Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 27 tháng 7 năm 2023 | 14:27

Văn phòng Đại diện Tạp chí Kinh tế nông thôn tại Thanh Hóa thăm, tặng quà tri ân dịp 27/7

Sáng 27/7, Văn phòng Đại diện Tạp chí Kinh tế nông thôn cùng chính quyền xã Xuân Trường (huyện Thọ Xuân) đến thăm hỏi, động viên các gia đình thương, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn xã.

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023), với truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn, đền ơn, đáp nghĩa”, tri ân những người có công với quê hương, đất nước, bảo vệ nền độc lập, tự do cho dân tộc, Văn phòng Đại diện Tạp chí Kinh tế nông thôn tại Thanh Hóa phối hợp cùng chính quyền xã Xuân Trường đến thăm hỏi, động viên các gia đình thương, bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Văn phòng Tạp chí Kinh tế nông thôn tại Thanh Hoá đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho thương binh nặng Đỗ Đình Ba tại xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân

Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện và bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến lớn lao, sự hy sinh mất mát to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đã thăm hỏi, động viên tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ và trao nhiều phần quà ý nghĩa để động viên tinh thần đối với những người có công với đất nước.

Lãnh đạo chính quyền địa phương xã Xuân Trường tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng .

Nhận được những lời động viên, hỏi thăm và món quà ý nghĩa của đoàn, ông Đỗ Văn Nghiêm, thương binh 81%, tại thôn 4, xã Xuân Trường xúc động chia sẻ: “Rất vui mừng và thật xúc động khi được cấp ủy Đảng, chính quyền xã Xuân Trường, lãnh đạo Văn phòng Đại diện Tạp chí Kinh tế nông thôn tại Thanh Hóa tới thăm hỏi, động viên, khích lệ, chia sẻ những khó khăn tới nhữngthương, bệnh binh chúng tôi. Không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí, chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe để cống hiến, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu”.

Thương binh 81% Đỗ Văn Nghiêm chia sẻ những ký ức khó quên tại chiến trường Quảng Trị với PV Tạp chí Kinh tế nông thôn.

Những năm qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Xuân Trường luôn quan tâm, thực hiện tốt chính sách Đền ơn đáp nghĩa, thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tình cảm, trách nhiệm đối với các gia đình chính sách, người có công, như: Xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng quà, hỗ trợ, tạo việc làm, nâng cao đời sống các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã.

Sự quan tâm và chia sẻ của chính quyền địa phương đối với những gia đình chính sách trên địa bàn xã

Chiến tranh đã lùi xa nhưng còn để lại những vết thương vẫn ngày đêm hành hạ trên cơ thể của những thương, bệnh binh, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã nằm lại nơi chiến trường còn in đậm trong trái tim mỗi con người Việt Nam.

Thế hệ trẻ chúng ta đang sống trong hoà bình độc lập, vì vậy, mỗi người dân Việt Nam phải không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ nền hoà bình, độc lập, tự do, dân chủ, xã hội ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

 

Xuân Sơn - Lê Thức
Ý kiến bạn đọc
Top