Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 24 tháng 1 năm 2024 | 14:39

Công ty TNHH DVĐTXD Quan Sơn: Nhiều hoạt động vì nghĩa, vì tình

Anh Cao Hoàng Sơn và anh Nguyễn Việc Quan (cùng sinh năm 1992) thành lập Công ty TNHH DVĐTXD Quan Sơn, trụ sở tại Khu phố 4, thị Trấn Đông Thành (Đức Huệ - Long An), do anh Sơn làm Giám đốc.

Bí thư Huyện ủy Đức Huệ Trần Thanh Phong trao Bằng khen của UBMTTQ tỉnh Long An cho anh Cao Hoàng Sơn.

Công ty TNHH DV ĐTXD Quan Sơn có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế - thi công xây biệt thự, nhà phố, nhà cấp 4... ; chuyên chuyên cung cấp và thi công ép cọc bê tông các công trình xây dựng ở khu vực Đức Huệ và vùng lân cận; cung cấp vật liệu xây dựng như gạch men, sơn nước, dịch vụ xe cẩu... Tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương với thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Có được thành công như hôm nay, hai anh cho biết: Công ty có đội ngũ kĩ sư - nhân viên giàu kinh nghiệm trong ngành xây dựng và thi công ép cọc bê tông, làm việc theo phương châm: Chất lượng đặt lên hàng đầu. Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển. Hướng tới sự chuyên nghiệp hóa, tự động hóa. Đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Tôn trọng, tin cậy và đề cao chữ Tín.

Anh Cao Hoàng Sơn (bìa trái) cùng tập thể cán bộ, công nhân công ty tự nguyện sửa chữa đường  ở khu phố 4, thị trấn Đông Thành.

Xuất thân từ gia đình giàu truyền thống cách mạng, đều có ông cha cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hai anh đã góp phần xây dựng quê hương Đức Huệ ngày thêm giàu đẹp. Khi có được thành công bước đầu, các anh vẫn không quên làm tốt công tác thiện nguyện như thường xuyên tặng gạo cho bà con nghèo, giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học, học sinh mồ côi; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa khu phố, tham gia sửa chữa đường giao thông nhằm góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp... Tổng số tiền làm công tác xã hội, từ thiện của Công ty TNHH DV ĐTXD Quan Sơn hàng năm trên 60 triệu đồng.

Anh Cao Hoàng Sơn (bìa trái) trao quà cho bà con nghèo ở xã biên giới Mỹ Thạnh Tây (Đức Huệ).

 Qua những hoạt động tích cực của công ty và những việc làm tốt của cá nhân, năm 2022, anh Cao Hoàng Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh Long An tặng Bằng khen vì đã có thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác xã hội tại huyện Đức Huệ. Năm 2023, anh Sơn tiếp tục được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuối năm 2023, anh Sơn vinh dự được kết nạp Đảng. Bên cạnh đó, anh Sơn và anh Quan còn được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen và Thư cảm ơn về nghĩa cử cao đẹp.

                                                                    

Nguyễn Văn Bớt
Ý kiến bạn đọc
Top