Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 1 tháng 4 năm 2016 | 10:23

Mỹ và Trung Quốc ra Tuyên bố chung về Hợp tác An ninh Hạt nhân

Ngày 31/3, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh Hạt nhân tổ chức tại thủ đô Washington, hai bên đã ra Tuyên bố chung về Hợp tác An ninh Hạt nhân.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: upi.com)

Tuyên bố chung gồm 10 điểm với một số nội dung chính như: Hai bên cam kết hợp tác thúc đẩy môi trường quốc tế hòa bình và ổn định qua việc giảm bớt mối đe dọa về khủng bố hạt nhân, phấn đấu vì một cơ cấu an ninh hạt nhân toàn cầu ổn định, bao gồm tất cả các bên và mang tính phối hợp hơn. Hai nước bày tỏ "cam kết mạnh mẽ" trong việc giải quyết thách thức an ninh hạt nhân, kể cả sau khi tiến trình hội nghị thượng đỉnh hạt nhân hiện nay kết thúc.

Trung Quốc và Mỹ nhất trí hợp tác điều tra và ngăn chặn việc buôn lậu nguyên vật liệu hạt nhân, cũng như hợp tác trong các vấn đề khác liên quan đến an ninh hạt nhân.

Mỹ-Trung đã hoàn tất vòng thảo luận song phương đầu tiên về an ninh hạt nhân diễn ra hôm 20/2 vừa qua tại Stockholm (Thụy Điển) và sẽ tiếp tục cuộc đối thoại này trên cơ sở thường niên, nhằm tăng cường hợp tác ngăn chặn khủng bố hạt nhân và tiếp tục thúc đẩy các mục tiêu của Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân.

Phát biểu với báo giới ngay tại bàn họp trước khi bước vào cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Obama khẳng định Mỹ hoan nghênh sự trỗi dậy của một Trung Quốc thịnh vượng, ổn định và hòa bình.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu, đồng thời bày tỏ sẵn sàng mở rộng hợp tác và thu hẹp sự khác biệt.

Liên quan tới vấn đề hạt nhân Triều Tiên, ông Obama cho biết Mỹ và Trung Quốc đều cam kết phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và thực thi đầy đủ các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc.

Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ hài lòng khi hai bên thảo luận các bước đi mới nhằm thực thi thỏa thuận lịch sử về chống biến đổi khí hậu đạt được tại Paris (Pháp) hồi năm ngoái, đồng thời cho biết sẽ trao đổi thẳng thắn quan điểm với nhà lãnh đạo Trung Quốc về các vấn đề nhân quyền, an ninh mạng và hàng hải.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Mỹ và Trung Quốc đã đạt được nhiều tiến bộ trong quan hệ song phương như hợp tác về chống biến đổi khí hậu, thương mại và đầu tư, phối hợp về các vấn đề hạt nhân Triều Tiên, Syria, Afghanistan, y tế cùng nhiều vấn đề khác.

Ông Tập Cận Bình cho rằng trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, tình hình quốc tế phức tạp như hiện nay, sự hợp tác giữa Mỹ và Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên thế giới.

Tân Hoa Xã cho biết trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm củng cố và mở rộng những lợi ích chung giữa hai nước./.

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Tân Yên quyết tâm về đích NTM nâng cao vào năm 2025

    Tân Yên quyết tâm về đích NTM nâng cao vào năm 2025

    Để đạt mục tiêu cán đích nông thôn mới (NTM) nâng cao vào năm 2025, huyện Tân Yên (Bắc Giang) đang tập trung khắc phục khó khăn, vướng mắc, đầu tư nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, phát triển hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp, dịch vụ, điện, nước sạch, chỉnh trang cảnh quan, môi trường…

  • Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM

    Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM

    Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng và nhấn mạnh vai trò quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh” và khẳng định: “Phải phát triển nông nghiệp một cách toàn diện”.

  • Hà Nội: Canh tác lúa theo tiêu chuẩn VietGAP để nâng cao chất lượng sản phẩm

    Hà Nội: Canh tác lúa theo tiêu chuẩn VietGAP để nâng cao chất lượng sản phẩm

    Để có sản phẩm lúa, gạo ngon được thị trường tiêu dùng lựa chọn, bà con nông dân phải thay đổi phương pháp canh tác, áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để tạo ra sản phẩm chất lượng. Có như vậy, người nông dân mới tiêu thụ được sản phẩm và có lợi nhuận cao, trong đó áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP là một lựa chọn.

Top