Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 24 tháng 12 năm 2020 | 15:0

Vinfast tặng 3 động cơ ô tô cho Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

Ngày 24/12, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tổ chức sự kiện “Hợp tác doanh nghiệp, tiếp nhận 3 động cơ ô tô của Công ty TNHH SX và KD Vinfast trao tặng và công bố cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn chất lượng kiểm định”.

 Toàn cảnh sự kiện.

 

Theo ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội (Bộ Nông nghiệp và PTNT), năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng nhà trường đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, trường đã xây dựng phần mềm tuyển sinh 1 cửa chạy trên nền tảng Web và App trên thiết bị di động. Phần mềm đưa vào sử dụng từ tháng 6/2020 đã phát huy được lợi thế của công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ 4.0 trong toàn bộ công việc tư vấn - tuyển sinh - xét tuyển hồ sơ tuyển sinh - kết nối nhà trường với từng thí sinh - nhập học trực tuyến.

Đến nay, trường tuyển sinh ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với nhiều hệ đào tạo, đặc biệt, lượng thí sinh đăng ký theo học hệ ngắn hạn tăng gấp nhiều lần so với những năm trước.

 

 Ông Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội trao đổi một số kết quả đạt được trong năm 2020.

 

Trường tiếp tục thực hiện ký cam kết việc làm, đào tạo khởi nghiệp cho HSSV, tổ chức 3 phiên ngày hội việc làm, đến trước ngày thi tốt nghiệp theo kết quả điều tra nhu cầu việc làm của HSSV thì không còn HSSV nào trước khi vào thi tốt nghiệp có nhu cầu cần nhà trường hỗ trợ việc làm.

Năm 2020, trường tham gia nhiều cuộc thi dành cho giảng viên và sinh viên, nhiều giảng viên, sinh viên đạt kết quả cao được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua với thành tích xuất sắc; LĐTB&XH tặng bằng khen.

 

 Ông Nguyễn Tiến Đông (bên phải), Giám đốc Trung tâm Đào tạo Công ty TNHH SX và KD Vinfast tặng 3 động cơ ô tô cho Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.

 

Trường đã đầu tư 9 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo, đầu tư 8 tỷ đồng để nâng cấp xưởng ô tô theo tiêu chuẩn của Công ty Toyota và phòng học hiện đại các ngành nghề khác. Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và Ngân hàng Phát triển Châu á (ADB) tài trợ dự án 5,2 triệu USD, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã cấp nguồn vốn đối ứng 18 tỷ đồng đầu tư hiện đại đồng bộ các nghề công nghệ ô tô, hàn, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí tiếp cận trình độ của các nước phát triển trên thế giới.

 

 

 

 Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác với nhiều doanh nghiệp.

 

Năm 2020, trường tiếp tục thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn; trường đã duy trì, hợp tác hiệu quả với nhiều doanh nghiệp. Tháng 3/2020, trường được Toyota Việt Nam tài trợ các trang thiết bị trị giá 1,9 tỷ đồng, kèm theo chương trình đào tạo, đào tạo giảng viên của trường đạt tiêu chuẩn của Công ty, nhà trường cũng đã đào tạo 46 học viên theo chương trình kỹ thuật của Công ty chuyển giao, hiện nay đang tiếp tục đào tạo 37 học viên.

 

 Đại diện doanh nghiệp trao học bổng cho sinh viên Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.

 

Tháng 5/2020, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội ký hợp tác với Công ty TNHH SX và KD Vinfast về chương trình đạo tạo song hành nghề công nghệ ô tô và cơ điện, đến nay đã có 155 sinh viên tham gia chương trình này. Công ty Vinfast đã chuyển tặng trường 3 động cơ ô tô để trường đào tạo cho sinh viên nhằm đảm bảo chất lượng giai đoạn 1 sinh viên học tại trường.

 

 Ông Cao Văn Sâm (bên trái), Phó chủ tịch Hiệp hội GDNN trao chứng nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn chất lượng kiểm định cho Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.

 

Ngày 24/12, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã tiếp nhận 3 động cơ ô tô của Công ty TNHH SX và KD Vinfast trao tặng, ký thỏa thuận hợp tác với 4 doanh nghiệp và công bố cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn chất lượng kiểm định.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Techcombank được vinh danh về đổi mới sáng tạo khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2024

    Techcombank được vinh danh về đổi mới sáng tạo khu vực châu Á-Thái Bình Dương 2024

    Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (“Techcombank”) là đại diện ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được tôn vinh 2 giải thưởng lớn tại hạng mục đổi mới sáng tạo lĩnh vực thương hiệu và tiếp thị của Stevie Awards châu Á-Thái Bình Dương.

  • Bảo chứng vàng cho tiềm năng tăng trưởng đột phá của Vincom Shophouse Diamond Legacy

    Bảo chứng vàng cho tiềm năng tăng trưởng đột phá của Vincom Shophouse Diamond Legacy

    Các shophouse ở vị trí trung tâm, tọa lạc tại những nơi có hạ tầng hoàn chỉnh, kết hợp với mô hình tổ hợp thương mại – giải trí hiện đại… là yếu tố tạo nên sức hút bền bỉ theo thời gian cho loại hình kinh doanh shophouse, đồng thời là bệ phóng gia tăng giá trị BĐS mà các nhà đầu tư sành sỏi luôn nhắm đến.

  • Bất động sản ven sông Đà Nẵng: Đã có những "mảnh ghép" xứng tầm

    Bất động sản ven sông Đà Nẵng: Đã có những

    Quy hoạch phân khu ven sông Hàn và bờ đông chính thức được phê duyệt mở ra kỳ vọng về diện mạo mới của khu vực trung tâm Đà Nẵng. Với giới thành đạt, đó còn là khát khao về không gian sống tiện nghi, đẳng cấp ven sông Hàn, trong những công trình biểu tượng chứng kiến trọn vẹn vẻ phồn hoa của đô thị biển tầm cỡ quốc tế tương lai.

Top