Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 21 tháng 12 năm 2023 | 15:36

Tập huấn chính sách, pháp luật về biển, đảo cho cán bộ, phóng viên

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh vừa tổ chức tập huấn phổ biến chính sách, pháp luật về chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại và phóng viên một số cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

Tham gia lớp tập huấn có gần 60 học viên là cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn và các cơ quan truyền thông của tỉnh.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Dương Kim Nga, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh, cho biếtThời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hơn 40 cuộc Triển lãm số 3D “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” với quy mô khác nhau tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng, giúp cho các em học sinh, người dân tại các địa phương hiểu rõ hơn quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Nhà nước Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh Dương Kim Nga đặt vấn đề về mục đích, ý nghĩa của buổi tập huấn.

Thực hiện Kế hoạch Truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh tổ chức Lớp tập huấn phổ biến chính sách, pháp luật về chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại các cơ sở, ban ngành đoàn thể và đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thường trú trên địa bàn tỉnh năm 2023. Đây là những người có đóng góp vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền và thực hiện pháp luật, chính sách thông qua các tác phẩm báo chí, thông qua việc tuyên truyền các chính sách của Đảng về công tác giữ vững chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc đất nước.

Trong thời gian 1 buổi, học viên đã được Thượng tá Bùi Tuấn Dũng – cán bộ tuyên huấn Cục Chính trị (Quân khu 4) thông tin, trao đổi về chuyên đề “Phổ biến chính sách, pháp luật về chủ quyền biển, đảo Việt Nam".

Chuyên đề đặc biệt nhấn mạnh các nội dung chính như: vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với công cuộc phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN đất nước; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình hiện nay; quan điểm một số nước và thế giới về chủ quyền quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay...

Buổi tập huấn góp phần cung cấp, trang bị thêm cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, phóng viên những thông tin, tư liệu, các vấn đề mang tính thời sự, những tư liệu quý liên quan đến chính sách, pháp luật về chủ quyền biển, đảo. Qua đó, thực hiện hoạt động định hướng dư luận, thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo đi vào chiều sâu, hiệu quả, đúng định hướng.

 

Trà Giang
Ý kiến bạn đọc
Top