Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 27 tháng 9 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 6 tháng 9 năm 2024 | 23:24

Nông dân Thanh Hóa thu hoạch lúa xuyên đêm để tránh bão số 3

Để tránh ảnh hưởng do siêu bão số 3 (Yagi) gây ra, nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương thu hoạch lúa xuyên đêm trước khi bão đổ bộ vào đất liền, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, tính đến 10h ngày 06/9/2024, các địa phương đang tiếp tục thu hoạch lúa, diện tích đã thu hoạch 24.360 ha/112.458,8 ha (đạt 21,66%). Diện tích lúa đã chín từ 80% trở lên chưa thu hoạch khoảng 22.000 ha; số máy gặt trên địa bàn tỉnh hiện có 1.296 cái (cả máy trong tỉnh và máy dịch vụ từ các nơi khác). Diện tích có nguy cơ ngập lụt 9.838,6 ha.

Nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gặt lúa xuyên đêm để tránh bão

Nông dân Thanh Hóa gặt lúa xuyên đêm.

Để đảm bảo thu hoạch lúa được nhanh gọn, kịp thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương huy động tối đa nhân lực, máy móc thiết bị, tranh thủ thời tiết chưa có mưa, tập trung thu hoạch triệt để diện tích lúa đã chín từ 80% trở lên và các cây trồng khác đã đến thời điểm thu hoạch.

Đồng thời, khẩn trương đấu mối với các đơn vị đã ký hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm lúa, lên phương án thu hoạch, vận chuyển, phơi sấy, thu mua sản phẩm trên diện tích đã được bao tiêu, tổ chức thu mua lúa tươi. Rà soát, tu sửa hệ thống lò sấy điện, sấy thủ công trên địa bàn để sẵn sàng thực hiện sấy lúa dịch vụ cho nông dân.

Lúa của HTX Xuân Minh liên kết với đơn vị bao tiêu sản phẩm tỉnh Hưng Yên thua mua lúa tươi để đảm bảo lượng lúa thu mua cho nông dân tránh bão

Lúa của HTX Xuân Minh liên kết với đơn vị bao tiêu sản phẩm tỉnh Hưng Yên thua mua lúa tươi để đảm bảo lượng lúa thu mua cho nông dân tránh bão.

Đối với diện tích lúa và cây trồng chưa đến thời kỳ thu hoạch cần tiêu kiệt nước đệm trên mặt ruộng; bó, dựng khi lúa bị hoặc có nguy cơ đổ, ngã; có biện pháp chủ động chằng chống, cắt tỉa tán đối với các cây trồng cạn.

Ghi nhận thực tế của PV tại xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, bà con nông dân đang chờ trực trên cánh đồng lúa của mình để chờ máy thu hoạch.

Bà Trịnh Thị Thủy, thôn Vinh Quang cho biết, hiện gia đình bà làm 3 sào lúa cung cấp lương thực cho gia đình, do bão số 3 diễn biến rất phức tạp,  bà phải gặt sớm hơn 1 tuần so với dự kiến. Tuy lúa mới chín được 70 %, năng suất thu hoạch đạt 2 tạ/sào, chúng tôi phải thu hoạch chứ không bão vào lúa bị đổ còn thiệt hại hơn.

Bà Trịnh Thị Thủy, xã Xuân Minh đang tranh thủ sàng những lúa xanh lép vừa gặt xong trước khi bão vào.

Bà Trịnh Thị Thủy tranh thủ sàng những lúa xanh lép vừa gặt xong trước khi bão vào.

Ông Nguyễn Văn Niên, thôn Hoa Lộc cho hay, gia đình có 8 sào ruộng, từ chiều qua gặt xuyên đêm đến nay đã gặt xong, do thời gian rất gấp rút, không thể phơi được nên gia đình sẽ chuyển sang hợp tác xã Xuân Minh để sấy. Nếu như không thu hoạch lúa kịp trước khi bão vào, thì sẽ mất đến 50%. Do vậy, người dân chúng tôi xác định “xanh nhà hơn già đồng” để thu hoạch lúa được đảm bảo.

Người dân đang tranh thủ phơi ráo lúa vừa gặt xong.

Tranh thủ phơi ráo lúa vừa gặt xong.

Nông dân tranh thủ lấy rơm rạ vừa gặt xong về làm lương thực cho trâu bò tránh bão.

Nông dân tranh thủ lấy rơm vừa gặt xong về cho trâu, bò ăn những ngày mưa bão.

Trao đổi với PV bà Nguyễn Thị Hoa, Giám đốc hợp tác xã (HTX) Xuân Minh cho biết, trên địa bàn xã Xuân Minh có 205ha diện tích lúa liên kết. Hai ngày qua, HTX đã phải huy động 20 lao động trực xuyên suốt trên cánh đồng; 10 nhân công trong xưởng sấy, đóng bao, 4 máy gặt của HTX và huy động của người dân, đã phải xuyên đêm gặt lúa chạy bão. Đến chiều ngày 6/9 diện tích lúa thu hoạch còn. Phấn đấu đêm nay sẽ phải gặt xong diện tích còn lại. Để đảm bảo lúa được sấy kịp thời, HTX đã liên kết với đơn vị thua mua tại tỉnh Hưng Yên xuất luôn lúa tươi bao tiêu sản phẩm cho nông dân.

 

Thanh Duyên
Ý kiến bạn đọc
Top