Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 2 tháng 12 năm 2021 | 15:38

Hội CTĐ Bình Sơn phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, từ thiện

Trong 5 năm qua, huyện hội Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã huy động được gần 29 tỷ đồng cho hoạt động cứu trợ khẩn cấp, giúp đỡ người nghèo, phòng chống thiên tai, giúp dỡ nạn nhân chất dọc da cam…

Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã phát huy vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện; đặc biệt là kêu gọi sự chung tay góp sức của các tổ chức, nhà hảo tâm và nhân dân tham gia giúp đỡ những trường hợp không may gặp rủi ro hoạn nạn, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, để các trường hợp có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
 
Các cấp Hội Chữ thập đỏ trao tặng áo phao cho ngư dân
Các cấp Hội Chữ thập đỏ trao tặng áo phao cho ngư dân

 

Ông Trương Quang Minh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Bình Sơn cho biết: Toàn huyện có 22/22 xã, thị trấn đều có tổ chức Chữ thập đỏ, có 110 chi hội CTĐ cơ sở thôn, xóm khu dân cư với tổng số 3.152 hội viên, có 23 đội tình nguyện viên CTĐ (là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, ứng phó khi có thảm họa xảy ra tại cơ sở), có 4 Hội trường THPT, có 142 chi hội trường học với tổng số hội viên 7.216 em.
 
Với vai trò là nòng cốt trong các hoạt động từ thiện nhân đạo, các cấp hội trên địa bàn huyện đã tổ chức nhiều phong trào, các đợt thi đua với các nội dung, hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, thu hút sự tham gia hưởng ứng của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân.
 
Nổi bậc là các phong  trào do Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động như “Tết vì người nghèo - nạn nhân chất độc da cam”, "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với mỗi địa chỉ nhân đạo".  
 
Từ nguồn quỹ vận động cứu trợ, nhiều hộ gia đình nghèo đã được tiếp thêm động lực vươn để lên trong cuộc sống.
Từ nguồn quỹ vận động cứu trợ, nhiều hộ gia đình nghèo đã được tiếp thêm động lực vươn để lên trong cuộc sống.

 

Nhiều cơ sở hội cũng đã làm tốt các phong trào này, điển hình như Hội CTĐ thị trấn Châu Ổ. Hội không chỉ vận động giúp đỡ người nghèo, các trường hợp rủi ro hoạn nạn mà còn chăm lo đến các trẻ em nghèo mồ côi. Hàng năm, Hội đều huy động nguồn kinh phí tổ chức Ngày quốc tế thiếu nhi, “Đêm hội Trăng Rằm” nhân dịp Tết Trung thu để trao quà cho các trẻ em học sinh nghèo.
 
Hiện, cá nhân Chủ tịch Hội và Hội CTĐ thị trấn Châu Ổ đang giúp đỡ gần 40 gia đình nghèo khó trên địa bàn huyện Bình Sơn được nhận gạo, tiền mặt hỗ trợ hằng quý; trong đó có 20 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được “tiếp sức đến trường” hằng tháng từ 350 nghìn đến 1 triệu đồng/trường hợp từ nguồn hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm.
 
Ông Trần Khanh, Chủ tịch Hội CTĐ thị trấn Châu Ổ chia sẻ: Cuộc sống bây giờ của người dân hầu hết được nâng cao, nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều trường họp khó khăn, nên thường xuyên vận động tìm các nguồn hỗ trợ để giúp đỡ cho họ.
 
Trong 5 năm qua, huyện hội Bình Sơn đã huy động được gần 29 tỷ đồng cho hoạt động cứu trợ  khẩn cấp, giúp đỡ người nghèo, phòng chống thiên tai, giúp dỡ nạn nhân chất dọc da cam. Từ nguồn quỹ vận động cứu trợ này, nhiều hộ gia đình nghèo đã được tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống. Nhiều hộ gia đình đã xây dựng được nhà kiên cố, sửa chữa khắc phục nhà ở kịp thời sau mỗi trận mưa lũ.
 
Đặc biệt trong năm 2021, Hội tích cực vận động thiết bị y tế tặng cho ngành y tế để góp phần phòng chống dịch Covid-19; hỗ trợ nhu yếu phẩm tặng cho người dân trong khu vưc phong tỏa khu cách ly.
 
Ông Trương Quang Minh Phó chủ tịch Hội CTĐ huyện cho biết thêm: Trong năm 2021, Hội tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19, như tham gia tặng quà khu cách ly, khu phong tảo, hỗ trợ người dân về quê tránh dịch. Trong các đợt bão lũ vừa qua, Hội đã kịp thời hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn, yếu thế để vươn lên trong cuộc sống.
 
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng một cách tích cực là phong trào hiến máu tình nguyện. Liên tục trong các năm qua, huyện Bình Sơn đều đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao, năm sau đều cao hơn năm trước.
 
Qua 5 năm tổ chức hiến máu tình nguyện, toàn huyện đã vận động hiến được 4.736 đơn vị máu, vượt gần 30% chỉ tiêu giao. Ngoài ra, Hội CTĐ huyện còn chỉ đạo các cơ sở Hội phối hợp tốt với các ban, ngành đoàn thể ở địa phương tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
 
Với những kết quả đạt được trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhiều năm liền, Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Sơn được cấp trên khen thưởng. Thời gian tới, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả chương trình từ thiện, nâng cao vị thế và khẳng định vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, góp phần giúp đỡ, chia sẻ bớt những khó khăn đối với người nghèo, người tàn tật và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện.
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
Top