Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2023 | 21:56

1.000 hộ nghèo ở Hà Tĩnh được Bộ Công an hỗ trợ nhà ở

Ngày 23/6, Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo 630) phối hợp với Bộ Công an tổ chức lễ khánh thành, trao tặng nhà mẫu và kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo tại tỉnh Hà Tĩnh.

Dự lễ khánh thành có Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an; bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng SeABank - đại diện nhà tài trợ.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh.

Đại diện nhà tài trợ trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho người nghèo ở tỉnh Hà Tĩnh

Với tinh thần "Chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau", những năm qua, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an luôn quan tâm, hướng tới việc chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân còn khó khăn. Bộ Công an đã thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho nhân dân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng khó khăn.

Dịp này, Bộ Công an có chủ trương vận động hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh xây dựng 1.000 ngôi nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao thư cảm ơn cho các nhà tài trợ

Mô hình nhà ở được Bộ Công an phê duyệt, phù hợp với một số địa bàn huyện miền núi, vùng biển. Kinh phí thực hiện 70 triệu đồng/nhà, trong đó 50 triệu đồng do Bộ Công an vận động tài trợ bằng nhà ở theo mô hình lắp ghép, 20 triệu đồng từ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh và cơ quan, đoàn thể các cấp huy động từ nguồn hợp pháp khác.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh hạ băng khánh thành

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an, các nhà tài trợ đã vận động, hỗ trợ Hà Tĩnh xây 1.000 căn nhà với tổng kinh phí 50 tỉ đồng.

"Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Hà Tĩnh đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện với tinh thần khẩn trương, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, hiệu quả thiết thực. Thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo huy động nguồn kinh phí đối ứng, vật liệu, ngày công... để xây dựng nhà ở cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với khí hậu, địa hình từng địa bàn dân cư", Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nói.

● Cùng ngày, Thượng tướng Lương Tam Quang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã dự lễ cắt băng khánh Trụ sở Công an xã Sơn Hàm (Hương Sơn); thăm hỏi, tặng quà và cắt băng khánh thành nhà ở cho hộ ông Nguyễn Văn Tiến (hộ dân được  hỗ trợ nhà mẫu tại thôn Đồng Sơn, xã Quang Diệm).

Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh  đạo tỉnh Hà Tĩnh hạ băng khánh thành trụ sở xã Sơn Hàm

Được biết, trong hai năm qua (2021 - 2022), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã vào cuộc quyết liệt và tích cực huy động nguồn lực hỗ trợ từ cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và con em đang làm việc, sinh sống trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài, huy động được 358 tỷ đồng đầu tư xây dựng 55 nhà văn hóa cộng đồng và hỗ trợ xây dựng mới gần 3.700 nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hộ bị thiệt hại do thiên tai.

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
Top