Sáng 1/6, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em” tại Trường THCS Dịch Vọng Hà Nội.
Bạo hành, xâm hại trẻ em nỗi đau của xã hội
Trước buổi Lễ phát động này diễn ra khoảng 3 ngày, trên mạng xã hội đã phát một đoạn clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh một người đàn ông trói tay bé gái rồi đánh đập tàn nhẫn.
Hình ảnh người đàn ông đánh đập tàn nhẫn đối với bé gái này đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xác định được danh tính là Danh Đa (27 tuổi, ngụ xã Lai Hoà, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng). Nạn nhân là bé D.T.N. (6 tuổi, con của Đa).
Nguyên nhân được Danh Đa khai rằng, do anh ta phát hiện con gái lấy gạo đổ vào cát để chơi nên tức giận, đánh đập bé gái tàn nhẫn.
Công an thị xã Vĩnh Châu đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Danh Đa về tội hành hạ người khác.
Ngày 22/4, Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phong (SN 2002), Nguyễn Duy An (SN 1999), Hoàng Văn Anh Tuấn (SN 2002), cùng trú thôn Chư Bồ, xã Ia Kla và Nguyễn Văn Quốc (SN 2001, trú thôn Ia Mút, xã Ia Dom) cùng nhiều đối tượng khác, để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi, hiếp dâm và che giấu tội phạm.
Trước đó, chị N. (SN 1987) và bà H. (SN 1966), cùng trú tại xã Ia Dom, đến Công an huyện Đức Cơ trình báo về việc cháu L. (SN 2004) và T. (SN 2003) vừa bị một nhóm thanh niên chặn đường, ép vào lô cao-su để thực hiện hành vi đồi bại.
Qua xác minh cơ quan Công an huyện Đức Cơ đã khẩn trương triển khai truy xét, xác định hiện trường, thu thập thông tin liên quan và đã bắt giữ nhóm thanh niên trên.
Trước đó, do xảy ra mâu thuẫn với vợ, Trần Kim Hải (SN 1992, ngụ phường Trảng Dài - Đồng Nai) đã quăng quật con gái hơn 1 tuổi trên giường rồi quay clip gửi cho vợ để dằn mặt.
Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định Hải chính là người đã có hành động gây bức xúc trên. Bước đầu, người này thừa nhận đã đánh đập, quăng quật bé gái hơn 1 tuổi xuống giường kèm những lời chửi bới thậm tệ.
Hải khai nhận bé gái trong clip là con ruột của mình với vợ, tuy nhiên, do xảy ra mâu thuẫn nên 2 người sống riêng. Tối đó, để dằn mặt, Hải quay lại clip quăng quật con gửi cho vợ.
Lãnh đạo phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định xử phạt hành chính hơn 1,2 triệu đồng đối với Trần Kim Hải.
Trên đây chỉ là 1 trong rất nhiều vụ bạo hành, xâm hại trẻ em trên địa bàn cả nước mà chúng tôi đưa ra làm ví dụ. Những vụ việc này không chỉ gây bất bình trong xã hội mà còn làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển tâm, sinh lý của chính các em, những nạn nhân của bạo hành và xâm hại.
Làm gì để bảo vệ được trẻ em?
Năm nay, Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 có chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em” nhằm vận động các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, gia đình và cộng đồng tham gia tích cực hơn nữa vào việc bảo vệ trẻ em, nhất là phòng, chống xâm hại trẻ em.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chia sẻ, Tháng hành động vì trẻ em năm nay diễn ra trong bối cảnh Quốc hội vừa tổ chức giám sát cấp cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. Chỉ thị nêu rất rõ trách nhiệm của từng ngành nghề, mỗi thầy cô giáo, bậc phụ huynh và cả chính trẻ em. Những điều này khẳng định, Đảng, Nhà nước, Nhân dân, các bậc phụ huynh và thầy cô giáo luôn dành cho trẻ em những tình cảm, sự chăm lo và phát triển tốt nhất.
Chung tay là tất cả các đơn vị, cộng đồng xã hội phải vì các em, bắt đầu từ các em và chăm lo cho các em từng việc như hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, thực hiện chính sách pháp luật một cách nghiêm minh, hiệu quả. Các đơn vị cần đổi mới công tác phối hợp, hành động và đặc biệt quan tâm đến hoạt động của các tổ chức, nhân viên xã hội. Bên cạnh đó, cần đổi mới căn bản công tác tuyên truyền để trẻ sớm biết cách phòng ngừa, "đề kháng" với những tác động không tốt từ bên ngoài. Đồng thời, pháp luật phải xử lý nghiêm tất cả các hành vi xâm hại, bạo lực, đặc biệt là xâm hại thân thể trẻ em. Người đứng đầu mọi cơ quan, đơn vị trước hết phải là người chịu trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc xâm hại, bạo lực đối với trẻ em.
Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, kêu gọi: "Trong tháng hành động vì trẻ em năm nay, chúng ta hãy tư duy lại về đất nước và thế giới sau đại dịch Covid-19, nơi mà trẻ em cảm thấy an toàn, có thể phát triển tối đa, không bị xâm hại, bạo lực và bóc lột”.
Tháng hành động vì trẻ em cũng là dịp để các cấp chính quyền địa phương, gia đình, cộng đồng tiếp nhận và quản lý, giám sát trẻ em về hoạt động hè tại địa phương; tổ chức cho trẻ em một mùa hè an toàn, giảm đuối nước, giảm thiểu các vụ trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột...
Chúng ta đã có pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đây là những hành lang pháp lý quan trọng nhất để cả xã hội chúng tay vào công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, tương lai của Đất nước.
Nhưng nếu không có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, không có sự giáo dục từ phía nhà trường, gia đình, xã hội và một điều quan trọng là không có sự trừng phạt nghiêm khắc hơn nữa, đối với những đối tượng xâm hại và bạo hành trẻ em thì những vụ việc đau lòng đó vẫn diễn ra.
Hôm nay, nghe những lời mong muốn của học sinh trường THCS Dịch Vọng phát biểu, các con chỉ muốn được sống trong sự yêu thương của gia đình, thầy cô, bè bạn và của toàn xã hội, để chúng con lớn lên, trưởng thành, dựng xây Đất nước mà thấy trách nhiệm của mỗi chúng ta nặng nề hơn.
Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).
Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng
Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm
hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó
khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng
tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.
Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.
Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.
Tối 15/4, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi Diên Hồng (thành phố Quảng Ngãi), Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.