Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 10 tháng 3 năm 2024 | 10:4

Hồng chocolate từ Indonesia kết trái ở Lâm Hà

Nhà nông Võ Văn Hiệp ở xã Tân Văn, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đang thu hoạch trên 200 cây hồng ăn trái chocolate 15 tháng tuổi, giống gốc từ nước Indonesia, năng suất mỗi cây trung bình 6 - 8 trái. Trọng lượng trung bình 3 trái/kg.

Cây hồng ăn trái chocolate giống gốc Indonesia của nhà nông Võ Văn Hiệp vào mùa thu bói tại khu vườn xã Tân Văn, huyện Lâm Hà

Giống cây hồng ăn trái chocolate này được ghép và thuần hóa từ Vườn ươm Hiệp Hoa (Cổng chào xã Tân Hà, huyện Lâm Hà) trước khi đưa ra vườn trồng kinh doanh tập trung.

Cụ thể, trong 2 năm vừa qua, Vườn ươm Hiệp Hoa mua hạt giống cây hồng ăn trái chocolate từ Indonesia về gieo ươm, chăm sóc cây con sinh trưởng đến 6 tháng tuổi đưa vào chiết ghép. Mầm chồi ghép được khai thác từ những cây đầu dòng chiết cành hơn 2 năm trước đó, cũng đã được Vườn ươm nuôi dưỡng với kỹ thuật đúc kết phù hợp với vùng đất mới Lâm Hà.

Hiện Vườn ươm Hiệp Hoa đã ghép và cung cấp cho người sản xuất trong huyện Lâm Hà hơn 500 cây hồng ăn trái chocolate gốc Indonesia. Dự báo cây sinh trưởng đến năm thứ 3 trở đi, năng suất thu hoạch có thể lên đến hơn 100kg/cây. Giá tiêu thụ thời điểm tháng 3/2024 trên dưới 200.000 đồng/kg.

 

Văn Việt/Báo Lâm Đồng
Ý kiến bạn đọc
Top