Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 18 tháng 5 năm 2023 | 6:49

Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Nông tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Mới đây, Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Trần Đình Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung, cùng đại diện Ban thường vụ Công đoàn EVNCPC.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Ngọc Ánh,  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Đắk Nông; các ông trong Ban lãnh đạo Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận các đơn vị trực thuộc, Trưởng, phó các phòng ban, Đội Cao thế, Đội Hotline cùng hơn 103 đại biểu đại diện cho 556 CBCNV trong toàn đơn vị.

Ông Trần Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tại Đại hội.

Tại Đại hội, ông Trần quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn PC Đắk Nông trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn PC Đắk Nông về tình hình hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, Ban lãnh đạo Công ty cùng với sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ nhiều mặt từ Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn PC Đắk Nông không ngừng nỗ lực cùng chuyên môn đồng hành cùng người lao động vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện tốt chức năng, hoàn thành các mục tiêu sản xuất - kinh doanh theo kế hoạch Đại hội đề ra.

Nhiệm kỳ qua (2018 – 2023), Công đoàn PC Đắk Nông đã đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động và tự phát động các phong trào thi đua của đơn vị, tập trung các nhiệm vụ như: Đồng hành cùng chuyên môn; tuyên truyền hoạt động công đoàn; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động; đổi mới hoạt động an sinh xã hội, từ thiện.Từ đó đã phát huy tính chủ động sáng tạo, tham gia có trách nhiệm và hiệu quả trong việc thực hiện các chính sách chế độ cho CNVC-LĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định trong Công ty và khẳng định được vai trò đại diện bảo vệ, chăm lo cho CNVC-LĐ.

Công đoàn PC Đắk Nông luôn quan tâm việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cùng chuyên môn tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể; nội quy lao động và cam kết đảm bảo an toàn; duy trì đối thoại định kỳ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của người lao động; tham gia giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động; thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời người lao động công tác ở vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh việc đảm bảo đời sống cho người lao động, Công đoàn Công ty luôn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ qua, người lao động Công ty đã quyên góp trên 3,52 tỷ đồng đóng góp Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn, hỗ trợ Chương trình biển đảo, ủng hộ bão lụt, quỹ vì người nghèo, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, chia sẻ giúp đỡ các trường hợp CNVLĐ khó khăn, bệnh tật; đồng thời thực hiện quyên góp hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch Covid – 19 với số tiền 400 triệu đồng.

Với nhiều hoạt động sôi nổi, Công đoàn PC Đắk Nông đạt tập thể lao động xuất sắc 5 năm (2018 – 2022); vinh dự được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Nông, Công đoàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực miền Trung tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện và Bằng khen ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Ông Trần Đình Hà, Chủ tịch Công đoàn EVNCPC phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Đình Hà, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung đã biểu dương sự cố gắng trong hoạt động của đơn vị trong thời gian qua. Thời gian đến, ông bày tỏ mong muốn đoàn viên, người lao động Công ty Điện lực Đắk Nông sẽ đồng thuận, đoàn kết cùng vượt qua các khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, duy trì được các thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 – 2023; tiếp tục tăng cường tuyên truyền kiến thức an toàn vệ sinh lao động lao động, thực hiện các biện pháp an toàn lao động tại hiện trường, nói không với tai nạn lao động và tai nạn giao thông. Đồng thời, ông yêu cầu Công đoàn Công ty tiếp tục nâng cao hiệu qủa công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động luôn tuân thủ pháp luật, các quy định, quy chế của Tập đoàn, Tổng công ty; tiếp tục duy trì tốt và phát huy được hạt nhân phong trào văn hóa, thể dục, thể thao nhằm tạo sự đoàn kết, gắn bó trong tập thể góp phần tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội.

Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty đã đồng hành với chuyên môn tích cực phát động phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Công đoàn Công ty làm tốt chức năng giám sát, phối hợp với chuyên môn đảm bảo điều kiện làm việc, thu nhập và đời sống văn hoá tinh thần cho người lao động. Thời gian đến, Công đoàn công ty cần tiếp túc đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa và là cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động trong đơn vị; đồng thời, triển khai tham mưu phối hợp với lãnh đạo chuyên môn để thực hiện tốt công tác dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; thực hiện đối thoại định kỳ giữa người sử dụng lao động và người lao động; tiếp tục phối hợp cùng chuyên môn chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất tinh thần cho người lao động; tổ chức phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội đã thông qua. 

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn PC Đắk Nông tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả nội dung, phương thức hoạt động; thực hiện tốt việc phối hợp giữa hoạt động công đoàn với công tác chuyên môn; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của CNVC-LĐ và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn đáp ứng vì sự phát triển của Công ty; tăng cường hoạt động công tác kiểm tra giám sát, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn PC Đắk Nông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ban chấp hành Công đoàn PC Đắk Nông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt tại Đại hội.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 13 đồng chí; bầu đoàn đại biểu gồm 09 đồng chí tham dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty. Ông Trần Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn PC Đắk Nông được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Đắk Nông, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Linh Tâm - Trần Luật
Ý kiến bạn đọc
Top