Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 21 tháng 12 năm 2019 | 21:30

Nhật Bản – Nhân tố mới “điều tiết” căng thẳng Trung Đông

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo khẳng định, Tokyo sẽ làm “mọi thứ có thể” nhằm đảm bảo sự ổn định tại khu vực Trung Đông.

Sau gần 2 thập kỷ, hôm qua (20/12), một nhà lãnh đạo Iran mới lại tới thăm Nhật Bản trong bối cảnh căng thẳng giữa quốc gia Trung Đông này với Mỹ - đồng minh của Tokyo đang gia tăng.

Hiện, dư luận quốc tế đang rất quan tâm đến chuyến thăm này, kỳ vọng vào các bước đi tiếp theo của Nhật Bản có thể hài hòa các mối quan hệ và giúp hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông.

 

nhat ban – nhan to moi
Tổng thống Iran Rouhani và Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: Middle East Monitor

 

Ngay khi tới Tokyo, ngày 20/11 Tổng thống Iran Rouhani đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Các chủ đề chính được lãnh đạo 2 nước thảo luận chính là Thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015, và sự ổn định an ninh hàng hải tại Trung Đông.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nhật Bản hy vọng Iran sẽ tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình trong thỏa thuận hạt nhân, được ký kết giữa Iran và nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) năm 2015.

“Tôi đặc biệt hy vọng Iran sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết của mình trong thỏa thuận hạt nhân và đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định tại khu vực Trung Đông”, Thủ tướng Abe nhấn mạnh.

Thủ tướng Nhật Bản cũng khẳng định, Tokyo sẽ làm “mọi thứ có thể”, nhằm đảm bảo sự ổn định tại khu vực này. Theo nguồn tin từ giới chức Nhật Bản, trong cuộc gặp này, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cũng đã trao đổi về kế hoạch cử Lực lượng phòng vệ nước này (SDF) tới Trung Đông.

Cụ thể, Nhật Bản định điều 2 tàu khu trục và 1 máy bay tuần tra tới khu vực từ Vịnh Oman đến Biển Arab và Eo biển Bab el-Mandeb (Yemen), mà không đi vào Vịnh Ba Tư – nơi đang xảy ra căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Theo Thủ tướng Abe Shinzo, kế hoạch này xuất phát từ mong muốn đóng góp cho sự ổn định và hòa bình cho khu vực.

Đáp lại, Tổng thống Iran Rouhani khẳng định, Thỏa thuận hạt nhân 2015 có ý nghĩa quan trọng với Iran và hy vọng Nhật Bản có thể cùng bảo vệ thỏa thuận này.

“Thỏa thuận hạt nhân có ý nghĩa quan trọng đối với Iran. Vì vậy, tôi lên án mạnh mẽ hành động đơn phương và vô lý của Mỹ khi rút ra khỏi thỏa thuận này. Tôi hy vọng Nhật Bản và các nước khác sẽ nỗ lực để giữ vững thỏa thuận”, Tổng thống Rouhani nói.

Tổng thống Iran cũng đánh giá cao nỗ lực ngoại giao của Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh Iran hiểu ý định của Nhật Bản trong việc góp phần đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền liên quan thông qua sáng kiến riêng và đánh giá cao việc Tokyo giải thích nó một cách minh bạch.

Kết quả hội đàm với Tổng thống Iran sẽ được coi là cơ sở để Nhật Bản thông qua việc phái lực lượng phòng vệ nước này tới Trung Đông trong cuộc họp nội các vào ngày 27/12 tới và xúc tiến các điều kiện cần thiết để thực thi kế hoạch này.

Trước đó, Mỹ đã cố gắng thiết lập một liên minh quân sự với mục tiêu là đảm bảo an ninh cho khu vực Eo biển Hormuz, trước các mối đe dọa từ Iran. Với việc cử quân tới Trung Đông, song không làm nhiệm vụ tại Hormuz, Nhật Bản đã “hóa giải” phần nào sức ép từ Mỹ, mà vẫn duy trì quan hệ hữu nghị với Iran.

Ông Sina Toossi - một nhà phân tích chuyên sâu các vấn đề Mỹ - Iran cho biết, Nhật Bản đang cho thấy vai trò “hòa giải” tích cức của mình, nhằm hạ nhiệt sức nóng tại vịnh Ba Tư. Đây cũng là nhiệm vụ mà Nhật Bản buộc phải làm khi nước này là một trong những quốc gia nhập khẩu dầu lớn từ Iran, và nền kinh tế cũng phụ thuộc vào sự ổn định tại Trung Đông.

Dự kiến, Thủ tướng Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao với các nước liên quan, để giảm căng thẳng Trung Đông, thông qua chuyến công du tới Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) dự kiến vào tháng 1/2020./.

 

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Hành trình đưa cam ruột đỏ về Điện Biên

    Hành trình đưa cam ruột đỏ về Điện Biên

    Về Điện Biên những ngày đầu tháng 3, chủ ý đi ngắm hoa ban trắng và tham quan vùng đất anh hùng, nhưng đi loanh quanh thế nào lại gặp nhân duyên, đó là bà chủ farm Nguyễn Thị Lan Hương, người sáng lập Cara Farm ở bản Bồ Hóng, xã Thanh Xương (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

  • Giám đốc HTX ở Hà Tĩnh “mê” làm nông nghiệp hữu cơ

    Giám đốc HTX ở Hà Tĩnh “mê” làm nông nghiệp hữu cơ

    Đến thăm HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Nhật tại xã Thạch Hạ (TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) sau hơn 10 phút đi xe. Tại đây, chúng tôi gặp anh Nguyễn Hữu Quyền (SN 1983, xã Thạch Hạ) tay chân lấm đầy bùn đất đang sửa sang các hạng mục công trình, chuẩn bị cho vụ mùa mới.

  • Nuôi cá đặc sản trong bể lót bạt thu hàng tỷ đồng mỗi vụ

    Nuôi cá đặc sản trong bể lót bạt thu hàng tỷ đồng mỗi vụ

    Mô hình nuôi cá chạch lấu kết hợp với cá heo đuôi đỏ trong bể cá lót bạt đặt trong vườn xoài đã mang về hàng tỷ đồng mỗi vụ cho gia đình anh Nguyễn Chí Tâm ở phường 6 (Cao Lãnh - Đồng Tháp).

Top