Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 27 tháng 10 năm 2024  
Thứ năm, ngày 24 tháng 10 năm 2024 | 15:34

Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam sẵn sàng ứng phó với bão số 6

Trước diễn biến hết sức phức tạp và cường độ mạnh của cơn bão số 6 (Trà Mi), Bộ Chỉ huy quân sựu (CHQS) tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị trong LLVT tỉnh làm tốt mọi công tác chuẩn bị, với phương châm "4 tại chỗ" và "3 sẵn sàng" để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân nếu bão đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Nam.

Sáng nay (24/10), Bộ CHQS tỉnh đã trực tiếp đến các xã ven biển của tỉnh Quảng Nam để kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 6.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp đến các xã ven biển của tỉnh để kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 6 (Nguồn: Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam)

Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp đến các xã ven biển của tỉnh để kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 6 (Nguồn: Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam)

Theo đó, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban CHQS cấp huyện chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và chỉ đạo Ban CHQS cấp xã sẵn sàng lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ giúp dân chèn chống nhà cửa, di dời người dân đến nơi an toàn, nhất là khu vực ven biển, miền núi có nguy cơ sạt lở cao.

Đồng thời, nắm chắc số lượng tàu cá và ngư dân đánh bắt xa bờ, phối hợp với biên phòng liên lạc trực tiếp với các phương tiện để tìm nơi trú ẩn an toàn. Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ đạo Ban CHQS cấp huyện sẵn sàng lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm để chủ động tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả mưa bão, cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên địa bàn.

Thượng tá Trần Hữu Ích, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam, cho biết: Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành chỉ đạo các địa phương, các vùng xung yếu nhất, đó là Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang và Nam Giang nhanh chóng xác định các nơi có nguy cơ sạt lở đất để di dời bà con đến nơi ở an toàn; 6 huyện ven biển thì Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp và chỉ đạo các địa pương kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn; đồng thời phát huy lực lượng xung kích tại chỗ cấp xã để chèn chống nhà cửa để sẵn sàng đón bão vào khu vực địa bàn tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp đến các xã ven biển của tỉnh để kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 6 (Nguồn: Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam)

Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp đến các xã ven biển của tỉnh để kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 6 (Nguồn: Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam)

Với phương châm "phòng chống thiên tai từ sớm, từ xa", hiện nay, các cơ quan, địa phương, đơn vị thuộc LLVT tỉnh Quảng Nam đã và đang tập trung lực lượng, phương tiện để sẵn sàng tham gia phòng chống, ứng phó với cơn bão Trà Mi, coi đây là mệnh lệnh chiến đấu của người lính trong thời bình.

Theo Đài Khí tượng thủy văn thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, hồi 13 giờ ngày 24/10, cơn bão TRAMI (tiếng Việt là Trà Mi), có vị trí tâm ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Bắc đảo Lu Dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20km/h. 

Dự báo diễn biến bão (24 đến 72 giờ tới): Dự báo lúc: 13h/25/10, hướng,tốc độ di chuyển: Tây, 10-15km/h, đi vào Biển Đông, vị trí: 17,40N-117,80E; trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; cách quần đảo Hoàng Sa 690km về phía Đông, cường độ: Cấp 9-10, giật cấp 12, vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 15,00N-19,50N; phía Đông kinh tuyến 115,50E.

Dự báo lúc: 13h/26/10, hướng,tốc độ di chuyển: Tây Tây Bắc, 15-20km/h , vị trí: 17,90N-114,10E; cách quần đảo Hoàng Sa 320km về phía Đông Đông Bắc, cường độ: Cấp 11-12, giật cấp 15, vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 15,50N-20,50N; phía Đông kinh tuyến 111,50E.

Dự báo lúc: 13h/27/10, hướng,tốc độ di chuyển: Tây,khoảng 15km/h, vị trí: 17,60N-111,10E;  trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cường độ: Cấp 11, giật cấp 13, vùng nguy hiểm: Vĩ tuyến 15,00N-20,50N; Phía Đông kinh tuyến 108,00E.

Cảnh báo diễn biến bão (từ 72 đến 120 giờ tới): Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km, sau có khả năng đổi hướng Nam Tây Nam.

Dự báo tác động của bão: Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10 (89-102km/h), giật cấp 12, sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão 5,0-7,0m; biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

          

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
Top