Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 27 tháng 2 năm 2024 | 8:59

Gần 1.500 thanh niên Sóc Trăng nô nức lên đường nhập ngũ

Hòa chung không khí sôi nổi của Ngày hội tòng quân đang diễn ra trên khắp cả nước, đúng 6 giờ sáng 27/2, các địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân, đưa thanh niên lên đường nhập ngũ.

Lễ giao, nhận quân được tổ chức trang trọng.

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, tích cực của cả hệ thống chính trị ở các địa phương, Lễ giao nhận quân năm 2024 tại Sóc Trăng được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định, thực sự trở thành Ngày hội của tuổi trẻ lên đường xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Năm 2024, tỉnh Sóc Trăng được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh với tổng số 1.152 chỉ tiêu (trong đó có 2 nữ) và giao quân cho các đơn vị gồm: Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Sư đoàn Bộ binh 330, Sư đoàn Bộ binh 8, Lữ đoàn tăng thiết giáp 416, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng.

Trong số các tân binh nhập ngũ, có 69 đảng viên, 1.488 đoàn viên, 1.248 thanh niên làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Về chuyên môn kỹ thuật có 192 tân binh. Đồng thời có 330 tân binh tham gia nghĩa vụ trong công an nhân dân.

Động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Về phương tiện vận tải tân binh, theo Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng, các địa phương hợp đồng phương tiện vận tải của các doanh nghiệp để vận chuyển tân binh về các đơn vị. Xe tham gia vận chuyển là xe của các doanh nghiệp có uy tín, tình trạng kỹ thuật xe tốt, có đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật; người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe phù hợp, có sức khỏe tốt, có kinh nghiệm. Do ở miền Tây Nam bộ thời điểm này nắng nóng nên các xe đều có điều hòa nhiệt độ để bảo đảm sức khỏe cho tân binh từ địa phương về đơn vị.

Thượng tá Nguyễn Thành Đến - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Mỹ Xuyên cho biết, năm 2024, huyện Mỹ Xuyên giao quân cho các đơn vị, gồm Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, Trung đoàn BB9 (Sư đoàn BB8), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) và Công an tỉnh Sóc Trăng. Về chất lượng công dân nhập ngũ, có 4 đảng viên, 173 đoàn viên; chuyên môn kỹ thuật có 27 công dân (trung cấp 5, cao đẳng 13, đại học 9). Để động viên thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ, địa phương đã huy động nguồn lực thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, tặng quà cho các tân binh của quê hương.

Thanh niên Sóc Trăng lên đường nhập ngũ sáng 27/2.

Chuẩn bị lên đường về đơn vị, hai anh em song sinh Lê Minh Nhật (anh) và Lê Minh Phú (em) ở ấp Hòa Bạch, xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên phấn khởi cho biết: Chúng em làm đơn tình nguyện nhập ngũ để được khoác lên mình màu áo xanh của người lính. Chúng em hứa sẽ cố gắng hết mình trong huấn luyện, công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là con em của huyện Mỹ Xuyên anh hùng.
 

 

Cao Xuân Lương
Ý kiến bạn đọc
Top