Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 5 tháng 11 năm 2020 | 16:46

Giáo viên và phụ huynh trường Thanh Liệt chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

Để chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã kêu gọi sự chung tay của cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Hưởng ứng, lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ phát động toàn ngành chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục hỗ trợ ngành giáo dục miền Trung vượt qua khó khăn, thiệt hại nặng nề về người và tài sản do bão lũ. Với tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia những khó khăn với đồng bào miền Trung ruột thịt đang chịu thiên tai lũ lụt, Trường tiểu học Thanh Liệt (Thanh Trì - Hà Nội) đã phát động quyên góp ủng hộ.

Không chỉ đứng ra kêu gọi ủng hộ, mới đây, Ban giám hiệu Trường tiểu học Thanh Liệt cùng ban đại diện phụ huynh đã trực tiếp đến địa bàn xã Sơn Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình) nơi bị ảnh hưởng ngập lũ nặng do mưa lũ để trao tặng những suất quà ủng hộ và cùng các nhu yếu phẩm, trang thiết bị học tập cho các em học sinh và bà con có hoàn cảnh khó khăn nơi đây.

Hiệu trưởng Trường tiểu học Thanh Liệt Nguyễn Thị Điềm cho biết, qua chương trình phát động, toàn trường đã kêu gọi ủng hộ được hơn 140 triệu đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm như quần áo, chăn màn, thuốc, gạo... cùng nhiều đồ dùng học tập, sách vở cho học sinh Trường tiểu học số 2 Sơn Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình) và người dân khu vực huyện Bố Trạch bị ảnh hưởng ngập lũ nặng đợt vừa qua.

 

124053685_357670698791378_1526248666582943727_n.jpg
Hiệu trưởng Trường tiểu học Thanh Liệt cùng Ban đại diện phụ huynh trực tiếp trao ủng hộ tại xã Sơn Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình).

 

Cụ thể, đoàn trường cùng ban phụ huynh đã trực tiếp đến xã Sơn Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình) trao tặng 120 suất quà cho các em học sinh nghèo với số tiền 500.000 đồng/em và trao 45 suất quà với số tiền 1.000.000 đồng/hộ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng ngập lũ nặng tại địa bàn. Đặc biệt, đoàn trường cùng ban phụ huynh đã trao tặng một máy phát điện cho trường Tiểu học số 2 Sơn Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình).

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Điềm chia sẻ: “Sự thấu cảm - tinh thần trách nhiệm với chính đồng bào mình là điều các học sinh cần hiểu được và hành động ngay để chia sẻ, giúp đỡ những bà con, học sinh miền Trung đang phải gồng mình gánh chịu thiên tai. Đoàn trường cũng các thành viên trong ban đại diện phụ huynh trực tiếp đi trao tiền và hàng đến tận tay đồng bào miền Trung ruột thịt, mong đồng bào vượt qua khó khăn và sớm ổn định cuộc sống”.

Một số hình ảnh trao tặng ủng hộ tại địa bàn: 

 

123950752_2849916201998270_3419206937970916920_n.jpg
 Trao tặng những suất quà ủng hộ và cùng các nhu yếu phẩm, trang thiết bị học tập cho các em học sinh và bà con có hoàn cảnh khó khăn.
123659886_678335136391142_867197478313854005_n.jpg
Đoàn trường cùng ban phụ huynh đã trao tặng một máy phát điện cho trường Tiểu học số 2 Sơn Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình).
123693000_828265967969256_3755208096539996317_n.jpg
Hàng trăm suất quà đồ dùng học tập, sách vở được trao tặng cho các em học sinh Trường tiểu học số 2 Sơn Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình).
123719561_784474559062803_3776036986054660728_n.jpg
Hiệu trưởng Trường tiểu học Thanh liệt gửi tặng quà cho gia đình mẹ Hợi xã Sơn Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình).

123681772_1144156629312611_5929540133273239118_n.jpg

Tặng quà gia đình anh Lê Văn Sỹ bị tâm thần phân liệt, bị ảnh hưởng đợt lũ lụt vừa qua./.

 

 

 

PV
Ý kiến bạn đọc
Top