Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 12 tháng 4 năm 2023 | 10:31

Mỹ chính thức chấp nhận Hiệp định về trợ cấp nghề cá của WTO

Thỏa thuận cấm các khoản trợ cấp góp phần đánh bắt cá bất hợp pháp hoặc đánh bắt quá mức, đe dọa tính bền vững của nguồn cá trên hành tinh, đồng thời, nhất trí các quy chế miễn trừ đặc biệt.

Ngày 11/4, Mỹ chính thức gửi văn bản chấp nhận Hiệp định về trợ cấp nghề cá và trở thành thành viên thứ 4 của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và là quốc gia đầu tiên trong số các quốc gia đánh bắt cá lớn đã chấp nhận hiệp định này.

Một tàu đánh bắt cua tuyết Alaska của Mỹ. (Nguồn: New York Times)

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala cho biết việc Mỹ chính thức chấp nhận đánh dấu một thời điểm quan trọng cho việc sắp có hiệu lực của thỏa thuận mang tính bước ngoặt về tính bền vững của đại dương.

Bà Okonjo-Iweala khẳng định mong muốn được tiếp tục hợp tác với Mỹ để đảm bảo rằng WTO đáp ứng nhu cầu của tất cả mọi người.

Về phần mình, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai khẳng định, Hiệp định về trợ cấp nghề cá là hiệp định thương mại đa phương đầu tiên lấy tính bền vững môi trường làm cốt lõi.

Hiệp định sẽ giúp cải thiện cuộc sống của ngư dân và người lao động tại Mỹ và các nơi khác và Washington mong muốn xây dựng thỏa thuận này với các thành viên WTO khác. 

Được thông qua với sự đồng thuận tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 12 của WTO (MC12) tổ chức tại Geneva từ ngày 12-17/6/2022, Hiệp định về trợ cấp nghề cá đặt ra các quy tắc đa phương, ràng buộc mới nhằm hạn chế các khoản trợ cấp có hại, vốn là yếu tố chính dẫn đến sự suy giảm trên diện rộng nguồn lợi thủy sản của thế giới.

Ngoài ra, Hiệp định công nhận nhu cầu của các nước đang phát triển và kém phát triển nhất (LDCs) và thành lập một Quỹ hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực để giúp họ thực hiện các nghĩa vụ.

Hiệp định cấm hỗ trợ đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), cấm hỗ trợ đánh bắt các nguồn lợi bị đánh bắt quá mức và chấm dứt trợ cấp cho đánh bắt cá trên các vùng biển không được kiểm soát.

Các thành viên cũng đồng ý tại MC12 tiếp tục đàm phán về các vấn đề còn tồn đọng, nhằm đưa ra các khuyến nghị của MC13 về các điều khoản bổ sung nhằm tăng cường hơn nữa các nguyên tắc của Hiệp định.

Sau hơn 20 năm đàm phán, WTO đã nhất trí gói thỏa thuận thương mại lịch sử về vấn đề trợ cấp cho nghề đánh bắt cá.

Thỏa thuận cấm các khoản trợ cấp góp phần đánh bắt cá bất hợp pháp hoặc đánh bắt quá mức, đe dọa tính bền vững của nguồn cá trên hành tinh, đồng thời nhất trí các quy chế miễn trừ đặc biệt đối với các nước đang phát triển.

Để thỏa thuận này có hiệu lực, cần có sự phê chuẩn của 2/3 số thành viên của WTO. Trước đó, mới chỉ có Singapore và Thụy Sĩ thực hiện điều này.

Tố Uyên (TTXVN/Vietnam+)

 

Ý kiến bạn đọc
  • Hành trình đưa cam ruột đỏ về Điện Biên

    Hành trình đưa cam ruột đỏ về Điện Biên

    Về Điện Biên những ngày đầu tháng 3, chủ ý đi ngắm hoa ban trắng và tham quan vùng đất anh hùng, nhưng đi loanh quanh thế nào lại gặp nhân duyên, đó là bà chủ farm Nguyễn Thị Lan Hương, người sáng lập Cara Farm ở bản Bồ Hóng, xã Thanh Xương (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

  • Giám đốc HTX ở Hà Tĩnh “mê” làm nông nghiệp hữu cơ

    Giám đốc HTX ở Hà Tĩnh “mê” làm nông nghiệp hữu cơ

    Đến thăm HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Nhật tại xã Thạch Hạ (TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) sau hơn 10 phút đi xe. Tại đây, chúng tôi gặp anh Nguyễn Hữu Quyền (SN 1983, xã Thạch Hạ) tay chân lấm đầy bùn đất đang sửa sang các hạng mục công trình, chuẩn bị cho vụ mùa mới.

  • Nuôi cá đặc sản trong bể lót bạt thu hàng tỷ đồng mỗi vụ

    Nuôi cá đặc sản trong bể lót bạt thu hàng tỷ đồng mỗi vụ

    Mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp với cá heo đuôi đỏ trong bể cá lót bạt đặt trong vườn xoài đã mang về hàng tỷ đồng mỗi vụ cho gia đình anh Nguyễn Chí Tâm ở phường 6 (Cao Lãnh - Đồng Tháp).

Top