Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 14 tháng 9 năm 2016 | 9:36

Mỹ tiếp tục cam kết viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ USD cho Israel

Nguồn tin khu vực dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, đây sẽ là gói viện trợ quân sự lớn nhất trong lịch sử nước này dành cho quốc gia đồng minh Israel.

my tiep tuc cam ket vien tro quan su tri gia hang ty usd cho israel hinh 0
Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt mà Mỹ giúp Israel thiết lập. Ảnh DPA

Mặc dù chưa công bố về khoản viện trợ quân sự cụ thể, nhưng nhiều khả năng mức viện trợ sẽ cao hơn 3,1 tỷ USD Mỹ hàng năm trong gói thỏa thuận hiện tại giữa hai nước, mà dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2018. Nguồn tin cũng cho biết, thỏa thuận sẽ lần đầu tiên cung cấp khoản hỗ trợ tài chính nhằm hiện đại hóa hệ thống phòng thủ tên lửa cho Israel.

Mặc dù còn nhiều bất đồng trong giải quyết các vấn đề khu vực, nhất là về chính sách với người Palestine ở Dải Gaza, nhưng Israel hiện vẫn được xem là đồng minh số một của Mỹ tại Trung Đông, đồng thời cũng là khách hàng lớn của nước này trong xuất khẩu vũ khí.

Trong tuyên bố gần đây, Nhà Trắng liên tục hối thúc Chính quyền Tel Aviv nhanh chóng cùng thông qua gói viện trợ quân sự này do lo ngại khả năng nguồn ngân sách quốc phòng sẽ bị cắt giảm sau nhiệm kỳ Tổng thống mới vào năm tới./.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
Top