng số tiền đầu tư xây dựng 3 điểm trường này lên đến 5,4 tỷ đồng (tương đương 229.000 đô la Mỹ) nhằm tạo dựng môi trường học tập hiện đại và an toàn, trang bị thư viện với đa dạng đầu sách, khu vui chơi vận động liên hoàn, và nhà vệ sinh riêng biệt cho bé trai và bé gái. Việc hoàn thành các dự án một lần nữa cho thấy cam kết của Cargill trong việc đầu tư vào thế hệ tương lai của Việt Nam thông qua việc tạo điều kiện học tập đảm bảo, chất lượng cho các em ngay từ những năm đầu đời, đồng thời tạo niềm vui trong học tập cho các em.

Trường Mầm non Núa Ngam, một trong ba điểm trường vừa được Cargill hoàn thành trong dịp này, sẽ là nơi học tập và sinh hoạt cho hơn 200 trẻ mầm non tại xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên và các xã lân cận. Công trình gồm 6 phòng học mới, tạo điều kiện tổ chức giảng dạy cho các em theo giáo trình chuẩn quốc gia và đảm bảo môi trường học tập và sinh hoạt hằng ngày an toàn, thân thiện.

Đây là công trình trường học thứ 103 được Cargill Việt Nam tài trợ xây dựng thông qua quỹ Cargill Cares với cam kết được đưa ra từ năm 1996.

Hai công trình còn lại sẵn sàng đón học sinh là Trường Mầm non Hoa Phong Lan (điểm trường thứ 101) tại Thôn Pi ây 1, xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế; và Trường Mầm non Hoa Mai (điểm trường thứ 102) tại thôn Thuận Lợi, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

2.jpg
Trường Mầm non Hoa Phong Lan (Thừa Thiên – Huế).

Ông Nguyễn Bá Luân, Trưởng đại diện Tập đoàn Cargill tại Việt Nam, chia sẻ:  “Chương trình tạo những tác động tích cực và đa chiều đối với học sinh và giáo viên. Chúng tôi nhận thấy rất rõ ràng điều này thông qua 100 công trình trường học chúng tôi đã xây dựng, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục cho người dân địa phương, mang lại nhiều cơ hội học tập và kỹ năng theo suốt cuộc đời cho trẻ nhỏ để làm hành trang sau này các em trở về lập nghiệp tại quê hương, góp phần gây dựng tương lai cho cộng đồng sở tại. Xây dựng trường học là một trong những sáng kiến của Cargill Việt Nam nhằm giúp cho đất nước phát triển thịnh vượng.”

Cargill dự kiến hoàn thành thêm hai công trình trường học nữa tại Việt Nam vào cuối năm nay để đảm bảo theo đúng tiến độ của cam kết mới. Công ty tiếp tục đặt ra một mục tiêu mới là tới năm 2030 sẽ xây dựng được thêm 50 ngôi trường nữa cho cộng đồng.

3.jpg

Trường Mầm non Hoa Mai (Đắk Nông) do Cargill Việt Nam đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động trong thời gian gần đây.

 

Mới đây, Cargill Việt Nam đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng bằng khen do có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo tại Việt Nam giai đoạn 2015-2020. Đây là sự ghi nhận cho chương trình xây dựng trường học của Quỹ Cargill Cares tại Việt Nam, với việc hoàn tất và bàn giao công trình trường học thứ 100 vào cuối năm 2020./.

 

Thanh Tâm
Ý kiến bạn đọc
Top