Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 8 tháng 5 năm 2024  
Thứ ba, ngày 14 tháng 11 năm 2023 | 14:31

Mưa lớn gây ngập và sạt lở ở Quảng Nam, Quảng Ngãi

Mưa lớn kéo dài gây ngập nặng nhiều tuyến đường ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, một số địa phương miền núi bị sạt lở đất đá.

Lũ trên các sông và ngập lụt làm hư hỏng các công trình trên sông, nguy hại đến tính mạng người dân, ảnh hưởng đến diện tích ao hồ nuôi trồng thuỷ sản, môi trường, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Tại Quảng Nam, mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua (13-14/11), khiến ngầm sông Trường Km62+378, ngầm Nước Oa Km62+880 trên tuyến QL.40B ngập nước sâu 0,7-1,0m (xã Trà Sơn và xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My). Mặt đường hư hỏng (ổ gà, sình lún) nhiều vị trí đoạn từ Km103+00 - Km141+080 nên phương tiện đi lại khó khăn (xã Trà Don, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My), các phương tiện không lưu thông được, phải chuyển sang đường tránh. Trên tuyến QL.40B, mặt đường hư hỏng (ổ gà, sình lún) nhiều vị trí đoạn từ Km103+00 - Km141+080 nên phương tiện đi lại khó khăn.

Điểm sạt lở gây ách tắc trên tuyến đường ĐH5 từ trung tâm huyện Nam Trà My (Quảng Nam) vào các xã Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh (ảnh CTV).

Điểm sạt lở gây ách tắc trên tuyến đường ĐH5 từ trung tâm huyện Nam Trà My (Quảng Nam) vào các xã Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh (ảnh CTV).

Trên tuyến QL.14H, tắc đường đoạn qua Cầu Khe Rinh (Km65+402) do nước ngập sâu 1m, Cầu Bến Đình (Km71+410) do nước ngập sâu (xã Phước Ninh, xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn).

Trên tuyến QL.14D, mặt đường hư hỏng (ổ gà, sình lún) nhiều vị trí đoạn từ Km20+00 - Km74+387, phương tiện đi lại khó khăn (xã Ta Bhing, xã Tà Pơ, xã Cha Val, xã La Dê, huyện Nam Giang).

Tuyến đường ĐH5 và ĐH10 (từ xã Trà Dơn vào Trà Leng, huyện Nam Trà My) bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông.

Trạm Y tế xã Trà Leng đã di dời trang thiết bị khám - chữa bệnh từ tầng 1 lên tầng 2 để đề phòng ngập lụt. Nước lũ trên sông Xoan và sông Leng lên nhanh.

Các tuyến QL.14E, QL.24C và QL.14B: Lưu thông bình thường. Các tuyến đường tỉnh: Lưu thông bình thường.

Tình hình giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa hoạt động hạn chế, riêng tuyến Hội An - Cù Lao Chàm ngừng vận tải hành khách ra đảo.
Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết, tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, các tổ chức, cá nhân khi di chuyển phải chủ động, có phương án phòng tránh tai nạn do lũ lụt, sạt lở đất bất ngờ gây ra.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to. Tại huyện Nam Trà My, lượng mưa đo tại xã Trà Dơn 283,6mm, Trà Leng 224,2mm; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá tại huyện rất cao.

* Tại Quảng Ngãi, mưa lớn kéo dài từ ngày 13/11 đến nay khiến các cầu tràn: Thạch Nham; Sơn Giang - Sơn Linh; Tầm Linh, xã Sơn Linh; Sơn Kỳ (huyện Sơn Hà) ngập sâu gần 1m. Nhiều tuyến đường thuộc địa bàn huyện Sơn Hà bị chia cắt hoàn toàn. Quốc lộ 24B đoạn đi qua các xã Sơn Thành, Sơn Hải, Sơn Thủy và Sơn Kỳ (huyện Sơn Hà) từ sáng 14/11 bị chia cắt cục bộ.

Một số tuyến đường trên địa bàn huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) bị tắc đường do ngập nước sâu

Một số tuyến đường trên địa bàn huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) bị tắc đường do ngập nước sâu

Ông Trần Thanh Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà, cho biết, mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều cầu tràn ngập sâu, chia cắt. Hiện tại cầu Sông Rin trên QL24B (nối một số huyện ở khu vực phía Đông – Tây của tỉnh), nước đã tràn qua và ngập sâu gần 1m.

Tại huyện Sơn Tây, có khoảng 50m3 đất đá sạt lở xuống đường ở núi Bảy Màu (xã Sơn Tân) gây ách tắc giao thông. Chính quyền địa phương đã có mặt để tổ chức dọn dẹp đất đá, đảm bảo đi lại của người dân; đồng thời cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho biết, hiện nay, lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi đang lên nhanh. Dự báo: Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc, sông Vệ tại trạm Sông Vệ tiếp tục lên và đạt đỉnh, sau đó xuống chậm. Trong 6-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tiếp tục xuống chậm.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối, ngập các ngầm, cầu tràn tại các huyện miền núi như Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Minh Long.

Ngập lụt trên diện rộng ở các vùng trũng, thấp, ven sông tại một số địa phương thuộc các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, Thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi. Đặc biệt là vùng ven hạ lưu sông Vệ,  Phước Giang (Nghĩa Hành), sông Trà Khúc có nơi ngập sâu trên 1m.

Hiện nay, một số vùng trũng thấp, các ngầm cầu tràn như cầu Sông Rin (cũ), Thạch Nham, xi phông Sông Vệ, cầu máng Hành Nhân- Hành Minh…. đã bị ngập sâu.

Lũ lớn có thể gây hại, hư hỏng hay sập đổ hoàn toàn các công trình cầu, cống, hệ thống thoát nước, ảnh hưởng đến các diện tích ao hồ nuôi trồng thuỷ sản có bờ bao thấp. Lũ có thể gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sinh hoạt của người dân.

 

Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
Top