Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 21 tháng 3 năm 2024 | 10:51

Thanh Hoá tích cực hưởng ứng “Giờ Trái đất” năm 2024

Hưởng ứng “Giờ Trái đất” năm 2024, sẽ diễn ra tối 23/3, tỉnh Thanh Hóa đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi nhân dân, doanh nghiệp có những việc làm thiết thực nhằm tiết kiệm điện, giảm phát thải nhà kính.

Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Giờ Trái đất được tổ chức trên quy mô toàn cầu vào thứ 7 cuối cùng của tháng 3, từ lúc 20h30 đến 21h30 bằng các hoạt động sáng tạo thiết thực, vận động cộng đồng xã hội tiết kiệm năng lượng để bảo vệ thiên nhiên vì một thế giới tươi đẹp hơn cho mỗi người và cho thế hệ tương lai.

Công ty Điện lực Thanh Hoá đang tích cực tuyên truyên các thông điệp hưởng ứng "Giờ Trái đất".

Tại Việt Nam, chiến dịch “Giờ Trái đất” năm nay tiếp tục tổ chức trên toàn quốc với chủ đề “Tiết kiệm điện thành thói quen” với mong muốn “Giảm dấu chân carbon - Hướng tới Net Zezo” đồng nghĩa với giảm phát thải. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0, hay Net Zero, vào năm 2050; là nền tảng giúp chúng ta ứng phó với những thách thức từ biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Với chủ đề năm 2024, không chỉ đơn giản “tắt đèn trong một giờ” mà khuyến khích các doanh nghiệp cải tiến quy trình sản xuất, áp dụng các giải pháp tối ưu hóa hoạt động, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính. Với mỗi cá nhân, tổ chức có thể thực hiện từ những hành động nhỏ như: Đạp xe, lựa chọn mua các sản phẩm tiêu dùng thân thiện với môi trường, trồng thêm cây xanh, tham dự sự kiện “Giờ Trái đất” tại địa phương hay đơn giản là tắt các thiết bị điện không cần thiết trong vòng một giờ.

Nhân viên phòng giao dịch khách hàng Điện lực TP. Thanh Hóa phát tờ rơi và hướng dẫn khách hàng sử dụng các thiết bị điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Trong những năm qua, Chiến dịch Giờ Trái đất tại Thanh Hoá cũng đã thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của hàng triệu người dân ở mọi tầng lớp khác nhau. Trên cơ sở văn bản của Bộ Công Thương về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, UBND tỉnh đã ban hành công văn giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp phát động, triển khai các chiến dịch truyền thông kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn dân cùng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 đến 21h30 thứ 7 ngày 23/3.

Những tấm băng rôn, áp phích với khẩu hiệu “Tiết kiệm điện - Thành thói quen” đã được phủ rộng các tuyến phố của TP Thanh Hoá.

Hiện nay, trên các tuyến phố trung tâm, các khu vực công cộng của TP. Thanh Hóa và trung tâm thị trấn các huyện, thị xã trong tỉnh, những tấm băng rôn, áp phích với khẩu hiệu “Tiết kiệm điện - Thành thói quen” đã được phủ rộng, tại các phường, xã, thị trấn phát hàng ngày thông báo trên loa truyền thanh nhằm tuyên truyền sâu rộng đến người dân, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tích cực hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất diễn ra tối thứ 7, ngày 23/3/2024. Khuyến khích người dân nâng cao ý thức tự giác tiết kiệm điện, không lãng phí nguồn năng lượng điện, khi ra khỏi nhà nên tắt hết những thiết bị không cần thiết.

Ngoài ra, tỉnh Thanh Hoá còn thường xuyên triển khai tuyên truyền tiết kiệm điện bằng nhiều hình thức như: Phát tờ rơi đến các hộ gia đình, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các nền tảng Zalo, Facebook…

 

Lê Thức
Ý kiến bạn đọc
Top